Hội đồng an ninh Philippines: Vẫn còn khoảng 150 tàu Trung Quốc ở Biển Đông 0
Hôm 29/9, hội đồng an ninh quốc gia Philippines (NSC) cho biết vẫn còn khoảng 150 tàu Trung Quốc ở Biển Đông.
Hôm 29/9, hội đồng an ninh quốc gia Philippines (NSC) cho biết vẫn còn khoảng 150 tàu Trung Quốc ở Biển Đông.
Hôm 24/9, hải quân Mỹ thông báo nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan đã đi vào Biển Đông và thực hiện các hoạt động tập trận.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần duy trì ổn định tại Biển Đông.
Theo cây bút David Axe của tờ Forbes, Trung Quốc có xu hướng sử dụng máy bay ném bom để thị uy trước các cuộc tuần tra của tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông.
SCMP đưa tin, quân đội Trung Quốc đang tăng cường hiện diện ở Biển Đông bằng cách thực hiện diễn tập nâng cao khả năng chiếm đảo.
Hải quân Mỹ bác tuyên bố từ phía Trung Quốc rằng, Bắc Kinh đã đuổi một tàu chiến Mỹ ra khỏi Biển Đông khi đang thực hiện hoạt động tự do hàng hải.
Tàu hộ vệ chống tàu ngầm INS Kiltan của Ấn Độ và tàu khu trục HMAS Anzac (FFH 150) của Australia vừa tiến hành tập trận chung ở Biển Đông.
Một trong những tàu nghiên cứu tiên tiến nhất của Trung Quốc thực hiện chuyến đi đầu tiên ra Biển Đông, SCMP đưa tin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, hợp tác với các nước để duy trì an ninh trên biển.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích hành vi bắt nạt ở Biển Đông hôm 9/8, khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội.
Theo Đại sứ quán Đức, ngày 2/8, khinh hạm Bayern (F 217) đã khởi hành tới châu Á, trong hành trình dự kiến con tàu sẽ đi qua Biển Đông và ghé thăm Việt Nam.
New Zealand vừa gửi công hàm lên Liên hợp quốc, cho rằng không có cơ sở pháp lý để các quốc gia yêu sách “quyền lịch sử” liên quan đến các vùng biển ở Biển Đông.
Mỹ và Indonesia bắt đầu tổ chức "đối thoại chiến lược", cam kết hợp tác để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.
Trong chuyến công du sắp tới, bà Harris sẽ tập trung vào việc ủng hộ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông, nhấn mạnh vai trò của Mỹ với khu vực, mở rộng hợp tác an ninh.
Hải quân Ấn Độ điều động 4 tàu chiến đến Biển Đông, tham gia tập trận cùng đối tác trong khu vực.
Tàu chiến Bayern của Đức đã khởi hành và dự kiến đi qua Biển Đông vào giữa tháng 12.
Kể từ đầu năm cho tới nay, quân đội Trung Quốc đã tiến hành 20 cuộc tập trận lớn nhỏ với kịch bản chính là đổ bộ và chiếm đóng đảo với mục tiêu hướng về Đài Loan.
Đáp lại việc Anh đưa nhóm tàu sân bay vào khu vực, hải quân Trung Quốc mới đây vừa tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông trong tuần này.
Nhóm tàu tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh có cuộc tập trận các chiến hạm Singapore trên vùng biển quốc tế ở phía nam Biển Đông.
Trước khi vào Biển Đông, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth diễn tập chung với Hải quân Hoàng gia Malaysia ở eo biển Malacca vào ngày 25/7.
Tuần duyên Philippines cho biết đã dừng một tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông hôm 13/7.
Hôm 13/7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ra lệnh cho quân đội điều tra thông tin hàng trăm tàu Trung Quốc xả chất thải trực tiếp xuống Biển Đông.
Hải quân Mỹ bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc nói quân đội nước này xua đuổi tàu chiến Mỹ khi chiến hạm này đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Trung Quốc lớn tiếng đã "xua đuổi" một tàu chiến Mỹ xâm nhập trái phép vào vùng biển Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) vào hôm 12/7.
Mỹ hôm 11/7 lặp lại cảnh báo rằng tấn công Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung của hai nước và thông điệp này nhắm tới Trung Quốc.
Hai học giả Nga đăng bài viết lên Internet, bác bỏ các lập luận sai trái của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
Các nữ sĩ quan được huấn luyện đặc biệt để sử dụng vô tuyến điện (radio), giao tiếp và ngăn chặn tàu nước ngoài vào vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền.
Nhấn mạnh ADMM+ là một diễn đàn hiệu quả, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia khẳng định các vấn đề quan trọng ở Biển Đông phải được đối mặt rất thực tế.
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã đi vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng.
Theo Hải quân Trung Quốc, đây là lần đầu tiên khu trục Nam Ninh tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông, chỉ vài tháng sau khi nó được biên chế cho Hạm đội Hải Nam.