Tin tặc Syria ăn cắp tài khoản Facebook, Twitter của Obama

Kinh tếThứ Ba, 29/10/2013 01:30:00 +07:00

Tin tặc từ một nhóm tự xưng là Quân đội điện tử Syria tuyên bố nắm quyền kiểm soát tài khoản Twitter và Facebook của Tổng thống Barack Obama.

Tin tặc từ một nhóm tự xưng là Quân đội điện tử Syria tuyên bố nắm quyền kiểm soát tài khoản Twitter và Facebook của Tổng thống Barack Obama.

Theo đó, nhóm đã công bố các ảnh chụp màn hình để làm minh chứng cho chiến tích của họ.

“Nhờ sự can thiệp của chúng tôi, Twitter giờ đây chặn các liên kết tuyên truyền nguy hiểm của ông Obama”, nhóm tin tặc Syria tuyên bố.

Tài khoản Facebook, Twitter của ông chủ Nhà Trắng vừa bị tin tặc Syria tấn công.
Tài khoản Facebook, Twitter của ông chủ Nhà Trắng vừa bị tin tặc Syria tấn công. 
Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về sự cố này. Hiện, tài khoản Twitter và Facebook của ông chủ Nhà Trắng đã hoạt động bình thường sau vài giờ. Phát ngôn viên của Twitter đã xác nhận điều này.

Ngoài ra, nhóm tin tặc Syria còn tuyên bố, đã tấn công một tài khoản Gmail của ông Obama.

“Chúng tôi cố gắng bẻ nhiều tài khoản thư điện tử vận động của Tổng thống Obama để đánh giá khả năng chống khủng bố của họ. Khả năng này rất mạnh”, nhóm tin tặc nhấn mạnh.

Nhóm Quân đội điện tử Syria trở nên nổi tiếng vài tháng gần đây sau khi tấn công tài khoản Twitter của hãng thông tấn AP và qua đó, lan truyền thông tin giả rằng, Tổng thống Obama bị thương trong 2 vụ nổ tại Nhà Trắng.

Nhóm này ủng hộ chính phủ Syria và từng hack tài khoản của hãng tin Agence France-Presse (AFP), New York Times, BBC, Financial Times, Guardian và nhiều hãng thông tấn khác.





Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn