Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk bị bắt: Người bị tống tiền đã làm đơn nghỉ việc

Tin tức 24h quaThứ Năm, 02/07/2020 10:14:14 +07:00
(VTC News) -

Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk phát hiện hồ sơ làm việc của bà T. có sai phạm nên đã vòi tiền và bà này trình báo công an, đồng thời viết đơn xin nghỉ việc.

Liên quan đến vụ Thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ 200 triệu đồng, ngày 2/7, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn xin thôi việc của B.T.P.T (43 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng). 

" Bà T. có gửi đơn xin thôi việc với lý do hoàn cảnh gia đình. Hiện đơn vị đã chuyển đơn đến UBND huyện, sau khi có kết quả thì sẽ thông tin lại cụ thể. Bà T. liên quan đến vụ Thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk bị bắt tạm giam. Sau khi có kết quả của cơ quan điều tra, đơn vị mới thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện các bước tiếp theo. Thông tin ban đầu sơ bộ, bà T. bị Thanh tra viên phát hiện trong hồ sơ làm việc có sai phạm", lãnh đạo Phòng GD-ĐT cho hay.

Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk bị bắt: Người bị tống tiền đã làm đơn nghỉ việc - 1

Trường THCS Trần Phú, nơi bà T. đang công tác. (Ảnh Thanh Hải)

Liên lạc với Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, nơi bà T. đang làm nhân viên thiết bị trường học để tìm hiểu cụ thể hơn về vụ việc, tuy nhiên vị này không nghe máy. 

Trước đó, chiều 1/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam Trần Văn Tuệ (55 tuổi, trú Nguyễn Phúc Chu, phường Thành Nhất), thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Theo xác minh ban đầu, ngày 6/5, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban Nhân dân huyện Krông Năng và thành lập Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, trong đó có ông Tuệ. 

Đến 25/6, ông Tuệ được phân công làm việc tại Trường THCS Trần Phú. Tại đây, ông Tuệ phát hiện bà B.T.P.T (43 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng) nghi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Sau đó, ông Tuệ liên lạc với bà T. và yêu cầu người này đưa 200 triệu đồng. 

Ngày 26/6, bà T. đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng và hứa số tiền còn lại sẽ đưa sau. Tiếp đó, bà T. đến TP Buôn Ma Thuột hẹn gặp ông Tuệ thỏa thuận, thống nhất số tiền mà bà phải đưa cho ông Tuệ để bỏ qua vụ việc tổng cộng là 150 triệu đồng. 

Đến ngày 28/6, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận tin báo vụ việc đưa và nhận hối lộ xảy ra tại TP Buôn Ma Thuột.

Ngày 29/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột Buôn Ma Thuột ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Tuệ về tội nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn