TP.HCM sẽ kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3/2020

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 14/02/2020 20:20:00 +07:00
(VTC News) -

TP.HCM sẽ báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT cho học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn nghỉ học hết tháng 3/2020.

Chiều 14/2, UBND TP.HCM đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM về việc cho học nghỉ đến hết ngày 29/2.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT cho học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghỉ học hết tháng 3/2020.

Thời gian năm học năm học 2019-2020 cũng sẽ được điều chỉnh. Học kỳ 2 từ tháng 4 đến tháng 7 và nghỉ hè tháng 8. Năm học mới bắt đầu từ tháng 9/2020 để hoàn tất chương trình học tập năm học 2019-2020.

"Sức khoẻ và tính mạng của người dân thành phố là ưu tiên hàng đầu” - Bí thư Thành uỷ TP. HCM đặt ra yêu cầu tại cuộc họp chiều 14/2.

TP.HCM sẽ kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3/2020 - 1

Phần lớn phụ huynh đồng tình với việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học, theo khảo sát của VTC News.

Cũng trong hôm nay Hà Nội cũng đồng ý cho học sinh nghỉ học tiếp một tuần, đến hết ngày 23/2. Một số tỉnh kéo dài thời gian nghỉ cho học sinh như: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thanh Hóa... 

Trong khi đó, tính đến ngày 14/2, có 30 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2, gồm: Hà Tĩnh, Hà Nam, Sóc Trăng, Tây Ninh, Đắk Nông, Hậu Giang, Bình Phước, Sơn La, Lâm Đồng, Trà Vinh, Đà Nẵng, Cần thơ, Yên Bái, Quảng Ngãi, Cà Mau, Đồng Nai, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Nam Định, Cao Bằng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hưng Yên, An Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Điện Biên, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (nCoV) với các Bộ, ngành, địa phương sáng 14/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh "tinh thần là phải an toàn, an tâm" thì mới cho học sinh đi học trở lại.

Chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn