Cháy xe phun thuốc khử khuẩn chống dịch Covid-19

Tin tức 24h quaChủ Nhật, 15/03/2020 07:17:00 +07:00

Chiếc ô tô phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 bốc cháy tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).

Chiều 14/3, sau khi đi phun thuốc khử khuẩn tại các khu dân cư trở về, ô tô bán tải đỗ dừng trong trụ sở UBND phường Phú Thủy. Các nhân viên y tế bỗng dưng phát hiện xe bốc cháy ở sau thùng. Khói lan tỏa mù mịt, kèm mùi khét.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận cách đó 500 mét đưa xe chữa cháy đến lửa. 10 phút sau, đám cháy được dập tắt. Chiếc xe bị cháy đen bên ngoài, phần nội thất hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. 

Cháy xe phun thuốc khử khuẩn chống dịch Covid-19 - 1

   Cảnh sát chữa cháy vào chiều 14/3 tại UBND phường Phú Thủy. (Ảnh: Trường Nguyên)

"Xe cháy, nhưng hai máy phun thuốc được đưa ra kịp thời, anh em vẫn phun thuốc vào ngày mai", ông Chế Ngọc Thạch, Trưởng khoa Ký sinh trùng và Côn trùng - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho hay.

Xe bị cháy nằm trong số 8 ôtô của 8 huyện trong tỉnh về hỗ trợ TP Phan Thiết tổng lực khử khuẩn phòng chống dịch trong hai ngày cuối tuần, theo điều động của Sở Y tế. Xe của huyện Tuy Phong phụ trách địa bàn phường Phú Thủy. 

Đến nay, Bình Thuận ghi nhận 9 ca nhiễm nCoV, trong đó nguồn bệnh xuất phát từ bà Đặng Thị Lynh Trang, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Trang, trụ sở tại TP Phan Thiết. Bà Trang được phát hiện nhiễm bệnh ngày 10/3, sau chuyến đi Mỹ 10 ngày.

Công bố danh tính bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19 đúng hay sai?

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn