Triều cường đạt đỉnh vào chiều tối nay, ai ở TP.HCM cũng cần biết thông tin này

Thời sựThứ Hai, 06/11/2017 17:19:00 +07:00

Vào 17h30 ngày 6/11, triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh cao nhất từ đầu năm tới nay với mức 1,67m.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khoảng 17h30 hôm nay (6/11), triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh cao nhất từ đầu năm tới nay với mức 1,67m, xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử 1,68m.

Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ đạt mức cao nhất vào hôm nay, sau đó sẽ xuống chậm. Cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước lên từ 1,65m – 1,70m. Dự kiến mực nước sẽ duy trì đến hết 8/11, thời gian xuất hiện đỉnh triều hàng ngày từ 6-7h và 18-19h.

Với đỉnh triều này, ít nhất 9 tuyến đường và hàng loạt các tuyến hẻm trên địa bàn TP.HCM sẽ bị ngập nặng. Đặc biệt là các quận như: quận 7, Bình Tân, Bình Chánh.

dsc_8780-1035233

 Khoảng 17h30 hôm nay (6/11), triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh cao nhất từ đầu năm tới nay với mức 1,67m, xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử 1,68m.

Trước tình hình này, TP.HCM đã đề nghị tạm dừng xả lũ hồ Dầu Tiếng ở Bình Dương để hạn chế tình trạng ngập trên địa bàn thành phố. 

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết: "Đáng ra hồ Dầu Tiếng phải xả lũ để đón lũ vì hiện nay mực nước lũ chỉ còn cách mực nước cho phép là 70cm. Tuy nhiên, do tình hình triều cường ở khu vực TP.HCM đang lên cao nên TP.HCM đã đề nghị tạm dừng xả lũ để giảm nguy cơ ngập lụt khi triều cường đạt tới đỉnh".

Tuy nhiên, theo ông Tỉnh, sau đợt triều cường, hồ Dầu Tiếng sẽ lại tính toán xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập.

Video: Xe cộ bất lực trước triều cường ở TP.HCM

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn