Tin sáng: Xả súng kinh hoàng ở tòa nhà quốc hội Canada

Thế giớiThứ Năm, 23/10/2014 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Canada, Mỹ lên án vụ tấn công tòa nhà quốc hội; Philippines hối thúc tòa quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Canada, Mỹ lên án vụ tấn công tòa nhà quốc hội ở Ottawa; Tổng thống Philippines hối thúc tòa quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc;... là những tin nổi bật sáng nay.

Canada, Mỹ lên án vụ tấn công tòa nhà quốc hội ở Ottawa
Thủ tướng Canada Stephen Harper đã lên án “cuộc tấn công hèn hạ” nhằm vào tòa nhà quốc hội nước này ngày 22/10 khiến một binh sĩ và một nghi phạm thiệt mạng. 
Cảnh sát Canada triển khai lực lượng truy lùng kẻ xả súng 
Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Harper nêu rõ: “Ngài Thủ tướng khẳng định vụ việc vẫn đang được điều tra đồng thời lên án vụ tấn công hèn hạ này”. 
Ông Harper đang họp với các nghị sĩ trong tòa nhà quốc hội khi một tay súng xông vào bên trong sau khi bắn một binh sĩ canh gác đài tưởng niệm gần đó.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho Thủ tướng Canada và lên án những cuộc tấn công tàn bạo ở Canada trong 3 ngày qua. 
Một tuyên bố của Nhà Trắng cho hay ông Obama đã bày tỏ “sự đoàn kết” với Canada sau các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Canada ở Quebec hôm 20/10 và ở Ottawa ngày 22/10.
Syria tuyên bố hỗ trợ quân sự cho người Kurd ở Kobane
AFP đưa tin, ngày 22/10, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi cho biết các lực lượng vũ trang Syria, trong đó có các máy bay chiến đấu, đang hỗ trợ các tay súng người Kurd bảo vệ thị trấn Kobane hiện đang bị các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vây hãm.
Bộ trưởng thông tin Syrian Omran al-Zohbi (thứ hai, bên trái) 
Báo chí Syria dẫn lời ông al-Zohbi nói: “Lực lượng quân sự và máy bay của nhà nước Syria đang hỗ trợ về mặt quân sự và hậu cần cũng như cung cấp đạn dược và vũ khí cho thị trấn này (Kobane)...
Kể từ khi giao tranh nổ ra ở đây, nhà nước Syria đã không do dự trong việc thể hiện vai trò của mình trong các lĩnh vực quân sự, chính trị, xã hội và nhân đạo. Vì thị trấn này là thuộc lãnh thổ Syria và cư dân ở đây là người Syria.”
Ông al-Zohbi cũng nhấn mạnh rằng mặc dù không phải là một phần trong liên minh quân sự do Mỹ chỉ huy đang chiến đấu với IS, nhưng Damascus “sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Kobane ở mức cao nhất.”
Tổng thống Philippines hối thúc tòa quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc
Theo AP, ngày 22/10, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cho rằng tòa án trọng tài quốc tế mà Manila khởi kiện Bắc Kinh về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và "Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông - COC" mang tính ràng buộc pháp lý là những phương tức duy nhất để giải quyết hòa bình các tranh chấp lâu nay tại khu vực này.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III 
Theo phía Philippines, Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, trong đó có việc triển khai 2 tàu nghiên cứu thủy văn từ tháng 6 tới gần một giếng dầu ngoài khơi bên trong vùng biển của Philippines. 
Phát biểu với các phóng viên nước ngoài tại một diễn đàn, Tổng thống Aquino cho biết Manila không chắc chắn về mục đích hiện diện của những tàu này ở Bãi Cỏ Rong (Reed Bank). 
Ông còn nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc cải tạo đất tại vùng biển tranh chấp, nếu được sử dụng cho mục đích quân sự, có thể là "sự thay đổi cách chơi" trong việc giải quyết tranh chấp ở tương lai.
"Tấn công khủng bố" ở Jerusalem khiến công dân Mỹ thiệt mạng
Theo AFP, một vụ tấn công vừa diễn ra tại Jerusalem hôm 22/10 khi một người đàn ông Palestine lao xe vào đám đông người đang đi bộ khiến một em nhỏ ba tháng tuổi là công dân Mỹ thiệt mạng và sáu người khác bị thương. Bản thân người lái xe cũng đã tử vong, Cảnh sát Israel đã gọi đây là hành động tấn công khủng bố.
Cảnh sát Israel phong tỏa hiện trường 
Đây là vụ tấn công chết người thứ hai trong vòng ba tháng qua, khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gia lệnh tăng cường an ninh trong thành phố.
Mỹ ngay lập tức cũng đã lên tiếng lên án "hành động khủng bố trên."
"Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em nhỏ, được cho là một công dân Mỹ, đã thiệt mạng trong vụ tấn công hèn hạ này," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho hay.
Người biểu tình tụ tập trước nhà của Trưởng đặc khu Hong Kong
Khoảng 200 người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong hôm qua kéo đến tụ tập trước nhà của Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh, chỉ trích quan điểm của ông này về cải cách dân chủ.
Người biểu tình tập trung tại quận Admiralty, Hong Kong ngày 20/10 
Nhiều người phẫn nộ trước bình luận của ông Lương trong cuộc phỏng vấn hôm 20/10 rằng, các cuộc bầu cử dân chủ hoàn toàn sẽ dẫn tới những chính sách dân túy vì những người dân nghèo hơn sẽ có tiếng nói lấn át trong chính trị.
Bình luận này bị cho là bằng chứng nói lên hệ thống chính trị đang đại diện cho người giàu, trong bối cảnh khoảng cách giàu nghèo ở Hong Kong đang ở hàng cao nhất ở châu Á và vẫn tiếp tục tăng.
Hôm qua, chính quyền Hong Kong thông báo rằng, ông Lương có trách nhiệm “tính đến nhu cầu của mọi ngành nghề với tầm quan trọng như nhau… thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu của cộng đồng rộng hơn”. 

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn