Những đại học đón sinh viên trở lại trường từ ngày 2/3

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 28/02/2020 17:27:00 +07:00
(VTC News) -

Sau 4 tuần tạm nghỉ phòng dịch Covid-19, nhiều đại học quyết định đón sinh viên quay trở lại trường từ ngày 2/3.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa quyết định cho sinh viên, học viên sau đại học trở lại trường từ ngày 2/3/2020.

11 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là: Đại học Công nghệ; Đại học Khoa học Tự nhiên; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;  Đại học Ngoại ngữ; Đại học Kinh tế; Đại học Giáo dục; Đại học Việt Nhật; Khoa Luật; Khoa Y Dược; Khoa Quốc tế; Khoa Quản trị và Kinh doanh.

Lịch học các môn chung của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh lùi đến hết ngày 15/3/2020. Học sinh THCS, THPT thuộc các trường đại học thực hiện theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Đại học quốc gia Hà Nội cho biết, với sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, chuyên gia quốc tế có quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản ở trong vùng dịch (đang ở tại các quốc gia này) tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Còn sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, chuyên gia quốc tế đang ở tại Việt Nam thì các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tiễn, trên cơ sở các văn bản quy định hiện hành về phòng, chống dịch chủ động chỉ đạo triển khai phù hợp tại đơn vị.

Những đại học đón sinh viên trở lại trường từ ngày 2/3 - 1

 Nhiều trường đại học thông báo đón sinh viên đi học từ ngày 2/3/2020. (ảnh minh hoạ).

Cùng với đó, nhiều trường đại học khác trong cả nước bắt đầu thông báo đón sinh viên trở lại trường từ 2/3/2020 là: Đại học Bách Khoa Hà Nội; Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM; Đại học Y Dược TP.HCM.

Học sinh của 11 trường đại học thuộc Bộ Y tế cũng đi học gồm: Đại học Y Hà Nội, Đai học Dược Hà Nội, Đại học Y dược TP.HCM , Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Y - Dược Cần Thơ, Đại học Y tế công cộng, Đại học Điều dưỡng Nam Định, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Các trường đều khuyến cáo sinh viên nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… cần tiếp tục nghỉ ở nhà tự theo dõi. Khi sinh viên đến trường cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm 1- 2 tuần tránh dịch Covid-19 như: Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các trường thành viên; Đại học Tài chính Marketing; Đại học Tôn Đức Thắng; Đại học Công nghiệp TP.HCM,; Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM; Đại học Ngân hàng TP.HCM; Đại học Thái Nguyên; Đại học Thương Mại; Đại học Luật Hà Nội.

Video: Dạy và học trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ do Covid-19

 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn