Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ đồng phục hồi hơn 50ha rừng bị cháy

Tin tức 24h quaChủ Nhật, 19/01/2020 23:26:36 +07:00
(VTC News) -

Để phục hồi hơn 50ha rừng bị cháy ở khu vực núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ đồng cho việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Ngày 19/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh vừa có quyết định chi hơn 2 tỷ đồng phục hồi hơn 50 ha rừng bị hủy hoại trong vụ cháy kinh hoàng tại núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân hồi tháng 6/2019. Trong đó, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân) có 4,8ha và thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) có 47,3ha.

Cụ thể, 1,23 tỷ đồng sẽ được chi để trồng và chăm sóc diện tích rừng bị cháy; số tiền còn lại dành cho việc chăm sóc trong 3 năm tiếp theo. 

Hà Tĩnh chi hơn 2 tỷ đồng phục hồi  hơn 50ha rừng bị cháy  - 1

Vụ cháy rừng lịch sử trên núi Hồng Lĩnh vào tháng 6/2019.

Cách đây 7 tháng, trong lúc đốt rác tại vườn nhà, ông Phan Đình Thành (xóm 7 xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng ở núi Hồng Lĩnh với 92,4ha rừng bị cháy, chủ yếu là thông và bạch đàn. Thiệt hại khoảng 3,6 tỷ đồng.

Tháng 11/2019, TAND huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử và tuyên Phan Đình Thành 84 tháng tù giam về tội “vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Ông Thành còn phải bồi thường gần 3 tỷ đồng cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232 triệu đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn