Đà Nẵng cấm thăm bệnh nhân, dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ

Tin nóngChủ Nhật, 29/03/2020 15:23:00 +07:00
(VTC News) -

Từ hôm nay, Bệnh viện Đà Nẵng không cho người nhà vào thăm bệnh nhân; thành phố cũng yêu cầu dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ để phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 29/3, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo an toàn cho người bệnh, cán bộ y tế và cộng đồng trong dịch Covid-19, từ hôm nay, bệnh viện không cho người nhà vào thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú. Mỗi bệnh nhân nội trú chỉ được 1 người chăm nuôi. Người này phải ghi tờ khai y tế và được phát phiếu “Người thăm bệnh” để tiện quản lý.

Đà Nẵng cấm thăm bệnh nhân, dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ - 1

Bệnh viện Đà Nẵng không cho người nhà vào thăm bệnh nhân nội trú.

Người chăm nuôi được yêu cầu hạn chế ra ngoài bệnh viện trong thời gian ở lại chăm sóc bệnh nhân.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Bệnh viện Đà Nẵng đang vận hành quy trình nghiêm ngặt để phòng dịch, từ các khâu nhỏ nhất như thu gom rác, cấp dưỡng cho người bệnh.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các hình thức kinh doanh ăn uống từ 15h ngày 29/3 đến hết ngày 15/4. Thành phố khuyến khích hình thức bán đồ ăn qua mạng, bán mang đi.

Đà Nẵng cấm thăm bệnh nhân, dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ - 2

Lực lượng công an tuyên truyền việc tạm dừng phục vụ ăn uống tại chỗ.

Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc dừng phục vụ ăn uống tại chỗ và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng có công văn tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở, loại hình kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, hàng quán giải khát từ ngày 28/3 đến ngày 15/4.

Video: Hàng quán ở Đà Nẵng đồng loạt đóng cửa theo lệnh cấm

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn