Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ

Tin nóngChủ Nhật, 03/05/2020 19:39:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 3/5, kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, dòng người từ các tỉnh, thành phố ùn ùn kéo về Thủ đô, 3 bến xe lớn là Nước Ngầm, Giáp Bát và Mỹ Đình trong tình trạng đông đúc.

 

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 1

Chiều 3/5, kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, rất đông người dân từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội, chuẩn bị trở lại làm việc từ ngày mai.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 2

Khu vực bến xe Nước Ngầm - cửa ngõ phía Nam của thành phố, dòng người càng về chiều càng đông đúc, lực lượng CSGT căng mình điều khiển, hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 3

Không chỉ người đi làm, từ ngày mai, hầu hết sinh viên các trường đại học tại Hà Nội đều được trở lại học tập sau thời gian dài nghỉ dịch khiến cho lưu lượng người tham gia giao thông càng tăng cao.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 4

Tuy vậy, đến hết chiều 3/5, khu vực quanh bến xe Nước Ngầm không xảy ra hiện tượng tắc nghẽn kéo dài, ùn ứ chỉ xảy ra thời gian ngắn.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 5

Ngày cuối nghỉ lễ, người dân các tỉnh ùn ùn trở về Hà Nội.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 6

Lưu lượng giao thông tăng cao hơn so với những ngày mới hết cách ly xã hội.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 7

Ùn ứ kéo dài chỉ xảy ra cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 8

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đường vành đai 3 trên cao.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 9

Theo các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại nút giao thông Bến xe Nước Ngầm, những dịp nghỉ lễ gần đây, người dân đã bố trí thời gian trở lại Thủ đô hợp lý hơn, không tập trung đổ dồn vào chiều cuối cùng của ngày nghỉ nên lưu lượng giao thông không tăng quá đột biến.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 10

Bên trong Bến xe Nước Ngầm lượng khách cũng không tăng quá cao so với những ngày cuối tuần khác.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 11

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết, đến chiều 3/5, lưu lượng xe cá nhân và xe khách đổ về nội thành bắt đầu tăng, Đội đã bố trí 100% quân số thường xuyên chốt tại các chốt trọng điểm và tuần tra kiểm soát lưu động trên đường để kịp thời phát hiện các sự cố và giải quyết nhanh nhất có thể, đảm bảo an toàn giao thông. So với mọi năm thì lưu lượng giao thông hôm nay không tăng cao hơn.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 12

Bên cạnh đó, Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông và sinh viên tình nguyện cũng được huy thông tham gia đảm bảo an toàn giao thông.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 13

Đường Giải Phóng qua Bến xe Giáp Bát các phương tiện di chuyển bình thường, ùn tắc kéo dài không xảy ra.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 14

Khu vực nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long.

Ảnh: Người dân đổ về 3 bến xe lớn của Thủ đô ngày cuối cùng nghỉ lễ - 15

Tại Bến xe Mỹ Đình, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội, tuy nhiên, giao thông được đảm bảo, ùn tắc kéo dài không xảy ra.

Video: Người dân miền Tây đổ về TP.HCM

Xuân Trường - Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn