‘Giải cứu’ tôm cá cho tàu cứu hộ ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ ở Hoàng Sa

Tin nóngThứ Hai, 06/04/2020 17:37:49 +07:00
(VTC News) -

Nửa tấn tôm cá tươi sống của tàu cứu hộ ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ ở Hoàng Sa được bán hết nhanh chóng sau khi chính quyền địa phương đứng ra kết nối thu mua.

Ngày 6/4, trả lời VTC News, ông Lê Văn Nguyên – Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, trong 2 ngày qua, chính quyền xã đứng ra kết nối để tiêu thụ nửa tấn hải sản tươi sống cho tàu QNg 90399 TS của ông Đặng Dũng (45 tuổi, trú xã Bình Châu).

‘Giải cứu’ tôm cá cho tàu cứu hộ ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ ở Hoàng Sa - 1

12 ngư dân trên tàu QNg 90399 TS và 4 ngư dân tàu QNg 90617 TS trở về đất liền.

Đây là một trong 3 tàu cá tham gia tìm kiếm 8 ngư dân trên tàu QNg 90617 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm và bắt giữ tại vùng biển thuộc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa.

“Tàu ông Dũng cập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ vào trưa 4/4. Ngoài 12 thuyền viên trên tàu, ông Dũng còn đưa 4 trong 8 ngư dân của tàu QNg 90617 TS về đất liền. Toàn bộ ngư dân ngay lập tức được đưa đi cách ly y tế theo quy định”, ông Nguyên nói.

Do phải cách ly, ngư dân không thể thực hiện việc mua bán hải sản, chính quyền xã Bình Châu quyết định đứng ra kêu gọi, kết nối các tổ chức và cá nhân để "giải cứu" toàn bộ tôm cá trên tàu ông Dũng.

“Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ nửa tấn tôm cá tươi sống trên tàu ông Dũng được tiêu thụ hết, thu về số tiền hơn 30 triệu đồng. Xã đã bàn giao cho vợ của chủ tàu”, ông Nguyên thông tin thêm.

‘Giải cứu’ tôm cá cho tàu cứu hộ ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ ở Hoàng Sa - 2

Nửa tấn tôm cá trên tàu QNg 90399 TS được chính quyền xã kết nối tiêu thụ.

Bà Võ Thị Búp, 46 tuổi, vợ ông Dũng, vui mừng cho hay, 5 tấn hải sản cấp đông cũng được tiểu thương tới tận tàu thu mua với giá hơn 100 triệu đồng.

“Quả thật lúc tàu vừa cập bến, chồng và anh em bạn thuyền phải đi cách ly, tôi rất lo sợ vì không biết xoay xở thế nào với nửa tấn tôm, cá tươi sống. Trước sự giúp đỡ của cán bộ xã, tôi và các ngư dân rất đỗi cảm kích”, bà Búp xúc động nói.

Khoảng 3h ngày 2/4, tàu cá QNg 90617 TS công suất 420 CV của ông Trần Hồng Thọ (33 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng NGãi) đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm. 8 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ suốt chục tiếng đồng hồ.

‘Giải cứu’ tôm cá cho tàu cứu hộ ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ ở Hoàng Sa - 3

Tàu QNg 90617 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. (Ảnh: Ngư dân chụp)

 

Sáng cùng ngày, nhận được tin báo, các tàu cá QNg 90929 TS của ông Nguyễn Thanh Linh, QNg 90045 TS của ông Đăng Tâm và QNg 90399 TS của ông Đặng Dũng liền chạy đến cứu và bị tàu Trung Quốc truy đuổi. Tàu của ông Linh và ông Tâm bị bắt, lai dắt về khu vực tàu QNg 90617 TS lâm nạn.

Khoảng 18h ngày 2/4, Trung Quốc giao 8 ngư dân của tàu QNg 90617 TS cho 2 tàu cá của ông Linh, ông Tâm và thả cho họ về. 

Tàu ông Dũng đưa 4 trong số 8 ngư dân trên tàu bị chìm vào đất liền trước. Chủ tàu chìm là ông Thọ cùng 3 ngư dân còn lại theo chân tàu ông Linh tiếp tục đánh bắt ở Hoàng Sa.

Ngày 3/4, đại diện Bộ Ngoại giao giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

Video: Tàu cá của 8 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn