Dựng barie ngăn dân xuống bãi biển Mỹ Khê để phòng Covid-19

Tin nóngThứ Hai, 30/03/2020 16:03:40 +07:00
(VTC News) -

Trước thực trạng dân nườm nượp kéo xuống biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) chơi và tắm trong khi dịch Covid-19 đang bùng phát, lực lượng chức năng lập chốt ngăn cản.

Video: Dân Quảng Ngãi nườm nượp kéo xuống biển vui chơi, tắm mát

Chiều 30/3, trả lời VTC News, ông Trần Quang Minh – Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi – cho biết, sáng cùng ngày, chính quyền xã phối hợp với lực lượng biên phòng lập 3 chốt chặn trên các tuyến đường dẫn xuống bãi tắm Mỹ Khê.

Dựng barie ngăn dân xuống bãi biển Mỹ Khê để phòng Covid-19 - 1

Xã Tịnh Khê lập chốt ngăn dân xuống biển Mỹ Khê tắm.

Theo ông Minh, cách đây 2 ngày, các cán bộ xã đến bãi tắm để tuyên truyền, vận động dân không tụ tập đông người.

“Tuy nhiên, nhiều người vẫn không chấp hành, rủ nhau xuống biển tắm rất đông. Do đó, xã quyết định lập chốt chặn, cấm dân xuống tắm biển từ hôm nay”, ông Minh nói và cho biết, trước mắt, “lệnh cấm” này sẽ được áp dụng đến hết ngày 15/4, sau đó tùy vào tình hình dịch Covid-19.

Như VTC News phản ánh, những ngày vừa qua, rất đông người từ cụ già cho tới con trẻ rủ nhau xuống bãi biển Mỹ Khê giải nhiệt. Có những nhóm tụ tập ăn uống, thả diều. Hầu hết mọi người không mang khẩu trang.

Dựng barie ngăn dân xuống bãi biển Mỹ Khê để phòng Covid-19 - 2

Dân tập trung tắm biển và nghịch cát.

Trong khi đó, loa phát thanh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 vẫn vang lên, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ký công văn hỏa tốc về việc hạn chế tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung công văn khuyến khích người dân chủ động sắp xếp công việc, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, tránh đi lại các địa điểm tập trung đông người. Trường hợp bắt buộc phải đến nơi có nhiều người, phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gần.

 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn