Tin sáng: Phiến quân Hồi giáo dọa 'tắm máu' nước Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 19/08/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - IS dọa 'tắm máu' nước Mỹ; "Triều Tiên đã cho ra mắt và bắn thử tên lửa chiến thuật mới";... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - IS dọa 'tắm máu' nước Mỹ; "Triều Tiên đã cho ra mắt và bắn thử tên lửa chiến thuật mới";... là những tin nổi bật sáng nay.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng dọa "tắm máu" nước Mỹ
Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện đang chiếm đóng nhiều khu vực rộng lớn của Iraq và buộc Mỹ phải tiến hành các cuộc không kích đầu tiên kể từ khi rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này hồi năm 2011, đã cảnh báo rằng chúng sẽ tấn công người Mỹ "ở bất cứ nơi nào" nếu các cuộc oanh kích đánh trúng các thành viên của nhóm này.
Nhóm phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS)- Ảnh minh họa 
Đoạn video của IS, trong đó chiếu hình ảnh một người Mỹ bị chặt đầu vào thời điểm Mỹ còn chiếm đóng Iraq và những nạn nhân của các tay súng bắn tỉa, còn kèm theo 1 tuyên bố bằng tiếng Anh nói rằng "Chúng ta sẽ nhấn chìm tất cả các ngươi trong biển máu."
Thủ tướng Anh tái khẳng định không triển khai quân tới Iraq
Ngày 18/8, Thủ tướng Anh David Cameron tái khẳng định quan điểm của chính phủ nước này đối với Iraq là "rõ ràng" và London sẽ không triển khai quân tới quốc gia Trung Đông này.
Thủ tướng Anh David Cameron 
Ông Cameron đưa ra tuyên bố trên sau khi xuất hiện thông tin, trong đó có cả cáo buộc của Công đảng đối lập, rằng vai trò của Anh trong cuộc khủng hoảng ở Iraq là "không rõ ràng."
Ông nêu rõ ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an toàn cho người dân ở Anh đồng thời cam kết sẽ đối phó với nhóm vũ trang của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Trong bài báo đăng tải trên tờ Telegraph Chủ Nhật cuối tuần qua, ông Cameron đã cảnh báo rằng IS có thể nhắm vào Anh nếu nước này không có hành động ngăn chặn.
Thủ tướng Cameron nhận định hiện đang xảy ra một "cuộc khủng hoảng chính trị và chủ nghĩa cực đoan" ở Iraq và nó đang có "ảnh hưởng trực tiếp" đến Anh.
Nhà lãnh đạo này cũng khẳng định London sẽ phối hợp với người Kurd và Chính phủ Iraq, đồng thời sử dụng các "phương tiện" của nước này để hỗ trợ hoạt động của Mỹ.
Philippines phản đối tàu Trung Quốc tuần tra ở khu vực Bãi Cỏ Rong
Theo Đài RFI ngày 18/8, Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận sẽ phản đối Trung Quốc về các hoạt động "tuần tra ngày càng tăng của Bắc Kinh tại vùng biển giàu tiềm năng dầu khí bên trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines."
Một tàu của hải quân Trung Quốc

Theo hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose khẳng định: "Việc tàu Trung Quốc thường xuyên qua lại trong vùng Recto Bank (Bãi Cỏ Rong) không phải là một sự hành xử quyền tự do hàng hải một cách bình thường, mà thực sự là một phần của mô hình tuần tra bất hợp pháp nhằm áp đặt chủ quyền (của Trung Quốc) trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines." 
Theo ông Jose, các hoạt động đó nằm trong nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.
"Triều Tiên đã cho ra mắt và bắn thử tên lửa chiến thuật mới"
Một nguồn tin quân sự giấu tên tại Seoul ngày 18/8 cho biết Triều Tiên đã cho ra mắt và bắn thử tên lửa chiến thuật mới có thể đe dọa các cơ sở quân sự quan trọng của Hàn Quốc.
Hình ảnh một vụ bắn tên lửa của Triều Tiên 
Nguồn tin nói: "Theo phân tích phối hợp giữa chúng tôi với phía Mỹ về bức ảnh các tên lửa của Triều Tiên, (mô hình) 5 quả đạn tầm ngắn mà Bình Nhưỡng bắn ra hồi tuần trước đã được tìm thấy và đó là các tên lửa chiến thuật mới."
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, hôm 14/8, Bình Nhưỡng đã bắn 5 quả tên lửa tầm ngắn với tầm bắn khoảng 220km từ thị trấn biên giới Wonsan ở miền Đông nước này ra biển Đông (Tokyo gọi là Biển Nhật Bản). 
Ngay ngày hôm sau, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã cho đăng một bức ảnh về vụ phóng tên lửa trên.
Nga tuyên bố có quyền điều quân tới biên giới Ukraine
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay tuyên bố, Moscow có quyền triển khai binh lính ở biên giới với Ukraine để đảm bảo an ninh quốc gia.
Kiev và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa qua cáo buộc Nga tập trung hàng chục nghìn quân ở biên giới với Ukraine, trong bối cảnh xung đột ở miền đông nước này đang ngày một gia tăng. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ điều này đồng thời khẳng định, chỉ thành lập nhóm kiểm soát biên giới, và nhóm này hoạt động trên lãnh thổ Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 
RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga có quyền tiến hành các hoạt động trên.
“Chiến tranh đang xảy ra phía bên kia biên giới, với trọng pháo, không quân, hệ thống rốc-két và như chúng tôi được báo cáo, cả tên lửa mới đây cũng được sử dụng để tấn công vào Luhansk. Tất cả diễn ra cách biên giới Nga chỉ vài km”-ông Lavrov cho biết.
Ông Lavrov cũng dẫn lại các trường hợp đạn pháo từ phía Ukraine bắn sang lãnh thổ Nga, gây thương vong cho dân thường Nga gần đây. “Chúng tôi không quy kết đây là việc có chủ ý, mà có thể đây là hậu quả của việc binh sĩ không được huấn luyện tốt. Nhưng Nga có quyền thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn (cho công dân)”-ông Lavrov nói.
Kenya bác bỏ lo ngại về bùng phát dịch Ebola
Ngày 18/8, Chính phủ Kenya bác bỏ mối lo ngại về sự bùng phát dịch Ebola tại quốc gia này. Các quan chức Kenya thông báo 4 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng tương tự như bị nhiễm Ebola nhưng qua xét nghiệm cho kết quả âm tính.
Một người đàn ông bế con gái của mình ra khỏi trung tâm cách ly bệnh nhân Ebola ở Liberia  
Chính phủ Kenya cũng tuyên bố, từ 20/8 tới sẽ tạm ngừng cho những hành khách đến từ Liberia, Guinea, Sierra Leone nhập cảnh, coi đây là biện pháp đề phòng sự lây lan của virus Ebola.
Hãng Hàng không quốc gia Kenya (Kenya Airways) cũng tạm thời đình chỉ các chuyến bay thương mại tới vùng có dịch.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn