Sau 23 năm, dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn gặp khó về giải phóng mặt bằng

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 18/05/2020 14:37:00 +07:00
(VTC News) -

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được quy hoạch 23 năm nhưng hiện mới giải phóng được 38,8 ha trên tổng diện tích gần 300 ha theo quy hoạch.

Ngày 18/5, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tại Dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo dự án Làng Đại học Đà Nẵng cho biết, từ khi quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt năm 1997, sau đó Bộ GD&ĐT phê duyệt chung năm 2004, đến nay dự án qua 3 giai đoạn.

Sau 23 năm, dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn gặp khó về giải phóng mặt bằng  - 1

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thị sát dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Đến nay Đà Nẵng mới giải phóng được 38,8 ha trên tổng số khoảng 100 ha, còn Quảng Nam chưa giải phóng được mặt bằng.

Đơn vị mở rất nhiều phiên làm việc với 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam. Ở Đà Nẵng công tác quản lý tái lấn chiếm thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, Quảng Nam thì phức tạp hơn, xảy ra nhiều tình trạng xây dựng tự phát trong khu quy hoạch”, đại diện Dự án Làng Đại học Đà Nẵng cho biết.

Dự án đã đầu tư được nhà làm việc và học tập của Đại học Công nghệ thông tin và tòa nhà Khoa công nghệ thông tin - truyền thông. Giai đoạn 3 dự án đầu tư tòa nhà bố trí cho khoa Y dược (thuộc Đại học Đà Nẵng) và 2 ký túc xá sinh viên.

Sau buổi kiểm tra thực tế tại dự án Làng Đại học Đà Nẵng, dự kiến chiều nay Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng.

Ngày 15/5, Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch phân khu xây dựng dự án Làng Đại học Đà Nẵng tỷ lệ 1:2000 theo nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Theo nội dung quy hoạch, dự án Làng Đại học Đà Nẵng có quy mô hơn 286 ha, trong đó có 96,5 ha thuộc quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và 190 ha thuộc thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, xem xét, rà soát, làm rõ một số nội dung liên quan đến phạm vi và quy mô lập quy hoạch chung.

Cần làm rõ hơn đất hiện trạng giữ lại và phát triển hỗn hợp, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Bộ Xây dựng sẽ thông báo kết luận để dự án Làng Đại học Đà Nẵng và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, sớm trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Sau 23 năm, dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn gặp khó về giải phóng mặt bằng  - 2

Khu ký túc xá được xây dựng tại Làng Đại học Đà Nẵng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đó phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020, trong đó dự án Làng Đại học Đà Nẵng được bố trí vốn 500 tỉ đồng.

Bộ GD&ĐT cũng phê duyệt chủ trương đầu tư với nguồn kinh phí 500 tỉ đồng, trong đó 400 tỉ đồng để ưu tiên giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 100 tỉ đồng còn lại để xây dựng các công trình cấp thiết.

Dự kiến năm 2020 sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại thành phố Đà Nẵng và tiếp tục triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2021.

Ngày 27/4, lãnh đạo dự án Làng Đại học Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng họp trực tuyến nhằm tháo gỡ các khó khăn, bất cập để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.         

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn