Phụ huynh lo con mắc dịch corona khi đi học trở lại, bác sĩ khuyên nên bình tĩnh

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 31/01/2020 10:56:14 +07:00
(VTC News) -

Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Khiêm - Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, cha mẹ không nên quá lo lắng khi cho con trở lại trường, mà nên có những biện pháp phối hợp để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ.

Trước diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, nhiều phụ huynh học sinh lo lắng tình hình sức khỏe của con khi trở lại trường học. Phụ huynh xin cho con nghỉ học và đề xuất các trường cho nghỉ thêm 1-2 tuần hoặc cho đến khi nào dịch trong vùng an toàn.

Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Khiêm - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, đây là nỗi lo đương nhiên và chính đáng của cha mẹ, tuy nhiên mọi người không nên quá hoảng hốt và hoang mang. Nếu mỗi gia đình có ý thức phòng tránh, nhà trường cũng có những biện pháp hữu hiệu thì có thể kiểm soát dịch bệch theo chiều hướng tích cực hơn.

Phụ huynh lo con mắc dịch corona khi đi học trở lại, bác sĩ khuyên nên bình tĩnh - 1

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên bình tĩnh, phối hợp với nhà trường để có các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn cho các con. (Ảnh minh họa)

Nhằm giúp cha mẹ yên tâm hơn khi cho con trở lại trường, bác sĩ Nguyễn Đăng Khiêm đề xuất một số cách phòng, chống dịch bệnh trong môi trường học đường để nhà trường và cha mẹ học sinh lưu ý thực hiện.

Cụ thể, nhà trường cần lập tức thông thoáng các lớp học, hành lang, khử khuẩn bề mặt (nếu được) trước khi đón các con quay trở lại lớp. Trường cần tổ chức các buổi tập huấn về bệnh (các kiến thức cơ bản) cho các thầy, cô giáo.

Trường nên phát phiếu khảo sát cho phụ huynh học sinh (thông qua các phương tiện thông tin liên lạc điện tử) bao gồm các thông tin như tình trạng sức khoẻ của con, tiền sử đi du lịch, tiếp xúc người từ vùng có dịch của mọi người trong gia đình.

Đồng thời, trường lên phương án cụ thể trong trường hợp phát hiện học sinh nghi nhiễm bệnh để có biện pháp ứng phó kịp thời, tránh để bệnh dịch lây lan.

Về gia đình, bác sĩ Khiêm cho rằng cần hợp tác với nhà trường, khai báo trung thực các vấn đề liên quan; tăng cường vệ sinh thân thể, giữ ấm, hướng dẫn các con vệ sinh cá nhân (rửa tay, che miệng khi ho, hắt hơi...).

Các gia đình nên hạn chế đưa con đến những nơi lễ hội tập trung đông người; nâng sức đề kháng cho các con bằng cách ăn đủ chất, uống đủ nước, tăng cường vitamin; vệ sinh mũi họng bằng các dung dịch nước muối sinh lý, cùng với đó là hướng dẫn trẻ lớn cách phát hiện các biểu hiện nhiễm virus để các con tự có ý thức phòng tránh. 

Đến 6h ngày 31/1, theo báo cáo của Bộ Y tế, số người mắc bệnh trên thế giới là 9.807 trường hợp, 213 thiệt mạng (toàn bộ đều là người Trung Quốc). Riêng Trung Quốc, 9.692 trường hợp nhiễm bệnh tại 30/31 tỉnh/thành phố. Tại Việt Nam, số ca mắc bệnh là 5 (2 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam), 94 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona, 43 trường hợp sức khỏe bình thường nhưng cần cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi bị nhiễm virus corona, điều trị khỏi 1 bệnh nhân người Trung Quốc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn