Phụ huynh 'trăm phương ngàn kế' tìm cách chống virus corona để con quay lại trường sau nghỉ Tết

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 31/01/2020 06:23:00 +07:00
(VTC News) -

Phụ huynh chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay và dặn dò con không tiếp xúc với người lạ khi đến trường, hạn chế thấp nhất mức độ lây nhiễm vi khuẩn.

Dặn con đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hàng ngàn học sinh cả nước bắt đầu quay trở lại trường học. Tuy nhiên nhiều phụ huynh lo lắng khi dịch bệnh corona diễn ra phức tạp. Nhiều gia đình sẵn sàng cho con nghỉ học ở nhà để tránh nguy cơ lây lan.

Theo ghi nhận của phóng viên, đại đa số học sinh đi học ngày 30/1 đều được phụ huynh cho đeo khẩu trang loại dày.

Phụ huynh 'trăm phương ngàn kế' tìm cách chống virus corona  để con quay lại trường sau nghỉ Tết - 1

Phụ huynh “trăm phương ngàn kế” chống virus corona cho trẻ đến trường (ảnh minh họa).

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, trước đi đưa con đi học, chị dặn dò rất kỹ con phải đeo khẩu trang thường xuyên, kể cả trong lớp học, tránh nô đùa chỗ đông người và tuyệt đối không tiếp xúc với người lạ.

Chị không quên dặn dò con thường xuyên rửa tay trước và sau khi ăn, trước và sau khi đi vệ sinh ở trường, nhằm hạn chế thấp nhất mức độ có thể tiếp xúc với các loại vi khuẩn có hại.

Chị Lê Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) có 2 cậu con trai học lớp 8 cho biết, từ tối 29/1, gia đình chị có cuộc nói chuyện và giải thích với con về virus corona, nguy cơ lây nhiễm và các cách để phòng tránh.

“Muốn con thực hiện tốt các yêu cầu ngừa dịch thì phải để trẻ hiểu mức độ nguy hiểm của bệnh thông qua số liệu về số người chết, số ca nhiễm bệnh, độ lây lan. Qua đó, các con sẽ biết mức độ cảnh báo và sợ hãi trước dịch bệnh, tự bảo vệ cho bản thân khi không có bố mẹ ở bên”.

Chị Dương cũng nhắc con tránh tiếp xúc với các bạn bị sốt, hắt xì, sổ mũi. Bởi theo chị, trong tình hình này, điều tốt nhất để có thể phòng chống bệnh là sức đề kháng của bản thân tốt, hạn chế các nguồn lây nhiễm.

Dù rất sợ việc lây nhiễm khi con đến trường học, nhưng anh Quốc Trị (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn cho con đi học đúng quy định, trang bị đầy đủ các biện pháp phòng tránh tốt nhất có thể.

Anh Quốc Trị cho biết, ngay khi có bệnh dịch, gia đình thường xuyên uống nước cam vắt nhiều vitamin C, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Cả nhà đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn, không đi vệ sinh nơi công cộng, không ăn hàng quán bên ngoài không đảm bảo vệ sinh và hạn chế di chuyển bằng phương tiện xe bus, xe khách.

Do chưa có thuốc đặc trị loại virus corona nên gia đình anh Quốc Trị chỉ có thể dặn dò con xúc miệng thường xuyên bằng nước ấm; rửa tay bằng xà phòng có cồn khử trùng; không dùng chung khăn mặt, đồ vệ sinh cá nhân khi ở trường và tự bảo vệ bản thân thật tốt tránh các nguy cơ lây bệnh nơi đông người.

Cho con nghỉ học, đề nghị đóng trường

Trước sự lây lan của virus corona, không ít phụ huynh quyết định cho con nghỉ học ở nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm. Anh Hà Cường (Linh Đàm, Hà Nội) cho biết, ngay buổi đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán, nhưng gia đình vẫn quyết định xin phép cô giáo chủ nhiệm cho con nghỉ học đến hết tuần.

“Một phần lý do vì vừa qua thời gian nghỉ Tết, con chưa bắt kịp nhịp độ giờ giấc đi học, phần lớn là do lo ngại việc con chưa đủ hiểu để tự bảo vệ bản thân khi ở trường”, anh Cường nói.

Không riêng gì anh Cường, một số phụ huynh khác cũng phản ứng: “Cho con nghỉ một vài ngày đến khi dịch bệnh được kiểm soát còn hơn để con đi học mà không yên tâm”.

Dẫn thông tin nhiều trường Trung Quốc cho nghỉ học vì lo ngại virus corona, chị Thanh Hương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngay khi đưa con đi học buổi đầu tiên sau Tết liền quyết định xin cô giáo và nhà trường cho nghỉ học dài hạn, đến khi nào dịch được kiểm soát tốt hơn.

"Trẻ em sức đề kháng không tốt, trường học lại là nơi tập trung đông học sinh nên chỉ cần một cháu bị thì toàn trường có nguy cơ nhiễm bệnh", chị Hương nói.

Chị Hương cùng nhiều phụ huynh thậm chí còn đề xuất nên đóng cửa trường học một thời gian, cho đến khi học sinh "trong vùng an toàn".

Đảm bảo lớp học khô thoáng, sạch sẽ

TS.BS Trần Anh Thư, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đưa ra lời khuyên, phụ huynh cần nắm rõ các thông tin diễn biến của virus corona; tìm hiểu rõ các biện pháp phòng tránh ban đầu để trang bị cho trẻ những cách tự bảo vệ tốt nhất.

“Phụ huynh và học sinh bình tĩnh, không nên quá lo sợ về mức độ lây lan bệnh dịch. Chúng ta cần chủ động dặn dò con không được sờ tay vào cầu thang, cửa sổ, cửa ra vào. Dặn dò các con đeo khẩu trang phòng bệnh cúm đặc hiệu và thay khẩu trang 4-6 tiếng/ lần để đảm bảo vệ sinh, tránh nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh”.

Bên cạnh đó, nếu trẻ quen dùng nước rửa tay có cồn thì cần chuyển sang dùng xà phòng diệt khuẩn mới hiệu quả chống lây bệnh. Hoặc tạo cho con có thói quen dùng hai bàn tay, khăn giấy, khăn khô che miệng khi hắt hơi, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Cũng theo bác sĩ Anh Thư, trong vài ngày tới, dự báo thời tiết có thể vẫn còn lạnh, cho nên các lớp học không nên đóng kín cửa lớp mà cho các con mặc ấm và để cửa thoáng để virus pha loãng.

Cùng với đó các trường, lớp nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, nếu có điều kiện hãy dùng nước khử khuẩn và bật điều hòa ở nhiệt độ từ 25 độ C trở lên, làm ấm không khí trong phòng học để hạn chế sự phát sinh của vi khuẩn có hại.

“Các gia đình thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, nếu có các biểu hiện ốm sốt, viêm phổi, mất sức đề kháng, mệt mỏi, uể oải… cần đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm và cách ly kịp thời khi phát hiện nguồn bệnh. Tuyệt đối không được tự ý mua thuốc điều trị và không báo cáo cơ quan y tế khi phát hiện người bị nhiễm bệnh”, vị bác sỹ khuyến cáo.

 

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn