Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 9 độ C

Tin nóngChủ Nhật, 12/01/2020 07:07:50 +07:00
(VTC News) -

Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi của Bắc Trung Bộ gây mưa rét, vùng núi rét đậm, có nơi dưới 9 độ C.

Sáng sớm nay (12/1), không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ gây mưa, mưa rào rải rác cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.       

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.    

Sáng sớm nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, các tỉnh vùng núi phía Bắc rét đậm.     

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 9 độ C - 1

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hôm nay mưa rét, nhiệt độ giảm sâu.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 12/1:

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C; có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, khu Tây Bắc có nơi 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C.

Hà Nội sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 - 19. độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

 

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn