Tin sáng: Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ ở VN lên báo Nga

Thế giớiThứ Sáu, 20/12/2013 07:57:00 +07:00

(VTC News) - Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ ở Việt Nam lên báo Nga; Trung Quốc cảnh cáo Mỹ không can thiệp vào Biển Đông;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ ở Việt Nam lên báo Nga; Trung Quốc cảnh cáo Mỹ không can thiệp vào Biển Đông;... là những tin nổi bật sáng nay.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ ở Việt Nam lên báo Nga

Một trang báo Nga vừa đăng tải vụ hai bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý và Lê Thị Đông Phương hành hạ trẻ khiến dư luận phẫn nộ.

Trang báo Nga Voice of Russia đưa tin, cảnh sát Việt Nam đã bắt 2 bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) và Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM) vì tội bạo hành trẻ em.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ ở Việt Nam lên báo Nga
Báo Nga đưa tin vụ bạo hành ở Việt Nam. Ảnh: Voice of Russia.

Bài viết: http://news.zing.vn/Vu-bao-mau-bao-hanh-tre-o-Viet-Nam-len-bao-Nga-post378804.html#category

Nguồn Zing News
áo Nga đưa tin vụ bạo hành ở Việt Nam. Ảnh: Voice of Russia

Bài viết: http://news.zing.vn/Vu-bao-mau-bao-hanh-tre-o-Viet-Nam-len-bao-Nga-post378804.html#category

Nguồn Zing News
áo Nga đưa tin vụ bạo hành ở Việt Nam. Ảnh: Voice of Russia

Bài viết: http://news.zing.vn/Vu-bao-mau-bao-hanh-tre-o-Viet-Nam-len-bao-Nga-post378804.html#category

Nguồn Zing News

Hai bảo mẫu bị bắt sau khi clip 2 người hành hạ trẻ tại trường mầm non xuất hiện trên mạng ngày 17/12. Những hình ảnh trong clip cho thấy 2 cô giáo đánh trẻ, dốc đầu trẻ xuống đất, dọa ném bé vào phi nước.

Cảnh sát cho hay hai bảo mẫu đã thừa nhận hành vi bạo hành. Họ biện minh rằng chỉ làm vậy khi trẻ không chịu ăn hoặc nôn ói. Trường mầm non tư thục Phương Anh do Lê Thị Đông Phương phụ trách nhận trẻ từ 10 tháng đến 4 tuổi với mức học phí từ 48 đến 58 USD (từ 1.000.000 đồng đến 1.250.000 đồng). Voice of Russia còn đưa tin chính quyền từng phạt trường của chị Phương nhiều lần.

Tổng thống Mỹ phản đối mọi lệnh trừng phạt đối với Iran

Nếu Quốc hội Mỹ thông qua những biện pháp trừng phạt Iran, Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết tất cả.

Tổng thống Mỹ Barack Obama 

Tuyên bố trên được người phát ngôn Nhà trắng Jay Carney đưa ra ngày 19/12. Hồi cuối tháng 11, sau nhiều động thái cho thấy nỗ lực cải thiện quan hệ, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về vấn đề thực thi thỏa thuận đã gặp trở ngại sau khi chính quyền Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Phe Al-Qaeda ở Syria truyên bố nội chiến sắp kết thúc

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Jazeera dự kiến phát sóng ngày 19/12, thủ lĩnh nhánh Al-Qaeda tại Syria tuyên bố nhóm này sẽ bác bỏ mọi kết quả của cuộc đàm phán hòa bình dự kiến sẽ diễn ra ở Geneva vào tháng tới nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Phe Al-Qaeda tại Syria tuyên bố sẽ bác bỏ mọi kết quả tại cuộc hòa đàm Geneva 2 

Trang web của Al-Jazeera dẫn lời Abu Mohammed al-Jawlani, thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra, nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ kết quả nào của hội nghị Geneva 2".

Ông Jawlani cho rằng "những thành phần tham dự hội nghị", ý nói Liên minh Dân tộc Syria, "không đại diện cho những người dân đã hy sinh", đồng thời khẳng định cuộc chiến chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã gần kết thúc với thắng lợi thuộc về quân nổi dậy.

Sập trần nhà hát tại Anh, nhiều người bị thương

Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra tối 19/12 khi nhà hát Apollo tại London, Anh đang có một buổi biểu diễn.

Thông tin ban đầu cho biết, đã có ít nhất 30 người bị thương. Khu vực lập tức đã bị phong tỏa. Cảnh sát, lực lượng cứu hộ cùng xe cứu hỏa cũng được triển khai tới hiện trường.

Người đi xem kịch tại nhà hát bị thương khi trần nhà hát sập xuống  

Theo các nhân viên cứu hỏa, một khu vực ban công của nhà hát đã bị sập, trong khi ở dưới tập trung rất đông khán giả.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nhà hát đang trình diễn vở kịch nổi tiếng “Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm” của nhà văn Mark Haddon.

Tư lệnh Lục quân Nga từ chức vì cáo buộc nhận hối lộ

Báo Kommersant của Nga số ra ngày 19/12 đưa tin Tư lệnh Lục quân Nga, Thượng tướng Vladimir Chirkin, đã từ chức.

Cựu Tư lệnh Lục quân Vladimir Chirkin 

Theo báo trên, đơn xin từ chức đã được ông Chirkin viết từ hồi tháng 10 và Tổng thống Vladimir Putin hôm 2/12 đã ký quyết định để ông Chirkin từ nhiệm.

Lý do Tướng Chirkin rời khỏi cương vị Tư lệnh Lục quân là do Tổng cục điều tra quân đội buộc tội ông nhận hối lộ.

Trung Quốc cảnh cáo Mỹ không can thiệp vào Biển Đông


Bắc Kinh cảnh báo Washington thận trọng trong lời nói và hành động liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ liên quan đến Trung Quốc và các nước láng giềng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh 

“Chúng tôi kỳ vọng các nước liên quan tôn trọng các nỗ lực của Trung Quốc và các nước thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, tuân thủ cam kết không đứng về phía nào trong vấn đề Biển Đông cũng như phải thận trọng về lời nói, hành động đồng thời nỗ lực để duy trì sự tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực”, Phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh Bắc Kinh đang khuấy động căng thẳng với Tokyo, đồng minh ruột của Washington trong khu vực liên quan đến Khu vực Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mới của nước này trên Biển Hoa Đông.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn