Năm 2019, kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao

Tin nóngThứ Năm, 23/01/2020 12:48:43 +07:00
(VTC News) -

Hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật trong năm 2019 vì những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.

Cảnh cáo Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải

Ngày 10/1/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Thủ tướng.

Xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy: Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II).

Năm 2019, kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao  - 1

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải.

Bộ Chính trị cho rằng, những vi phạm, khuyết điểm của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Hải, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của ông Hoàng Trung Hải đối với Đảng, Nhà nước; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải bằng hình thức cảnh cáo.

Cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Ngày 19/7/2019, Bộ Chính trị họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khóa X, XI; nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII; nguyên Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Bộ Chính trị, ông Vũ Văn Ninh đã ký các văn bản đồng ý cho giảm và thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn; bán phần vốn nhà nước hiện có tại Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh; đồng ý chủ trương để UBND tỉnh Khánh Hoà sau khi nhận chuyển giao Công ty cổ phần cảng Nha Trang tiếp tục được thoái vốn nhà nước theo hướng nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối.

Ngoài ra, ông Ninh còn đồng ý chủ trương cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam; đồng ý chủ trương cổ phần hoá 10 đoạn quản lý đường thuỷ nội địa trái với Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ về cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2019, kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao  - 2

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo.

Với cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (giai đoạn từ tháng 7/2006 đến năm 2011), ông Vũ Văn Ninh đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; để hai Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (năm 2008 - 2009) vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc ký các hợp đồng cho Công ty cho thuê tài chính II vay 1.010 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty cho thuê tài chính II đã phá sản, làm cho Nhà nước thiệt hại lớn số tiền gốc và tiền lãi, hai lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị khởi tố để điều tra hình sự.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh bằng hình thức cảnh cáo. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh bằng hình thức cảnh cáo.

Khiển trách nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh

Ngày 10/1/2020, Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Bộ Chính trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Năm 2019, kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao  - 3

Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Triệu Tài Vinh bị kỷ luật.

Theo Bộ Chính trị, những vi phạm, khuyết điểm của ông Triệu Tài Vinh làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Triệu Tài Vinh.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh bằng hình thức khiển trách.

Phạt tù chung thân cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Ngày 11/10/2019, tại Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương (thời điểm năm 2019, ông Nguyễn Bắc Son đã không còn tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Ông Son bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG với cáo buộc “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Năm 2019, kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao  - 4

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lĩnh án chung thân.

Ngày 28/12/2019, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Bắc Son 16 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và án chung thân về tội "Nhận hối lộ". Tổng hợp hình phạt là chung thân. 

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lĩnh 14 năm tù

Cũng tại Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Minh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Trương Minh Tuấn cùng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG với cáo buộc “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Năm 2019, kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao  - 5

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lĩnh án 14 năm tù.

Tại phiên toà xét xử sơ ngày 28/12/2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Trương Minh Tuấn 6 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", 8 năm tù tội “Nhận hối lộ”, tổng hình phạt là 14 năm tù.

Khởi tố Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải Quân được xác định mắc vi phạm trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005 - 2010; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010 (gồm Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010). Tiếp đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Năm 2019, kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao  - 6

 Tư lệnh Quân chủng Hải quân Đô đốc Nguyễn Văn Hiến.

Chiều 22/10/2019, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

4 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT bị kỷ luật

Kỳ họp 35, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban cán sự đảng Bộ GTVT vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Các Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông và ông Nguyễn Nhật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Năm 2019, kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao  - 7

Các Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công và Nguyễn Nhật bị thi hành kỷ luật.

Ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng GTVT bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021. Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức xoá tư cách nguyên Thứ trưởng GTVT.

Ông Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ông Nguyễn Ngọc Đông - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT bị kỷ luật khiển trách.

Ông Nguyễn Nhật - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT bị kỷ luật khiển trách.

Cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Tại kỳ họp từ 29-31/5, UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Năm 2019, kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao  - 8

Ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo UBKT Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Quang Hải.

Xuân Trường(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn