Tin sốc: Loài người có thể bị diệt vong vì... 'trí tuệ'!

Thế giớiThứ Bảy, 16/04/2016 07:00:00 +07:00

Một nhà khoa học hàng đầu cảnh báo rằng, “trí tuệ” con người có thể tiêu diệt nhân loại trong nhiều thập kỷ tới.

(VTC News) - Một nhà khoa học hàng đầu cảnh báo rằng, “trí tuệ” con người có thể tiêu diệt nhân loại trong nhiều thập kỷ tới.

Nhà nghiên cứu của Microsoft tại Cambridge,Anh ông Chris Bishop  cùng với chuyên gia Elon Musk và giáo sư Stephen Hawking đã bày tỏ quan ngại của họ về mối đe dọa của siêu phẩm robot Al với loài người.
Siêu phẩm Al có thể dự đoán sự việc xảy ra trong tương lai.
Siêu phẩm Al có thể dự đoán sự việc xảy ra trong tương lai. 
Giáo sư Hawking từng tuyên bố rằng: “Sự phát triển của trí tuệ loài người có thể dẫn đến sự kết thúc của toàn nhân loại.”

Musk, người sáng lập tập đoàn Công nghệ khai phá không gian và cổng thanh toán trực tiếp cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải rất cẩn thận với chính trí tuệ của mình. Nếu phải đưa ra dự đoán, tôi nghĩ đó là mối đe dọa lớn nhất với con người”
Con người cần cảnh giác với trí tuệ của chính mình.
Con người cần cảnh giác với trí tuệ của chính mình. 
Chris Bishop cũng cho rằng: “Al là một sản phẩm công nghệ trí tuệ cao,là một trong những ý tưởng mạnh mẽ nhất với tiềm năng mang lại lợi ích xã hội. Nhưng không phải lúc nào công nghệ cũng hoàn hảo”.
Lo ngại về sự diệt vong của con người trong tương lai
Lo ngại về sự diệt vong của con người trong tương lai 
Ông nhấn mạnh: “Ngay bây giờ. chúng tôi đang kiểm soát công nghệ. Nếu tập trung quá vào ý kiến tiêu cực thì có thể phải đặt dấu chấm hết cho robot Al”.

Khoa học phát triển và con người dần làm chủ cuộc sống của mình, vậy trong tương lai sẽ có thêm bao nhiêu “sản phẩm trí tuệ” ra đời?. Và ngày tận thế của con người vẫn đang là câu hỏi chưa có lời giải...

Thanh Hường (Theo Express)

Bình luận
vtcnews.vn