Các tỉnh Tây Nguyên cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 15/02/2020 12:59:32 +07:00
(VTC News) -

Thực hiện ý kiến của Bộ GD- ĐT, UBND các tỉnh khu vực Tây Nguyên thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Ngày 15/2, UBND các tỉnh khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng... có công văn hỏa tốc thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 2/2020 để phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV).

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 (nCoV) vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 431/BGDĐT - GDTC ngày 14/2/2020, UBND các tỉnh trên đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Các tỉnh Tây Nguyên cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020 - 1

Các tỉnh Tây Nguyên quyết định kéo dài thời gian nghỉ học tới hết tháng 2/2020.

Đồng thời, trong thời gian nghỉ học, các trường tiếp tục tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, bàn ghế, thiết bị, dụng cụ dạy học, phối hợp với ngành y tế tổ chức phun thuốc diệt khuẩn, phòng dịch Covid-19 (nCoV).

Để đảm bảo an toàn cho người học và giúp nhà trường có thời gian chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, hầu hết các tỉnh, thành phố trước đó cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông nghỉ học đến hết ngày 16/2.

Ngày 13/2, sau khi xin ý kiến về mặt chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT cũng có công văn gửi Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố; thủ trưởng các đại học, học viện; các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

THANH HẢI - HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn