Tin sáng: Tàu ngầm thứ 4 đóng cho VN bắt đầu thử nghiệm

Thế giớiThứ Sáu, 22/08/2014 07:36:00 +07:00

(VTC News) - Tàu ngầm thứ 4 đóng cho Việt Nam bắt đầu thử nghiệm; Mỹ chuẩn bị cho bác sỹ khỏi bệnh Ebola xuất viện;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Tàu ngầm thứ 4 đóng cho Việt Nam bắt đầu thử nghiệm; Mỹ chuẩn bị cho bác sỹ khỏi bệnh Ebola xuất viện;... là những tin nổi bật sáng nay.

Nga: Tàu ngầm thứ 4 đóng cho Việt Nam bắt đầu thử nghiệm
Đài Tiếng nói nước Nga cho hay các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà máy cho chiếc tàu ngầm diesel-điện thứ 4 của đề án 636.1 (Varshavyanka) đóng cho Hải quân Việt Nam ngày 21/8 đã bắt đầu ở biển Baltic.
Tàu ngầm lớp Kilo - Ảnh minh họa 

Hãng thông tấn Itar Tass dẫn một nguồn tin trong tổ hợp quân sự-công nghiệp cho biết: “Hôm nay (21/8), con tàu đã ra biển Baltic để bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà máy. 
Trên chiếc thứ 3 của loạt tàu này vẫn đang tiếp tục công tác đào tạo thủy thủ đoàn của nước đặt hàng”. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ thời gian thử nghiệm chiếc tàu ngầm thứ 4 sẽ kéo dài trong bao lâu.
Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự vụ hành quyết nhà báo James Foley
Ngày 21/8, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ án giết hại nhà báo James Foley. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết: “Bộ Tư pháp Mỹ đang chủ động theo đuổi công lý cho vụ án này. Chúng tôi đã mở 1 cuộc điều tra hình sự và ai gây ra tội ác đó sẽ phải hiểu rằng: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và tất cả nhân dân Mỹ sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra và sẽ buộc kẻ chủ mưu phải đền tội theo cách này hay cách khác. Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ án này quyết liệt đến cùng”.
Nhà báo James Foley 
Đoạn băng ghi hình vụ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley do nhóm Nhà nước Hồi giáo công bố cho thấy thủ phạm là 1 người nói tiếng Anh theo ngữ điệu của người Anh. Thủ tướng Anh David Cameron ngày 20/8 đã phải triệu tập Chính phủ họp khẩn để thảo luận về mối đe dọa của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Ông David Cameron cho biết, Chính phủ Anh sẽ điều tra xem thủ phạm hành quyết nhà báo Mỹ có phải là công dân nước này hay không.
Cùng ngày, quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng bí mật cử binh sỹ đến Syria để giải cứu những công dân nước này, trong đó có nhà báo James Foley vừa bị nhóm Nhà nước Hồi giáo hành quyết. Tuy nhiên, quan chức Mỹ không nêu cụ thể thời gian tiến hành chiến dịch này để bảo vệ các sứ mệnh giải cứu trong tương lai.
Mỹ chuẩn bị cho bác sỹ khỏi bệnh Ebola xuất viện
Giới chức y tế Mỹ cho biết, bác sỹ nhiễm virus Ebola khi ở Liberia đã bình phục sau khi được trị bằng thuốc thử nghiệm ZMapp tại quê nhà và sẽ được xuất viện trong ngày 21/8.
Bác sỹ Kent Brantly là 1 trong 2 người đầu tiên sử dụng thuốc ZMapp vốn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Bác sỹ người Mỹ thứ hai bị nhiễm virút Ebola khi đang làm nhiệm vụ ở Liberia là Nancy Writebol cũng được điều trị bằng ZMapp và đã có chuyển biến tích cực.
Bác sĩ Kent Brantly khi làm việc ở Liberia 
Loại thuốc do các nhà khoa học Mỹ và Canađa hợp tác phát triển này sau đó đã được đưa đến Tây Phi để hỗ trợ khống chế dịch Ebola dưới sự cho phép của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Bộ trưởng Thông tin Liberia Lewis Brown ngày 19/8 cho biết, 3 bác sỹ nhiễm Ebola ở nước này được sử dụng ZMapp cũng đã có những dấu hiệu phục hồi.
WHO cho biết, kể từ khi dịch bệnh bừng phát hồi tháng 3, tính đến hôm qua đã có 2473 người nhiễm virus Ebola, trong đó có 1350 người tử vong. Chưa có ca nhiễm Ebola nào được xác nhận ngoài lãnh thổ 4 nước Tây Phi là Guinea, Sierra Leone, Liberia và Nigeria dù có nhiều trường hợp nghi nhiễm ở một số nước.
Nepal: Lật thuyền làm 40 người mất tích
Giới chức Nepal ngày 21/8 cho biết, khoảng 40 người đã bị mất tích sau một vụ lật thuyền trên sông Bagmati. Vụ lật thuyền xảy ra khi chiếc thuyền đang chở các khách du lịch từ khu vực Sarlahi đến khu vực Rautahat. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. 
Vụ tai nạn xảy ra đúng thời điểm Nepal đang phải đối mặt với trận mưa lũ lớn kéo dài suốt tuần trên phạm vi cả nước, gây ra sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Theo ước tính chỉ trong một tuần qua đã có ít nhất 84 người thiệt mạng và gần 160 người mất tích trong hàng loạt vụ sạt lở đất và lũ lụt diễn ra trên khắp Nepal.
Công ty Nhật phát hiện mỏ dầu khí mới ngoài khơi Việt Nam
Công ty Idemitsu Kosan của Nhật Bản ngày 21/8 thông báo tìm thấy dầu và khí đốt tại giếng thăm dò thứ 4 ở các lô số 05-1b và 05-1c ngoài khơi bờ biển miền Nam Việt Nam.
Theo tin của Reuters, được đài TNHK dẫn lại, công ty này cho biết việc phát hiện đã được xác nhận dựa trên những đợt khoan thử nghiệm thực hiện hồi tháng 5 và tháng 8, ngoài những phát hiện ra dầu khí tại các giếng khác đã được khoan trong 2 lô vừa kể. 
Giàn khoan dầu khí của Việt Nam - Ảnh minh họa 

Hãng tin AP cùng ngày dẫn một thông báo của công ty Idemitsu cho biết sẽ tiến hành các xét nghiệm để xác định trữ lượng của mỏ dầu khí mới này.
Công ty Idemitsu và Công ty khai thác dầu khí JX Nippon của Nhật Bản mỗi công ty sở hữu 35% cổ phần tại các lô này, trong khi một công ty khác là Inpex Corp nắm giữ 30%. 
Hiện Tập đoàn JX Nippon Oil & Energy đang tìm cách xây dựng các nhà máy lọc dầu và các trạm xăng tại Indonesia và Việt Nam, giữa lúc mức tiêu thụ nhiên liệu nội địa sút giảm. Đây được coi là dự án đầu tư chủ yếu đầu tiên trong lĩnh vực khai thác dầu bên ngoài Nhật Bản.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn