Tin sáng: Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu Mỹ-Hàn

Thế giớiThứ Hai, 18/08/2014 06:51:00 +07:00

(VTC News) - Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu Mỹ-Hàn; Tấn công bằng dao ở siêu thị Trung Quốc;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu Mỹ-Hàn; Tấn công bằng dao ở siêu thị Trung Quốc;... là những tin nổi bật sáng nay.

Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu Mỹ- Hàn 
Trước thềm cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ-Hàn kéo dài 4 ngày từ 18/8, ngày 17/7  Triều Tiêu tuyên bố sẽ mở các cuộc tấn công phủ đầu không thương tiếc và dữ dội nhất. Yonhap trích dẫn Thông cáo bằng tiếng Triều Tiên đăng tải trên Hãng Thông tấn KCNA có đoạn: “Nếu chúng tôi đã quyết định thì các căn cứ quân sự lớn nhỏ được sử dụng cho cuộc xâm lược (miền Bắc) sẽ biến thành một biển lửa và đống tro tàn”.
Tên lửa chiến thuật của Triều Tiên trong một vụ bắn thử, ảnh do Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA phát hành ngày 15/8 
Cũng liên quan đến cuộc tập trận Mỹ- Hàn, ngày 14/8, Triều Tiên đã bắn hàng loạt quả đạn pháo vào vùng biển phía Đông nước này. Trước đó, Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên đưa ra đề xuất ba điểm kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế chống lại Bình Nhưỡng, hủy các cuộc tập trận chung với Mỹ và chấm dứt các hành động thù địch, trả đũa lẫn nhau để mở đường hòa giải tái thống nhất đất nước. Ủy ban trên cảnh báo nếu Mỹ và Hàn Quốc không hủy kế hoạch tập trận này,bán đảo Triều Tiên sẽ "bị đẩy đến bờ vực chiến tranh" và làm gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.
3 hệ thống tên lửa Grad được tuồn vào Ukraine
Quân đội Ukarine hôm 17/8 đã chiếm và cắm cờ tại một đồn cảnh sát ở Lugansk, thành phố gần biên giới với Nga do lực lượng ly khai kiểm soát kể từ tháng 4 vừa qua.
Đoàn xe cứu trợ của Nga đang hướng về biên giới Ukraine 
Andriy Lysenko, phát ngôn viên quân đội Ukraine, còn cho biết thêm quân chính phủ Ukraine đã phát hiện các vũ khí quân sự mới của Nga, bao gồm 3 hệ thống tên lửa Grad, được vận chuyển từ Nga vào nước này trong 24 giờ qua.
Người này nói thêm các máy bay không người lái của Nga thậm chí còn xâm phạm không phận Ukraine 10 lần.
Tấn công bằng dao ở siêu thị Trung Quốc
Tân Hoa Xã đưa tin, vụ tấn công xảy ra vào chiều ngày 17/8 tại trung tâm mua sắm Jinhuacheng ở thành phố Yanji, tỉnh Cát Lâm. Sau khi bước vào cửa hàng, nghi phạm đã rút dao và đâm những khách hàng xung quanh. Sự việc khiến một người chết tại chỗ, một người khác qua đời trong bệnh viện. Các bác sĩ đang điều trị vết thương cho 14 nạn nhân khác. 
Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Yanji, tỉnh Cát Lâm 
Cảnh sát đã bắt nghi phạm và xác định danh tính y là Cui Zhenyu, 25 tuổi. Gia đình cho biết Cui đang trải qua chứng trầm cảm. Cơ quan an ninh đang điều tra nguyên nhân vụ án.
Những vụ tấn công bằng dao ở nơi công cộng liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Sự việc kinh hoàng nhất xảy ra ngày 1/3 tại nhà ga xe lửa ở Côn Minh, Vân Nam. Khi đó, một nhóm khoảng 10 người cầm dao đã tấn công các hành khách khiến ít nhất 29 người chết và hơn 130 người bị thương. Nhà chức trách quy trách nhiệm cho các phần tử ly khai từ Tân Cương.
Ngoại trưởng Australia bị nghe lén khi công du xử lý vụ máy bay MH17
Theo Đài tiếng nói nước Nga, điện thoại của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bị tin tặc mã khóa trong thời gian bà thực hiện chuyến công du tới Ukraine, Hà Lan và Mỹ, nơi người đứng đầu ngành ngoại giao Australia có các cuộc thảo luận về vụ máy bay chở khách MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine.
Chuyên gia đặc nhiệm Australia xác nhận điện thoại của bà Julie Bishop bị nghe lén 
Báo "Herald Sun" đưa tin sau chuyến công du hai tuần nói trên, các chuyên gia đặc nhiệm Australia đã trưng thu chiếc điện thoại của Ngoại trưởng Bishop vì độ bảo mật dữ liệu trong thiết bị di động này đang bị đe dọa. 
Theo báo trên, cơ quan tình báo Australia cũng đã biết nước nào chịu trách nhiệm về vụ nghe lén điện thoại cá nhân của bà Bishop, song từ chối cung cấp chi tiết.
Phiến quân bắt cóc 11 nhân viên dò mìn tại Afghanistan
Theo THX, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Ghazni của Afghanistan, Shafiq Nang ngày 17/8 cho biết các phiến quân đã bắt cóc 11 nhân viên dò mìn tại tỉnh này, cách thủ đô Kabul 125 km về phía Nam.
Nhân viên dò mìn tại tỉnh Ghazni 
Ông Nang nói: "Đêm 16/8, các phần tử vũ trang đã chặn chiếc xe buýt chở một nhóm nhân viên dò mìn đang trên đường từ Kandahar tới thành phố Kabul, thuộc địa phận tỉnh Ghazni và đưa 11 người trong số này đến địa điểm không xác định."
Hiện công việc tìm kiếm đã được triển khai nhằm đảm bảo giải cứu những người này một cách an toàn. 

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn