Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19

Tin nóngThứ Bảy, 28/03/2020 20:28:19 +07:00
(VTC News) -

Từ 15h ngày 28/3 đến hết 15/4, Đà Nẵng cấm người dân, du khách tắm biển để phòng chống dịch Covid-19.

Video: Đà Nẵng cấm người dân, du khách tắm biển

Chiều 28/3, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi Sở Du lịch, thống nhất tạm dừng các hoạt động tại bãi biển công cộng trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẩn trương triển khai chủ trương này đến các đơn vị, cá nhân liên quan và tuyên truyền để người dân, du khách thực hiện nghiêm túc.

Lệnh cấm tắm biển, dừng hoạt động các điểm tắm nước ngọt công cộng, đóng cửa bãi giữ xe có hiệu lực từ 15h ngày 28/3 đến hết 15/4.

Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19 - 1

Các điểm tắm nước ngọt, bãi giữ xe khu vực biển Đà Nẵng dừng hoạt động. 

Ngay sau khi công văn có hiệu lực, đúng 15h ngày 28/3, lực lượng công an, dân quân, các tổ thuộc Đôi Trật tự du lịch biển (Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) ra quân tuyên tuyền, nhắc nhở người dân và du khách.

Theo ghi nhận của PV, dù quyết định của UBND TP Đà Nẵng có hiệu lực ngay sau khi ký, người dân chưa nắm rõ nhưng khi được lực lượng công an, Đội trật tự du lịch biển tuyên truyền thì hầu hết đều chấp hành.

Nhiều gia đình, nhóm du khách đến tắm biển được thông báo quy định mới của thành phố đã vui vẻ thực hiện.

Ông Phan Thanh Trinh, Tổ trưởng Tổ 2 (Đội Trật tự biển, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) cho biết, đến 17h, tất cả các phương tiện, dụng cụ phục vụ người dân chơi thể thao ở bãi biển do đơn vị trang bị đã được thu hồi.

Bên cạnh lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ, hệ thống loa truyền thanh dọc bãi biển liên tục phát thông báo để người dân, du khách nắm rõ quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, trong chiều nay chúng tôi tập trung lực lượng tuyên truyền, yêu cầu người dân không tắm biển, không tụ tập đông người và phải đeo khẩu trang khi đi dạo. Đồng thời, các điểm tắm nước ngọt công cộng, bãi giữ xe cũng dừng hoạt động từ lúc 15h”, ông Trinh nói.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại bãi biển Đà Nẵng khi lệnh cấm tắm có hiệu lực:

Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19 - 2

Lực lượng chức năng bàn phương án triển khai tuyên truyền, yêu cầu người dân, du khách không tắm biển. 

Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19 - 3

Đội Trật tự du lịch thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tuyên truyền lệnh cấm với du khách.

Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19 - 4

Hầu hết người dân chấp hành quy định cấm tắm biển của UBND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19 - 5

Lực lượng công an phối hợp với Đội Trật tự du lịch biển túc trực tại các lối xuống biển tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách chấp hành quy định.

Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19 - 6

Bảng cấm tắm biển được cắm tại các bãi tắm. 

Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19 - 7

Điểm tắm nước ngọt Bãi tắm Sao Biển 1 thông báo dừng hoạt động. 

Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19 - 8

Biển Đà Nẵng chiều 28/3 khá vắng vẻ.

Đà Nẵng cấm tắm biển phòng chống dịch Covid-19 - 9

Các hàng quán phục vụ du lịch ở bãi biển cũng ngừng phục vụ.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn