Tin sáng: Ukraine dọa sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân

Thế giớiThứ Năm, 18/09/2014 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Ukraine dọa sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân; Tàu Trung Quốc bị hải tặc tấn công trên Vịnh Aden;...là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Ukraine dọa sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân; Tàu Trung Quốc bị hải tặc tấn công trên Vịnh Aden;...là những tin nổi bật sáng nay.

Ukraine dọa sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey hôm 14/9 đã gửi đi một thông điệp đe doạ đáng sợ đến cả Nga và Mỹ, trong đó ông này tuyên bố sẽ xem xét một cách nghiêm túc việc khôi phục lại chương trình hạt nhân của nước này. Kiev đã từ bỏ chương trình hạt nhân của mình trong những năm 1990 theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ lúc đó là Bill Clinton.
Bộ trưởng Heletey cho biết, “Nga đang doạ Ukraine bằng vũ khí hạt nhân” và vì thế, Ukraine cần phải đáp trả bằng cách xem xét một cách nghiêm túc việc khôi phục lại chương trình hạt nhân của nước này.
Ukraine đe dọa sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân. Ảnh minh họa 

Theo tờ Inquisitr, ông Heletey đã tuyên bố rất rõ ràng rằng, việc khôi phục lại chương trình vũ khí hạt nhân của Ukraine sẽ chỉ diễn ra nếu như “các thành viên của NATO không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là những thành viên như Mỹ và Anh”.
Phát biểu chính xác của ông Heletey là: "Tôi đang chú ý đến những lời đe doạ của Nga nhằm vào Ukraine về việc sẽ sử dụng đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nếu chúng tôi thất bại trong việc bảo vệ Ukraine ngày hôm nay, nếu thế giới không giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ phải quay trở lại chế tạo vũ khí hạt nhân. Điều đó giúp chúng tôi bảo vệ mình trước Nga".
Trước đó, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã nhấn mạnh đến vai trò của NATO nếu muốn tránh kịch bản Ukraine xây dựng lại năng lực hạt nhân. Theo lời Thủ tướng Yatsenyuk, NATO là "phương tiện duy nhất" có thể bảo vệ Ukraine, ngoài việc khởi động lại chương trình hạt nhân.
Lời đe doạ trên được Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đưa ra khi giới chức NATO khẳng định rõ ràng rằng, liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nhất quyết sẽ “không cung cấp vũ khí gây sát thương cho những nước không phải là thành viên của NATO như Ukraine” nhưng vẫn để ngỏ khả năng cho các cá nhân thành viên NATO có thể làm việc này. 
Xả súng tại trường học ở Nigeria, ít nhất 20 người thiệt mạng
Theo các nguồn tin an ninh tại Nigeria, một nhóm các tay súng ngày 18/9 đã tấn công một trường Cao đẳng sư phạm của chính phủ tại thành phố Kano, miền Bắc Nigeria.
Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn sập nhà thờ ở Lagos 
Những tay súng bắn liên tục vào những sinh viên đang hoảng loạn chạy trốn và một vụ nổ lớn đã xảy ra. Ít nhất 20 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương sau vụ tấn công. Cảnh sát cho rằng nhóm vũ trang Boc Haram tại Nigeria đứng đằng sau vụ tấn công này.
Liên quan đến vụ sập nhà thờ tại thành phố Lagos của Nigeria tuần trước, người phát ngôn của Cơ quan quản lí khẩn cấp quốc gia Nigeria cho biết, số người thiệt mạng trong đã tăng lên 70 người.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma trước đó thông báo, có ít nhất 67 người dân Nam Phi thiệt mạng trong thảm kịch. Lực lượng cứu hộ cũng cứu được hơn 130 người sau vụ sập.
Obama khẳng định Mỹ sẽ không mở cuộc chiến trên bộ tại Iraq
Ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết nước này sẽ không tiến hành một cuộc chiến tranh trên bộ mới tại Iraq, tuyên bố nhằm đảm bảo với công dân Mỹ về mức độ can dự của chính phủ sau khi Tướng Martin Dempsey gợi ý rằng bộ binh Mỹ có thể sẽ được triển khai.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu về tình hình Iraq hồi tháng trước  

Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ tại trụ sở Bộ Chỉ huy Trung tâm ở Florida, ông Obama nêu rõ: "Lực lượng Mỹ đã được triển khai tới Iraq không có và sẽ không có sứ mệnh chiến đấu. Với tư cách là Tổng Tư lệnh, tôi sẽ không đưa các bạn và phần còn lại của lực lượng vũ trang tới chiến đấu trong một cuộc chiến tranh trên bộ nữa ở Iraq".
Cũng theo Tổng thống Obama, đã có hơn 40 nước đề nghị được giúp đỡ liên minh chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tàu Trung Quốc bị hải tặc tấn công trên Vịnh Aden
Một tàu container Trung Quốc bị hải tặc tấn công tại Vịnh Aden hôm 17-9. Rất may Hải quân Iran đã kịp thời ứng cứu.
Một binh sỹ Iran trong cuộc tập trận hải quân Eo Hormuz 
Tuyên bố từ Hải quân Iran cho hay 5 chiếc thuyền, mỗi thuyền gồm 5 tên cướp biển có vũ trang, đã tấn công con tàu Xin Lian Yun Gang của Trung Quốc rạng sáng 17/9.
Nhận được cuộc gọi cầu cứu, Hải quân Iran lập tức triển khai tàu khu trục thuộc hạm đội 31 tới hiện trường. Đội đặc nhiệm cùng các vũ khí hạng nhẹ đã giải cứu thành công con tàu gặp nạn.
Sau khi thoát nạn, tàu Xin Lian Yun Gang tiếp tục hành trình từ Singapore tới cảng Jeddah ở Ả Rập Saudi.
Hồi tháng 4-2012, lực lượng Hải quân Iran cũng giải cứu thành công một tàu hàng khác của Trung Quốc bị cướp biển Somali bắt giữ tại vùng biển quốc tế phía nam cảng Bandar Jask –Iran.
Syria: 15 trẻ em thiệt mạng sau khi tiêm vaccine sởi
Ít nhất 15 trẻ em thiệt mạng sau khi tiêm vaccine sởi tại khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát tại Syria.
Những đứa trẻ, trong đó có một số trẻ sơ sinh, có những dấu hiệu sốc chỉ một giờ sau khi được tiêm vaccine sởi tại tỉnh Tây bắc Idlip. Các chuyên gia y tế hiện chưa xác định rõ được nguyên nhân khiến những trẻ này thiệt mạng, nhưng một chuyên gia y tế về vaccine cho biết, tất cả những đứa trẻ đều có các triệu chứng tương tự với mức độ khác nhau. Đây là lần đầu tiên xuất hiện những triệu chứng này sau khi tiêm chủng.
 Lực lượng đối lập Syria cho biết đã dừng vòng 2 tiêm vaccine sởi mới bắt đầu được 2 ngày. Chiến dịch này có mục tiêu tiêm vaccine cho khoảng 60.000 trẻ em. Tuyên bố của lực lượng đối lập cho biết, vaccine được sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn