Tin sáng: Tử hình sát thủ sân bay Los Angeles?

Thế giớiThứ Hai, 04/11/2013 07:32:00 +07:00

(VTC News) – Sát thủ sân bay Los Angeles có thể phải nhận án tử hình, Trung Quốc kỷ luật Tư lệnh quân khu Tân Cương là những tin đáng chú ý sáng 4/11.

(VTC News) – Sát thủ sân bay Los Angeles có thể phải nhận án tử hình, Trung Quốc kỷ luật Tư lệnh quân khu Tân Cương sau vụ khủng bố Thiên An Môn là những tin đáng chú ý sáng 4/11.

Sát thủ tại sân bay Los Angeles đối mặt với án tử hình

Văn phòng Công tố Mỹ có thể sẽ đề nghị mức án tử hình cho Paul Ciancia- kẻ đã xả súng tại phi trường Los Angeles (Mỹ) hôm 1/11, giết chết một người và làm bị thương năm người khác.

Các công tố viên cáo buộc Paul Ciancia tội giết nhân viên Cục An ninh Giao thông, cũng như gây bạo lực tại sân bay quốc tế. Mức án mà bên truy tố yêu cầu có thể là tử hình.

Sát thủ Paul Ciancia có thể phải đối mặt với án tử hình 
Trước đó, ngày 1/11, cảnh sát thành phố Los Angeles cho biết vụ nổ súng xảy ra vào hồi 9h30 sáng (giờ địa phương) tại nhà ga số 3 khi một người đàn ông tiến vào khu kiểm tra an ninh, rút khẩu súng trường bán tự động từ trong túi hành lý bắn chết một nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông và làm ít nhất 7 người khác bị thương.

Kẻ gây án sau đó đã bị các nhân viên an ninh bắn nhiều phát vào cổ và hiện đang bị bắt giữ để điều tra. Nghi phạm được xác định là Paul Ciancia, 23 tuổi, đến từ bang New Jersey.

Trung Quốc kỷ luật Đảng với Tư lệnh quân khu Tân Cương


Ngày 3/11, tờ Tân Cương Nhật báo đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cách chức ông Bành Dũng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy quân khu Tân Cương của Tư lệnh quân khu Tân Cương.
khủng bố Thiên An Môn
Hiện trường vụ khủng bố ở Thiên An Môn 
Tuy nhiên, báo trên không cho biết lý do Tướng Bành Dũng bị cách chức. Ông Bành Dũng được bổ nhiệm làm Tư lệnh quân khu Tân Cương hồi tháng 7/2011.

Quyết định trên được đưa ra sau vụ tấn công tại quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10 vừa qua làm 5 người chết, 40 người bị thương. Vụ tấn công được cho là do các thành viên thuộc tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở khu vực phía Tây Bắc bất ổn của Trung Quốc thực hiện.

Nga – Nhật tăng cường hợp tác ngoại giao, quốc phòng


Ngày 2/11, Các quan chức Nhật Bản - Nga bao gồm Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera, cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiến hành vòng hội đàm ngoại giao và quốc phòng cấp cao đầu tiên tại Tokyo.
nga nhật
Các quan chức Nga - Nhật trong cuộc gặp tại Tokyo
Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa quân đội 2 nước trong bối cảnh còn nhiều quan ngại về an ninh tại khu vực, cụ thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự, diễn tập chống cướp biển và thiết lập cơ chế tham vấn quốc phòng song phương.

Hai bên ra tuyên bố, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nga và Nhật Bản nhằm hưởng tới hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và không ảnh hưởng đến các liên minh hiện có.

Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên


Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên tờ Le Figaro (Pháp) số ra ngày 2/11, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nếu như điều này cần thiết để thúc đẩy các mối quan hệ liên Triều và đem lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye
"Chúng tôi sẵn sàng giúp Triều Tiên. Quan điểm của tôi là có thể tổ chức một cuộc gặp vào bất cứ lúc nào nếu nó là cần thiết cho sự phát triển trong quan hệ hai miền Nam - Bắc hay hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tôi sẽ không cố hội đàm chỉ đơn giản là vì lợi ích của các cuộc đàm phán hay hội đàm như một sự kiện chỉ diễn ra một lần. Điều quan trọng nhất là sự chân thành” – bà Park Geun-hye nói.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Tổng thống Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và nhanh chóng hồi phục nền kinh tế.

Trung Quốc: Nổ mỏ than, 7 người thiệt mạng

Ngày 2/11, một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại một mỏ than ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc khi khoảng 50 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất.

Sau vụ nổ, đội cứu hộ đã giải cứu 45 công nhân mỏ. Nhà chức trách đã tìm thấy 5 thi hài thợ mỏ gặp nạn, ngoài ra, trong số người bị thương có 2 người sau đó đã chết tại bệnh viện.

Trong năm 2012 có khoảng 1.384 người thiệt mạng trong các tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc, giảm so với con số 1.973 người chết của năm 2011.


Thái Lan: Chìm phà du lịch, 6 người thiệt mạng

Chiều 3/11, một chiếc phà du lịch đã bị chìm tại khu vực gần đảo Koh Larn, ngoài khơi bờ biển Pattaya, khu du lịch nổi tiếng của Thái Lan.

Một quan chức cảnh sát cho hay: "6 người đã thiệt mạng, trong đó có ba người Thái Lan và ba người nước ngoài". Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành bởi lo ngại vẫn còn hành khách bị mắc kẹt trong chiếc phà gặp nạn.
thái lan chìm phà
Những chuyến phà và tàu du lịch ở ngoài khơi khu du lịch Pattaya của Thái Lan 
Người phát ngôn Sở cảnh sát du lịch Pattya cho biết khoảng 100 du khách có mặt trên phà khi sự cố động cơ xảy ra vào lúc 17h theo giờ địa phương. Hiện tại vẫn chưa có thống kê về số lượng người bị thương hoặc mất tích.

Nigeria: Thảm sát, hơn 30 người thiệt mạng


Ngày 2/11, một vụ thảm sát đã xảy ra tại một đám cưới ở Nigeria, các tay súng đã phục kích tấn công những người tham dự đám cưới. Có hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có cả chú rể. Vụ tấn công xảy ra tại con đường vùng núi Bama-Banki nổi tiếng ở bang Borno, vùng Đông Bắc Nigeria – trung tâm hoạt động của lực lượng phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Philippines: Động đất 6 độ richter


Ngày 3/11, một trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra tại miền Nam Philippines. Theo Viện nghiên cứu địa chấn và núi lửa Philippines, trận động đất xảy ra vào lúc 19h4’ (giờ địa phương), tâm chấn ở ngoài khơi cách thị trấn Palin Bang thuộc tỉnh Sultan Kudarat 195 km về phía Tây. Hiện chưa có báo cáo thương vong và thiệt hại về người và tài sản.

Tùy Phong(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn