Tin sáng: Số người chết vì động đất ở TQ tăng vọt lên 370

Thế giớiThứ Hai, 04/08/2014 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Số người chết trong trận động đất ở Trung Quốc tăng vọt gần 370 người; Trùm bất động sản Hong Kong tử vong do nút chai sâm-panh bắn vào đầu;...

(VTC News) - Số người chết trong trận động đất ở Trung Quốc tăng vọt gần 370 người; Trùm bất động sản Hong Kong tử vong do nút chai sâm-panh bắn vào đầu;... là những tin nổi bật sáng 4/8.

Số người chết trong trận động đất ở Trung Quốc tăng lên gần 370 người

Theo Tân Hoa Xã, các nhân viên cứu hộ cho biết số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc vào chiều 3/8 đã tăng lên ít nhất 367 người và 1.881 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân bị thương trong trận động đất tại huyện Lỗ Điện ngày 3/8 
Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 30 phút (giờ Bắc Kinh) và ở độ sâu 12 km. Tâm chấn được xác định ở thị trấn Long Đầu Sơn (Longtoushan), cách huyện Lỗ Điện (Ludian) khoảng 23 km về phía Tây Nam.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông “đau buồn trước tổn thất về người, nhà cửa và cơ sở hạ tầng” do trận động đất trên. 

Hơn 100 chuyên gia quốc tế đã đến hiện trường rơi máy bay MH17

Người phát ngôn Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE)  Shiv Sharma hôm qua (3/8) cho biết, hơn 100 chuyên gia quốc tế hiện đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ rơi máy bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Hiện trường máy bay MH17 rơi tại khu vực Donetsk 
Các chuyên gia của Hà Lan và Australia cùng với nhóm quan sát viên đặc biệt của OSCE đã có mặt tại khu vực hiện trường máy bay rơi trong ba ngày qua trong nỗ lực tìm kiếm các phần thi thể còn lại của các nhân và đồ dùng của họ. 

Trước đó, các hoạt động tìm kiếm bị gián đoạn một tuần do giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập ở các khu vực gần hiện trường vụ rơi máy bay.

Trùm bất động sản Hong Kong tử vong do nút chai sâm-panh bắn vào đầu

Tỷ phú Dingxiang Loeng, một doanh nhân Trung Quốc 49 tuổi cực kỳ nổi tiếng, vừa qua đời khi đang tiến hành tổ chức tiệc sinh nhật của mình tại khách sạn Shangri-La.

Ông Loeng được chuyển tới bệnh viện 
Theo một vài nhân chứng trong số 217 khách mời chứng kiến thảm kịch này, vị tỷ phú đã bị nút chai đập mạnh vào đầu khi đang khui sâm panh, khiến ông bị xuất huyết não và tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra chính tại bữa tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật lần thứ 50 của ông Loeng hôm 2/8 vừa qua, với khoảng 200 khách mời tham dự, trong đó có sự góp mặt của hầu hết các ngôi sao chính trị và kinh tế của Hong Kong. 

Máy bay đâm xuống biển Phần Lan, phi công thiệt mạng

Một chiếc máy bay hạng nhẹ bất ngờ rơi xuống biển ở phía Nam Phần Lan khi đang trong hành trình từ thành phố Tampere đến khu vực thủ đô.

Chiếc máy bay rơi xuống biển khiến phi công thiệt mạng 
Vụ tai nạn xảy ra ngày 2/8 khiến máy bay hư hỏng hoàn toàn, còn phi công tử vong tại chỗ. Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc máy bay xấu số đang trên đương bay từ thành phố Tampere đến khu vực thủ đô của Phần Lan thì bị rơi.

Vụ tai nạn khiến cho phi công ngồi trên máy bay chìm trong nước biển và tử vong ngay sau đó không lâu. Rất may, trên chiếc máy bay gặp nạn, ngoài phi công không có hành khách nào cả.

Trong khi đó, chiếc máy bay cũng đã được lực lượng cứu hộ địa phương vớt lên bờ. Tại hiện trường, chiếc máy bay bị bẹp dúm và hư hỏng hoàn toàn.

Oanh kích dữ dội làm ít nhất 44 người chết ở gần thủ đô Syria

Ngày 3/8, ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong các trận không kích của quân đội Syria và nã đạn cối của phiến quân ở khu vực gần thủ đô Damascus.

Số thường dân thiệt mạng sau các vụ giao tranh ở gần Damascus liên tục tăng 
Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 32 người thiệt mạng trong các trận không kích tại 2 thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát ở gần Damascus. Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman nói rằng 17 người đã thiệt mạng tại thị trấn Douma ở Đông Bắc thủ đô và 15 người thiệt mạng ở Kfar Batna, phía Đông Damascus.

Ấn Độ có thể xuất khẩu tên lửa BrahMos sang Đông Nam Á

Tổng giám đốc hãng BrahMos Aerospace, ông Sudhir Kumar Mishra cho biết các nước Đông Nam Á và Mỹ Latinh đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua hệ thống vũ khí có tầm bắn 290 km và có khả năng tên lửa BrahMos sẽ được xuất khẩu tới một số nước bạn bè. 

Tên lửa BrahMos của hải quân Ấn Độ 
Trả lời phỏng vấn hãng PTI, ông Mishra nói: “Một số nước Đông Nam Á và Mỹ Latinh muốn mua BrahMos, đã bày tỏ sự quan tâm, đặc biệt đối với phiên bản cho hải quân và phòng thủ bờ biển. Hiện đã có danh sách những nước như vậy và chúng tôi đang xúc tiến chiến lược tiếp thị để xuất khẩu tên lửa BrahMos tới một số nước. Chúng tôi dự kiến một số hợp đồng xuất khẩu sẽ được ký với các nước bạn bè của cả Ấn Độ và Nga trong tương lai gần.”

Ông Mishra từ chối nêu tên những nước bày tỏ quan tâm đến tên lửa BrahMos, nhưng các nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói rằng Việt Nam, Indonesia và Venezuela sẵn sàng mua loại tên lửa này.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn