Trường học ở Đăk Lăk tự ý cắt giảm môn học chính khóa

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 07/06/2020 17:14:38 +07:00

Trường THPT Chu Văn An (TP.Buôn Ma Thuột) cắt giảm những môn học chính khóa đã "hoàn thành", tăng tiết ba môn Toán, Văn, tiếng Anh.

Theo phản ánh của phụ huynh và học sinh trường THPT Chu Văn An, trở lại học tập sau kỳ nghỉ do dịch, các em không hiểu vì sao giáo viên không dạy các môn học trong chương trình.

Đối với khối lớp 10 và 11, nhà trường tăng một tuần một tiết các môn Toán, Văn, tiếng Anh, thay thế cho các môn Công nghệ, Tin học...

Khối lớp 12, ban Khoa học tự nhiên bị cắt môn Sử, Địa, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ để tăng tiết Toán, Hóa, Sinh, Văn, tiếng Anh; ban Khoa học xã hội nhà trường tăng tiết Toán, Văn, Sử, Địa, tiếng Anh, thay thế các môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ.

Những em lớp 12 học ban xã hội tỏ ra lo lắng khi bị cắt các môn Hóa, Lý, Sinh, Tin học, Công nghệ để thay vào đó tăng tiết các môn còn lại. 

Trường học ở Đăk Lăk tự ý cắt giảm môn học chính khóa - 1

Trường THPT Chu Văn An, TP.Buôn Ma Thuột.

Các học sinh khẳng định các tiết học chính khóa bị cắt, nhà trường không hề tổ chức dạy trên Internet mà chỉ lâu lâu giáo viên đăng tải một bài tập trên phần mềm ứng dụng học tập.

"Hiện tại lớp em thông báo đóng tiền tăng tiết hơn 700.000 đồng/học sinh. Em không có nhu cầu nhưng đây là tiền bắt buộc cả lớp đều phải đóng. Trong khi đó các môn chính khóa chúng em không hề được học nữa", một nữ sinh lớp 12 cho biết.

Ngày 5/6, bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An cho biết, sau khi rà soát tình hình học của các học sinh tiếp thu bài trên Internet không hiệu quả. Do vậy, nhà trường lo lắng cho kết quả thi học kỳ và tốt nghiệp THPT sắp đến.

Đồng thời, nhận thấy một số môn theo tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành chương trình nên trường đã tăng tiết vào trong chính khóa 3 tuần. Mục đích để nâng cao chất lượng giáo dục, linh hoạt để tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT của trường tăng cao.

Trường tăng tiết các môn Toán, Văn, tiếng Anh trong giờ học chính khóa ở ba khối. Riêng khối 12, ngoài ba môn này còn được tăng tiết theo tổ hợp các môn học mà các học sinh đã lựa chọn. Đối với các môn được giảm trên lớp, trường sẽ triển khai dạy trên Internet.

Bà Huệ khẳng định trường dạy tăng tiết nhưng không thu tiền học sinh. Việc phụ huynh phản ánh có thu tiền là do hiểu nhầm.

Bà Huệ lý giải, trường THPT Chu Văn An được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh đăng ký. Theo dự kiến, từ tháng 6 đến tháng 8 tới tổ chức dạy thêm 7 tuần cho học sinh, nhưng chưa triển khai.

Tuy nhiên, người phụ trách tính toán thu tiền hiểu nhầm tinh thần chỉ đạo của nhà trường đã gửi thông báo về các lớp nhưng chưa có sự đồng ý, duyệt của Ban giám hiệu, gây ra sự hiểu nhầm cho phụ huynh, học sinh. "Về sai sót này, trường đã nghiêm khắc nhắc nhở, phê bình nhân viên tài vụ và bản thân tôi cũng nhận trách nhiệm", bà Huệ nói.

Nói về việc cắt bỏ các môn chính khóa, bà Huệ "thừa nhận chưa thực sự lan tỏa việc tốt" của nhà trường đến phụ huynh, nên sắp tới khắc phục bằng cách điều chỉnh thời khóa biểu lại như cũ và trường sẽ tổ chức dạy bù lại đầy đủ các môn học để đảm bảo kiến thức cho học sinh.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk cho biết, đã chỉ đạo nhà trường chấm dứt ngay việc tăng tiết không đúng, dồn ép một số tiết trong chương trình, buộc phải dạy bù lại những tiết đã cắt giảm theo đúng chương trình.

Ngoài ra, Sở đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường nghiêm túc kiểm điểm và tích cực khắc phục những sai phạm trên. "Còn về phản ánh tăng tiết nhằm thu tiền 100% học sinh, tuần tới sẽ cho xác minh cụ thể", ông Khoa nói.

 

(Nguồn: vnexpress.net)
Bình luận
vtcnews.vn