Phòng tránh virus corona, hàng loạt trường đại học cho sinh viên nghỉ thêm một tuần

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 31/01/2020 20:08:00 +07:00
(VTC News) -

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Bách Khoa, Đại học Thủy lợi, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Huế… đồng loạt thông báo kéo dài thời gian nghỉ học cho sinh viên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do nCoV gây ra, Đại học Quốc gia Hà Nội họp khẩn với mục tiêu không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, cán bộ nhà trường.

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên sau đại học nghỉ học trong 10 ngày, từ ngày 1/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020.

Trong thời gian này, nhà trường cũng khuyến cáo các đơn vị hạn chế hội nghị, hội thảo, tụ tập đông người, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường làm việc.

Bên cạnh đó, trường thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp nCoV 2019 do Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải làm Trưởng ban, Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội Trịnh Hoàng Hà làm Phó Trưởng ban.

Trường cũng công bố đường dây nóng (091.305.7611) để tiếp nhận thông tin liên quan đến dịch bệnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội giao Trung tâm Hỗ trợ Học sinh – Sinh viên và bệnh viện của trường phối hợp với Sở Y tế Hà Nội làm công tác vệ sinh dịch tễ trường học, ký túc xá, các hướng dẫn thực hiện công tác phòng dịch cho cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên và người dân xung quanh khu vực trường.

Tương tự, PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó Hiệu trưởng Đại học Hà Nội cho biết, hiện trường có khoảng 600 sinh viên Trung Quốc đang theo học. Hiện tại, các lưu học sinh nghỉ về Trung Quốc ăn Tết.

Dự kiến cuối tuần sau các em mới quay trở lại trường học tập. Tuy nhiên, trước đại dịch virus corona đang lây lan, nhà trường lên kế hoạch và trao đổi với các trường đối tác bên Trung Quốc về việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các lưu sinh viên khi sang Việt Nam học.

Sau khi trao đổi, các trường bên Trung Quốc cũng muốn nhà trường cho lưu sinh viên nghỉ thêm nhưng nghỉ thêm bao nhiêu thì nhà trường cần họp cụ thể với trường đối tác Trung Quốc rồi sẽ thông báo rộng rãi.

Phòng tránh virus corona, hàng loạt trường đại học cho sinh viên nghỉ thêm một tuần  - 1

Các trường đại học đồng loạt cho sinh viên kéo dài ngày nghỉ.

 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) hiện có khoảng 250 du học sinh Trung Quốc đang theo học. Trường có công văn thông báo về việc lùi thời gian nhập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trung Quốc đang theo học tại trường đến hết thứ 2/3/2020.  

Nếu có thay đổi với lịch nhập học nói trên, trường sẽ cập nhật đến các đối tác và các đơn vị đào tạo vào ngày 24/2/2020.

Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh lây lan vì sự an toàn của tất cả mọi người, Đại học Thủy lợi vừa đưa ra thông báo điều chỉnh thời gian trở lại trường giảng dạy và học tập sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể, điều chỉnh thời gian trở lại trường giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên, thời gian trở lại giảng dạy và học tập từ thứ 2 ngày 10/02/2020 (Lịch cũ ngày 03/02/2020). Thời gian học bù Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

Đại học Thủy lợi cũng đưa ra một số lưu ý đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên: “Thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông để chủ động phòng tránh lây nhiễm. Riêng các cán bộ, viên chức khối quản lý phục vụ làm việc bình thường”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona, lãnh đạo một số trường như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng, Đại học Bách Khoa cùng họp bàn quyết định cho sinh viên tiếp tục nghỉ học 1 tuần.

Thầy Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, theo kế hoạch trước đó, sinh viên sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán hết ngày 2/2, nhưng đến nay sẽ được nghỉ đến ngày 10/2. Nếu có thay đổi trường sẽ thông báo thêm.

"Đại học Bách khoa Hà Nội có 15 tuần/kỳ học, và luôn có một tuần dự trữ là tuần 16 phòng trường hợp có vấn đề phát sinh thì dạy bù, dạy thêm cho sinh viên. Nhà trường sẽ yêu cầu các thầy cô phải dạy bù, dạy thêm cho sinh viên vào thứ 7 nên thực chất, kế hoạch học tập sẽ không có gì thay đổi", thầy Tớp cho biết.

Thầy Tớp đề nghị các bạn theo dõi sát sao thông tin của trường về kế hoạch học tập cũng như các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng trước dịch bệnh khó lường.

Ngày 31/1, Đại học Đà Nẵng có công văn gửi các đơn vị thành viên và trực thuộc, thông báo cho sinh viên được kéo dài kỳ nghỉ thêm một tuần (từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2) để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp.

Phòng tránh virus corona, hàng loạt trường đại học cho sinh viên nghỉ thêm một tuần  - 2

Đại học Đà Nẵng cho sinh viên nghỉ thêm một tuần.

Trong thời gian nghỉ học, sinh viên ở tại địa phương và khuyến cáo hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các thông tin của nhà trường. Với những sinh viên quốc tế, thông báo tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam, các trường không cử cán bộ, sinh viên sang học tập, nghiên cứu ở những khu vực đang có dịch hô hấp cấp cho đến khi có thông báo mới.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, có nhiều phụ huynh kiến nghị với Sở cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay, Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh nên Sở chưa có quyết định cho học sinh nghỉ học. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở GD-ĐT nên căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định có nên cho học sinh nghỉ học hay không.

Cùng với đó, TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết, trường thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ không gian học tập, làm việc tại tất cả các cơ sở của trường trước khi cán bộ, giảng viên, nhân viên chính thức trở lại trường làm việc từ ngày 1/2. Còn lại sinh viên toàn trường sẽ học lại ngày 10/2.

Tương tự, Đại học Huế vừa có công văn hỏa đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc thông báo cho sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 10/2/2020; ngừng tổ chức các sự kiện, hoạt động có đông cán bộ, sinh viên tham gia.

Phòng tránh virus corona, hàng loạt trường đại học cho sinh viên nghỉ thêm một tuần  - 3

Đại học Huế cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 10/2 để phòng virus corona lây lan.

Đại học yêu cầu các trường thành viên tuyên truyền cho cán bộ, sinh viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người hoặc tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt.

Theo dõi thường xuyên các thông báo về tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường của đơn vị cho Đại học Huế qua các số điện thoại: TS. Trương Qúy Tùng - Phó Giám đốc Đại học Huế (0918913368); TS. Bùi Văn Lợi - Chánh Văn phòng Đại học Huế (0914066769); ThS. Nguyễn Đình Phương - Chuyên viên Văn phòng Đại học Huế (0944968996).

Hà Cường - Xuân Tiến - Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn