Tin sáng: Xả súng tại căn cứ quân sự ở Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 26/08/2014 07:11:00 +07:00

(VTC News) - Ukraine tuyên bố bắt giữ 100 lính dù Nga ở miền Đông; xảy ra vụ xả súng tại căn cứ quân sự ở Mỹ;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Ukraine tuyên bố bắt giữ 100 lính dù Nga ở miền Đông; xảy ra vụ xả súng tại căn cứ quân sự ở Mỹ;... là những tin nổi bật sáng nay.

Ukraine tuyên bố bắt giữ 100 lính dù Nga ở miền Đông

Theo AFP, cơ quan an ninh Ukraine ngày 25/8 tuyên bố lực lượng của họ ở miền Đông đã bắt giữ 100 lính dù Nga trên lãnh thổ Ukraine và đang thẩm vấn những binh sĩ này theo như một phần của cuộc điều tra hình sự.

Một tay súng ly khai cầm quốc kỳ Nga ở Donetsk hôm 24/8  

Trong một tuyên bố, cơ quan trên cho hay các binh sĩ thuộc sư đoàn nhảy dù 98 đóng căn cứ ở miền Trung nước Nga nói trên đã bị bắt giữ gần làng Dzerkalne của Ukraine, cách Donetsk khoảng 50 km về phía Đông Nam. 
Tuyên bố còn cho biết thêm: "Các nhà điều tra đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự vụ xâm nhập qua biên giới trái phép của các quân nhân Nga".

Nhà báo Mỹ được trả tự do đã an toàn rời Syria

Nhà Trắng hôm 25/8 cho biết, nhà báo Peter Curtis, 45 tuổi hiện đã được an toàn và đã rời khỏi Syria sau khi bị bắt cóc 22 tháng.

Liên quan đến việc một nhà báo Mỹ được trả tự do sau gần 2 năm bị một nhóm phiến quân Hồi giáo tại Syria bắt làm con tin, giới chức Nhà Trắng hôm 25/8 cho biết, nhà báo này hiện đã được an toàn và đã rời khỏi Syria.

Nhà báo Mỹ Curtis trong một video không rõ ngày tháng được phát trên kênh Al Jazeera  

Nhà báo tự do Peter Curtis, 45 tuổi đã được nhóm bắt cóc thuộc tổ chức Mặt trận Al-Nusra ở Syria trao trả cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và đã được kiểm tra sức khỏe.

“Tràn ngập hạnh phúc và đầy cảm kích với những người đã giúp đỡ nhà báo Curtis” là những gì mà mẹ nhà báo này chia sẻ sau khi được tin con trai đã được trả tự do. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cũng cho biết nhà báo này đang trên đường tới Thủ đô Tel Aviv của Israel và sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình.

Ngoại trưởng Anh lên án vụ giết hại nhà báo James Foley

Ngày 25/8, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố lên án vụ giết hại nhà báo Mỹ James Foley, cho rằng việc ông James bị giết hại bởi một tay súng nói tiếng Anh là một sự phản bội đối với nước Anh.

Ông Hammond cũng cảnh báo rằng, nhóm Nhà nước Hồi giáo đang biến Iraq và Syria trở thành một nhà nước của chủ nghĩa khủng bố và coi đây là bàn đạp để triển khai các cuộc tấn công nhằm vào phương Tây.

James Foley mất tích từ hồi năm 2012 khi đang tác nghiệp tại Syria 

Nếu không kịp thời ngăn chặn những hành động của nhóm Nhà nước Hồi giáo, thì sớm hay muộn nhóm này cũng sẽ tiến hành các cuộc tấn công tại nước Anh. 

Trước đó, tờ Thời báo Chủ nhật của Anh dẫn nguồn tin chính phủ nước này cũng cho biết, Cơ quan tình báo Anh đã xác định được danh tính của tay súng sát hại nhà báo Mỹ James Foley, song những thông tin cụ thể chưa được tiết lộ.

Mỹ: Lại xảy ra vụ xả súng tại căn cứ quân sự, một người chết

Theo AP, các quan chức ở căn cứ Fort Lee của Mỹ cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng sau khi cố thủ trong phòng bên trong trụ sở chỉ huy của căn cứ nằm ở bang Virginia này và sau đó tự sát bằng súng.

Mọi lối ra vào căn cứ ở Fort Lee bị phong tỏa sau vụ xả súng  

Các quan chức trên cho hay nữ binh sĩ trên đã thiệt mạng sau khi được đưa tới Trung tâm y tế Đại học Virginia Commonwealth. Hiện chưa có thêm thông tin gì về thương vong trong vụ xả súng sáng 25/8 này.

Vụ xả súng này là hành động bạo lực thứ tư xảy ra ở các căn cứ quân sự tại Virginia trong năm nay. Hồi tháng Ba, một xe tải dân sự đã đâm chết một thủy thủ ở căn cứ hải quân Norfolk, sau đó tài xế bị lực lượng an ninh hải quân bắn chết.

Libya tìm thấy 100 thi thể trong vụ đắm tàu chở người di cư

Lực lượng cứu hộ Libya hôm qua (25/8) cho biết, họ đã tìm thấy thi thể của 100 người trong vụ đắm tàu chờ người di cư ở vùng biển cách thủ đô Tripoli hơn 1km về phía Đông.

Theo lực lượng cứu hộ, vẫn còn hàng chục người đang mất tích sau vụ đắm tàu này. Vụ tai nạn xảy ra ngày 22/8, khi con tàu chở khoảng 170-180 người bị chìm khi vừa bắt đầu hành trình vượt biển để đến Italy.

Trong những tháng gần đây, hàng nghìn người, chủ yếu từ vùng Hạ Sahara tại châu Phi, bất chấp nguy hiểm vượt biển tìm đường nhập cư trái phép vào Italy. Trong đó, rất nhiều con thuyền đã gặp nạn khi chưa chạm tới đích đến cuối cùng. Thông báo cuối tuần qua của chính phủ Italy cho biết, từ đầu năm đến nay, đã có 100.000 người nhập cư trái phép tới nước này.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn