Tuyển sinh 2020: Các trường khối ngành quân đội sơ tuyển từ ngày 1/3

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 19/02/2020 14:53:00 +07:00
(VTC News) -

Theo thông báo mới đây của Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường khối ngành quân sự phải thực hiện sơ tuyển từ ngày 1/3.

Các trường đào tạo thuộc khối ngành quân đội tiếp tục xét tuyển đại học, cao đẳng hệ quân sự dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2020 để tuyển sinh.

Hiện hệ đào tạo đại học quân sự có 17 trường, trong đó 7 học viện gồm: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Biên phòng, Phòng không - Không quân, Khoa học quân sự, Hậu cần, hải quân, cùng 10 trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Thông tin, Không quân, Tăng thiết giáp, Đặc công, Phòng hóa.

Riêng hệ đào tạo cao đẳng quân sự gồm hai trường: Trường Sĩ quan không quân; Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô-tô.

Tuyển sinh 2020:  Các trường khối ngành quân đội sơ tuyển từ ngày 1/3 - 1

 

Hướng dẫn đăng ký sơ tuyển cũng quy định cụ thể về đối tượng tuyển sinh, độ tuổi, vùng tuyển sinh, hồ sơ, nơi đăng ký sơ tuyển, nộp hồ sơ; tiêu chuẩn sức khỏe và tổ chức khám sơ tuyển; việc xác minh chính trị, lệ phí, thời gian sơ tuyển; việc đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia, dùng kết quả thi để xét tuyển vào các học viện, trường trong quân đội đối với thí sinh là thanh niên ngoài quân đội, thí sinh là quân nhân tại ngũ; môn thi; đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng; tuyển sinh ngành quân sự cơ sở; trung cấp chuyên nghiệp quân sự...

Về chỉ tiêu, văn bản hướng dẫn quy định với nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân, tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự. Ngành Tài chính vào đào tạo ngành Tài chính tại Học viện Hậu cần tuyển không quá 10% chỉ tiêu với thí sinh nữ.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng cũng giới hạn với các ngành được giao tuyển sinh thí sinh nữ, mỗi ngành tuyển ít nhất 2 thí sinh.

"Thí sinh cần lưu ý, các trường quân đội chỉ xét đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Ban Tuyển sinh Quân sự các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyển sinh, sơ tuyển năm 2020 xong trong tháng 2, tổ chức sơ tuyển từ ngày 1/3 đến ngày 24/4", hướng dẫn quy định rõ.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn