Tin tức Euro 3/7: Boateng bị chế giễu, sao Ngoại hạng Anh đá penalty tệ nhất Euro

Thể thaoChủ Nhật, 03/07/2016 14:15:00 +07:00

Pha phạm lỗi hài hước của Jerome Boateng đã trở thành một trong những điểm nhấn của trận tứ kết giữa Đức và Italia rạng sáng nay.

1. Boateng đã có một trận đấu tương đối tốt trước Italia, chỉ trừ sai lầm ở phút 77 mà có lẽ chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ số 17 này là nguyên nhân trực tiếp khiến trận đấu phải kéo dài hơn 90 phút. Bên cạnh đó, nó cũng trở thành nguyên liệu cho những bức ảnh ghép hài hước trên mạng xã hội.

1

 Boateng là mục tiêu của một tay súng bắn tỉa?

4

 Không rõ là trung vệ này đang chơi bóng chuyền...

Cl5UQd-WYAAS4FX

... hay bóng rổ? 

Cl5V8QJWgAAOZoi

 Boateng tái hiện "bàn tay của Chúa" nhưng suýt khiến đội nhà ôm hận

5418

 Chiellini đã nói điều gì khiến Boateng tưởng mình đang ở mũi tàu như trong phim Titanic?

3

Cũng không thể quên khoảnh khắc "khó đỡ" của Ronaldo ở vòng bảng. Ghép vào bức ảnh này thì ngôi sao người BĐN giống như là đã có một pha né đòn nhanh như cắt vậy.

2. Euro 2016 tính đến thời điểm này đã chứng tỏ khả năng đá penalty tệ hại của các cầu thủ Premier League. Đến hết trận tứ kết giữa Đức và Italia, đã có tổng cộng 12 quả phạt đền hỏng ăn và có tới một nửa trong số đó đến từ những cầu thủ đang khoác áo các CLB ở xứ sương mù.

Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian, Graziano Pelle và đáng kể nhất là Mesut Oezil thất bại tới 2 lần từ cự ly 11m. Ngoài ra, căn bệnh này còn lây sang cả 1 cầu thủ chuẩn bị đến Anh thi đấu ở mùa giải tới là Granit Xhaka.

Clip: 9 loạt sút 11m cân não trận Đức vs Italia

3. Trận thua ở tứ kết Euro 2016 cũng là trận đấu cuối cùng mà HLV Antonio Conte dẫn dắt đội tuyển Italia trước khi chuyển sang làm việc tại Chelsea. Nói về nhiệm kỳ của mình, vị chiến lược gia này tỏ ý trách móc giới truyền thông và dư luận quê nhà vì không nhận được sự ủng hộ.

“Tôi chẳng thấy ai đứng về phía mình cả, luôn là Conte chống lại tất cả”, ông chia sẻ. “Tôi đã luôn chiến đấu vì lợi ích của đội tuyển quốc gia, không phải cho tôi. Thật lòng thì tôi chưa bao giờ được ủng hộ bởi ai. LĐBĐ Italia đã ở bên cạnh tôi nhưng họ chỉ có thể làm được đến thế.”

4. HLV Joachim Loew tiết lộ rằng ông đã không sắp xếp thứ tự các cầu thủ sút luân lưu cho đội tuyển Đức. Thay vào đó, các học trò của ông đã tự quyết định xem ai sẽ lĩnh trọng trách trong mỗi lượt đá.

“Tôi không có tác động nào đến những cầu thủ đá penalty”, HLV trưởng đội tuyển Đức cho biết. “Tất cả các cầu thủ vì thế đều phải tự đưa ra quyết định”.

28

 Đức đã tự xếp thứ tự đá luân lưu và đánh bại Italia

5. Đội tuyển Pháp sẽ bước vào cuộc đối đầu với Iceland mà không có sự phục vụ của Adil Rami và N’Golo Kante. Tuy nhiên ở thời điểm 1 ngày trước trận đấu, HLV Didier Deschamps vẫn chưa quyết định sẽ để ai đá thay Rami ở vị trí trung vệ. Cơ hội ra sân lúc này vẫn chia đều cho Eliaquim Mangala và Samuel Umtiti. Trong khi đó vị trí tiền vệ phòng ngự của đội chủ nhà gần như chắc chắn thuộc về Yohan Cabaye.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn