Thủ tướng yêu cầu xử lý người đưa tin có ca thiệt mạng do Covid-19

Tin nóngChủ Nhật, 29/03/2020 13:27:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý người lan truyền thông tin thất thiệt về việc có bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19 ở Việt Nam.

Ngày 29/3, tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19 với 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) và các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ngành y tế, các địa phương đã tập trung điều trị cho người bệnh, nhất là các ca bệnh nặng.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý những người đưa thông tin sai sự thật rằng Việt Nam có người thiệt mạng do Covid-19.

Thủ tướng yêu cầu xử lý người đưa tin có ca thiệt mạng do Covid-19 - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp sáng 29/3. (Ảnh: VGP)

Ngày 28/3, một tài khoản facebook nổi tiếng loan tin Việt Nam đã có ca thiệt mạng do Covid-19 đầu tiên tại TP.HCM. Thông tin này được lan truyền, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, gây hoang mang trên mạng xã hội. 

Ngay sau đó, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM cho biết, thông tin trên là bịa đặt; Sở sẽ phối hợp với công an xác minh và xử lý nghiêm người đăng tải.

Bộ Y tế khẳng định, cho đến hết ngày 28/3, tại 20 cơ sở y tế đang điều trị Covid-19 không ghi nhận trường hợp nào thiệt mạng. Đưa ra lời khuyên tỉnh táo trước tin giả, tin đồn thất thiệt, Bộ đề nghị người dân khi thấy những thông tin sai sự thật như vậy cần chụp lại, chuyển cho cơ quan an ninh để xử lý.

Video: Số người chết vì Covid-19 ở Italia vượt 10.000

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn