Cô giáo 'điều chỉnh' học sinh lúc tập múa: Phòng GD&ĐT nói gì?

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 19/01/2020 10:34:29 +07:00

Cô P.T.H.N, người trực tiếp hướng dẫn trẻ tập múa cho biết, trong lúc tập, do bé N.K.Q không tập trung nên cô N. chạy lại nhắc nhở, chạm nhẹ tay vào mặt bé, không phải đánh.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT Thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) về clip cô giáo dạy múa tát học sinh gây xôn xao dư luận, ngay khi sự việc xảy ra, Phòng đến trường Mẫu giáo Họa Mi tìm hiểu lúc 10h ngày 17/1.

Kết quả, cô P.T.H.N, giáo viên trực tiếp hướng dẫn trẻ tập múa cho biết, trong lúc tập, bé N.K.Q không tập trung nên cô chạy lại nhắc nhở. Cô có chạm nhẹ tay vào mặt bé (không phải đánh) và khi đó có phụ huynh (cha và mẹ) của bé đang đứng xem tập múa.

Ý kiến của phụ huynh (cha bé N.K.Q) xác nhận, cô N. chỉ nhắc nhở cháu tập trung múa chứ không phải đánh cháu. Hàng ngày cô N. rất thương cháu.

Cô giáo 'điều chỉnh' học sinh lúc tập múa: Phòng GD&ĐT nói gì? - 1

Hình ảnh ghi lại hành động của cô giáo được cho là tát học sinh. (Ảnh cắt từ clip).

Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ cũng xét thấy hình ảnh clip là hiểu nhầm, chứ thật sự cô giáo không đánh bé.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh học sinh mầm non Họa Mi đang tập dượt một tiết mục văn nghệ thì bất ngờ một phụ nữ (được cho là giáo viên) chạy vào tát một em học sinh, đồng thời điều chỉnh các em lại cho ngay hàng.

(Nguồn: Infonet)
Bình luận
vtcnews.vn