Lãnh đạo Hà Nội đề nghị rà soát kỹ những người tiếp xúc với bệnh nhân số 21

Tin nóngThứ Tư, 11/03/2020 21:35:01 +07:00
(VTC News) -

Phó Chủ tịch Hà Nội đề nghị xác định đủ, kịp thời, chính xác các ca tiếp xúc với 4 bệnh nhân Covid-19, đặc biệt rà soát kỹ những người tiếp xúc với bệnh nhân số 21.

Chiều 11/3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp 19 Ban Chỉ đạo phòng chống viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) TP Hà Nội. 

 Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến 15h30 ngày 11/3, thế giới ghi nhận 119.132 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), trong đó có 4.290 trường hợp thiệt mạng.

Lãnh đạo Hà Nội đề nghị rà soát kỹ những người tiếp xúc với bệnh nhân số 21 - 1

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp (Covid-19) TP Hà Nội.

 

Rà soát các trường hợp có tiếp xúc với 4 bệnh nhân

Đến nay, tại Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp thiệt mạng. Hiện tất cả được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân số 17 có số lượng F1 là 46 người, số có kết quả xét nghiệm là 45 (có 2 dương tính là ca bệnh 19 và 20;  43 âm tính.

Bệnh nhân số 19 có số lượng F1 là 25, tất cả đã lấy mẫu xét nghiệm, số có kết quả xét nghiệm là 19, đều âm tính.

Bệnh nhân số 20 có số lượng F1 là 8, số đã lấy mẫu xét nghiệm là 8, âm tính 5.

Bệnh nhân số 21 có số lượng F1 là 112, số đã lẫy máu xét nghiệm là 110, số có kết quả xét nghiệm là 99, đều âm tính. 2 người chưa lấy mẫu, 1 người chưa cách ly (đi Australia).

Số người tiếp xúc với tiếp xúc F2: Bệnh nhân số 17 là 209 người, bệnh nhân số 19 là 36, bệnh nhân số 20 là 0, bệnh nhân số 21 là 324. 

Hành khách trên chuyến bay VN 0054 có 217 người, số người từng lưu trú tại Hà Nội là 91. Hiện 49 người còn lưu trú, tất cả được làm xét nghiệm, trong đó 45 người âm tính, 2 người dương tính là bệnh nhân số 17 và 21;  2 người chưa có kết quả.

Theo Sở Y tế, hiện TP giám sát và theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng 7.569 người có tiền sử đi từ/đi qua vùng dịch về hoặc tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc nghi ngờ. Hiện còn 2.325 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khoẻ, 5.244 trường hợp hết thời gian cách ly.

Ngoài ra, Bệnh viện Công an Thành phố và 8 đơn vị quân đội trên địa bàn đang cách ly 2.883 trường hợp, trong đó hết hạn và cho về 464 người.

 Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết ngày 11/3 đã trả 345 công dân hết thời gian cách ly 14 ngày về gia đình, trong đó có 11 công dân Hàn Quốc về Đại sứ quán Hàn Quốc.

Rà soát kỹ lại các trường hợp tiếp xúc với 8 người nước ngoài nhiễm Covid-19

Nhận định về tình hình dịch bệnh, Sở Y tế cho hay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao. Nguyên nhân là ngoài 4 ca bệnh được xác định, còn có những ca bệnh là du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054 hiện không còn lưu trú tại Hà Nội nhưng từng đi tham quan tại nhiều di tích, thắng cảnh Thủ đô.

Vì vậy, có khả năng thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục ghi nhận ca nhiễm thứ phát. Thành phố lưu ý các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát,  xác định nơi lưu trú của tất cả hành khách trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội ngày 2/3 và các trường hợp tiếp xúc gần để cách ly y tế; rà soát toàn bộ những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F1) để chuyển đến cách ly tại cơ sở y tế.

Đối với người tiếp xúc F2, tổ chức cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú/cư trú trong vòng 14 ngày. Tuyệt đối không để người dân ra khỏi khu cách ly, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu các quận, huyện xác định đủ, kịp thời và chính xác các ca tiếp xúc với 4 bệnh nhân kể trên để có giải pháp; đặc biệt rà soát kỹ các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 21 và bổ sung đầy đủ để tiếp tục cách ly.

Đối với 8 bệnh nhân dương tính người nước ngoài ở Quảng Ninh, Lào Cai, Huế, Quảng Nam, các địa phương này đã có văn bản thông tin tới Sở Y tế Hà Nội về quá trình, lộ trình đi qua và ở tại Hà Nội của họ, chủ yếu là quận Hoàn Kiếm.

Phó Chủ tịch Ngô Xuân Quý đề nghị quận Hoàn Kiếm và các quận, huyện liên quan rà soát lại những nơi bệnh nhân từng đến tham quan, đến ở, ăn uống... để kiểm soát, xác định F1, F2, triển khai khử khuẩn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế, CDC Hà Nội cung cấp danh sách một lần nữa cho các quận, huyện để rà soát kỹ, kiên quyết không để lọt những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính", ông Quý nhấn mạnh.

PV/VOV
Bình luận
vtcnews.vn