Bệnh nhân 19 tay chân linh hoạt tập đi sau hơn 2 tháng tưởng không qua khỏi

Tin tứcThứ Tư, 13/05/2020 16:50:00 +07:00
(VTC News) -

Là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nhiều lần tưởng không qua khỏi, nhưng BN91 hiện có thể tự ăn uống, đứng dậy tập những bước đi đầu tiên.

Video: BN19 tay chân linh hoạt sau hơn 2 tháng trên giường bệnh 

Bệnh nhân thứ 19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Đây là bệnh nhân có thời gian nằm viện lâu nhất (hơn 2 tháng, bắt đầu từ 7/3 đến nay).

Trong quá trình điều trị, BN19 nhiều lúc rơi vào nguy kịch tưởng như không thể qua khỏi. Bệnh nhân từng trải qua 3 lần ngưng tim, có lần bệnh nhân ngưng tim tới 40 phút, các bác sĩ phải nỗ lực ép tim liên tục để bệnh nhân có tim đập trở lại. Bệnh nhân phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu.

Sau thời gian dài nằm điều trị, nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, bệnh nhân hiện chuyển trạng thái từ nguy kịch sang nặng, hồi phục tốt, tỉnh táo, ăn uống được, từ giường bệnh có thể vẫy tay chào các y bác sĩ.

Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của các y bác sĩ, bệnh nhân có thể xuống giường bệnh đi những bước đầu tiên.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn