Xâm nhập mặn gay gắt, Đà Nẵng đắp đập thứ hai trên sông Cẩm Lệ

Tin nóngThứ Ba, 17/03/2020 14:13:00 +07:00
(VTC News) -

Do khó khăn trong việc sản xuất nước sạch cung cấp cho thành phố, Đà Nẵng gấp rút xây tuyến đập ngăn mặn thứ hai, đồng thời yêu cầu thủy điện xả nước về hạ du.

Ngày 17/3, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xây dựng công trình đập ngăn mặn 2 trên sông Cẩm Lệ. Địa điểm thi công cách cầu Nguyễn Tri Phương khoảng 130m về hạ lưu (quận Cẩm Lệ). Thời gian hoàn thành dự kiến là 21/3.

Tuyến đập tạm số 2 dài 120,42m. Sau khi hoàn thành, 2 tuyến đập tạm có chiều dài tổng thể gần 300m, giữ nguyên hiện trạng khoảng 30m để tạo dòng chảy.

Xâm nhập mặn gay gắt, Đà Nẵng đắp đập thứ hai trên sông Cẩm Lệ - 1

Đà Nẵng khẩn trương thi công tuyến đập ngăn mặn thứ 2.

 

Lãnh đạo Dawaco yêu cầu các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, phù hợp với địa chất và dòng chảy tại khu vực này theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng.

Tuyến đập ngăn mặn số 1 dài 180m được thi công trước Tết Nguyên đán nhằm hạn chế nguồn mặn từ cửa Hàn xâm nhập về phía thượng lưu, kinh phí đầu tư gần 9 tỷ đồng. Từ đầu tháng 2, nước mặn xâm nhập sâu khiến khả năng sản xuất nước sạch không đáp ứng được nhu cầu của thành phố, cần thi công nhánh đập thứ hai.

Theo Dawaco, số liệu đo đạc hàng ngày của công ty và Chi cục Thủy lợi tại vị trí cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ từ ngày 1/3 đến 12/3 cho thấy, nguồn nước sông Vu Gia thường xuyên bị nhiễm mặn. Độ mặn lớn nhất là 6.863mg/l, vượt đỉnh mặn của năm 2019 là 5.109mg/l. Đặc biệt, có những thời điểm độ mặn trên 1.000mg/l liên tục hơn 24h.

Xâm nhập mặn gay gắt, Đà Nẵng đắp đập thứ hai trên sông Cẩm Lệ - 2

Tuyến đập ngăn mặn thứ nhất hoàn thành vào tháng 1/2020.

Trước diễn biến xâm nhập mặn phức tạp này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ký văn bản gửi chủ các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Dawaco yêu cầu thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt trên địa bàn.

Cụ thể, hồ A Vương xả từ 18-22m3/s, Sông Bung 4 xả từ 25-30m3/s; thời gian xả nước liên tục không ít hơn 12h/ngày, bắt đầu không muộn hơn 9h và kết thúc không sớm hơn 21h.

Thời gian bắt đầu vận hành chế độ xả nước này là từ ngày 13/3 cho đến khi Đà Nẵng xây xong nhánh 2 của đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ. Sau khi đập ngăn mặn hoàn thành, hồ thủy điện A Vương tiếp tục tích nước đến ngày 1/4 để đảm bảo yêu cầu về tích nước sử dụng đến cuối mùa cạn”, công văn nêu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Dawaco cung cấp số liệu độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ cho các đơn vị liên quan để phối hợp khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cung cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn.

Lãnh đạo Dawaco cho biết, việc đắp đập thứ hai chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi nếu làm đập mà không có nước ngọt về đẩy mặn, thành phố sẽ căng thẳng về nguồn nước thô để sản xuất nước sạch.

Video: Đà Nẵng triển khai xây tuyến đập ngăn mặn thứ 2 - VTC News

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn