Tin sáng: Obama tiếp tay nghe lén Thủ tướng Đức?

Thế giớiThứ Hai, 28/10/2013 07:21:00 +07:00

(VTC News) – Tổng thống Mỹ Obama tiếp tay cho việc nghe lén, dân Mỹ biểu tình phản đối chính phủ, động đất Nhật Bản là những tin đáng chú ý sáng 28/10.

(VTC News) – Tổng thống Mỹ Obama tiếp tay cho việc nghe lén, dân Mỹ biểu tình phản đối chính phủ, động đất Nhật Bản là những tin đáng chú ý sáng 28/10.

Obama biết Mỹ nghe lén Thủ tướng Merkel từ 2010

Ngày 27/10, tờ Bild am Sonntag của Đức dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) Keith Alexander từng báo cáo về hoạt động do thám thủ tướng Đức với ông Obama vào năm 2010.

"Ông Obama đã không ra lệnh dừng lại mà để nó tiếp tục", tờ báo dẫn lời một quan chức cấp cao của NSA nói.
Trước đó, tờ Der Spiegel khẳng định, số điện thoại của bà Merkel đã xuất hiện trong danh sách theo dõi của NSA từ năm 2002 và vẫn tồn tại trong danh sách này khi ông Obama tới thăm Đức tháng 6 vừa qua.

Mỹ nghe lén
Tổng thống Obama đã tiếp tay cho vụ nghe lén Thủ tướng Đức? 
Vụ bê bối này đang khiến uy tín của Mỹ giảm sút nghiêm trọng. Theo dự kiến Đức và Brazil đang chuẩn bị một nghị quyết kêu gọi trừng phạt Mỹ về chương trình nghe lén. Trong khi đó, Pháp và Đức sẽ cử người qua Mỹ để yêu cầu giải trình sự việc và công khai xin lỗi.

Trong một động thái khác, người dân Mỹ đã đổ xuống đường để phản đối việc chính phủ nước này nghe lén những nhà lãnh đạo cấp cao trên thế giới.
Mỹ nghe lén
Dân Mỹ biểu tình phản đối chương trình nghe lén của chính phủ 
Hơn 4.500 người đã tuần hành về phía Điện Capitol ở thủ đô Washington, với các biểu ngữ như “Hãy ngừng theo dõi hàng loạt” và “Cám ơn Edward Snowden”, đồng thời hô vang khẩu hiệu “Không được có các phiên tòa bí mật”…

Những người biểu tình tin rằng NSA hàng ngày vi phạm quyền lợi công dân khi nghe lén điện thoại và theo dõi thư từ của họ trên Internet, đồng thời cho rằng trách nhiệm về các hoạt động của NSA là chính quyền hiện nay của Tổng thống Barack Obama.

Những người biểu tình nhắc lại rằng Richard Nixon đã từng có những vi phạm nhỏ hơn nhiều. Ông ta chỉ "nghe lén" các đối thủ chính trị. Còn Obama thì theo dõi tất cả công dân trong nước và hàng triệu người trên thế giới.

Myanmar mua hệ thống phát hiện tàu ngầm của Ấn Độ

Mới đây, Ấn Độ và Myanmar đã nhất trí một thỏa thuận bán và chuyển giao công nghệ thiết bị phát hiện tàu ngầm và radar do Ấn Độ phát triển cho Myanmar.
Tàu ngầm  Ấn Độ
Tàu ngầm lớp Scorpène của Ấn Độ 
Theo tờ The Hindu, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ sẽ cung cấp công nghệ phát hiện tàu ngầm và radar hiện đại lắp đặt trên hai tàu ngầm lớp Scorpène chạy diesel-điện đang được đóng tại xưởng Mazagon của Ấn Độ.

Ngoài ra, các tàu ngầm này cũng sẽ được trang bị thêm hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP) của DRDO. Thỏa thuận quốc phòng nói trên có thể đóng vai trò xúc tác quan trọng để thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn giữa Myanmar và Ấn Độ.

Hàn Quốc phản ứng mạnh về cáo buộc Mỹ nghe lén

Hãng thông tấn Yonhap ngày 27/10 dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đã yêu cầu Mỹ làm sáng tỏ việc liệu Tổng thống Hàn Quốc có nằm trong danh sách các nhà lãnh đạo của 35 nước bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén như tin đã đưa hay không.

"Chúng tôi đang kiểm tra với phía Mỹ để thẩm định thông tin trên. Chính phủ đang theo dõi sát sao vấn đề này và sẽ quyết định phản ứng nghiêm khắc".
Roh Moo-hyun
Cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun được cho là từng bị tình báo Mỹ nghe lén năm 2006 
Hôm 25/10, tờ The Guardian của Anh dẫn một tài liệu mật từ năm 2006 do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ cho biết NSA đã nghe lén các cuộc điện thoại của 35 nhà lãnh đạo thế giới. Vào năm 2006, Tổng thống Hàn Quốc hồi đó là ông Roh Moo-hyun.

Theo giới chức Hàn Quốc, trước đó Seoul đã đưa ra yêu cầu tương tự với Washington sau khi The Guardian dẫn các tài liệu khác của NSA do Snowden tiết lộ công bố hồi tháng trước rằng tình báo Mỹ đã nghe trộm 38 đại sứ quán và phái bộ ngoại giao tại Mỹ, trong đó có các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Israel quyết định trả tự do cho 26 tù nhân Palestine

Ngày 27/10, chính quyền Israel đã thông qua một danh sách gồm 26 tù nhân Palestine được phóng thích trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình giữa 2 bên đang có dấu hiệu được cải thiện.
Palestine
Các nhà hoạt động biểu tình trước một nhà tù ở Israel yêu cầu trả tự do cho các tù nhân Palestine 
Đây là nhóm tù nhân thứ 2 được phóng thích trong tổng số 104 tù nhân Palestine được chính quyền Israel trả tự do. Nhóm đầu tiên, gồm 26 tù nhân Palestine đã được phóng thích hôm 13/8.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel Bengiamin Netanyahu cho biết, chính phủ cần phải giữ đúng cam kết về việc trả tự do cho các tù nhân Palestine, mặc dù quyết định này có thể vấp phải sự phản đối từ những gia đình tại Israel từng là nạn nhân của các chiến binh Hồi giáo Palestine.

Iran gỡ các áp-phích chống Mỹ ở Tehran

Hãng thông tấn nhà nước IRNA ngày 26/10 dẫn lời một quan chức thành phố Tehran cho biết đã ra lệnh gỡ một số bảng quảng cáo lớn có nội dung chống Mỹ được dựng lên trái phép.
Iran Mỹ
Một chiếc xe tải trên đường phố Tehran với biểu ngữ chống Mỹ 
Nội dung của các áp-phích này ngụ ý rằng mục tiêu thực sự của Mỹ trong cuộc đàm phán là nhằm tấn công Iran chứ không phải tìm giải pháp ngoại giao cho bất đồng về chương trình hạt nhân.

Đây là một dấu hiệu cho thấy Iran đang tìm kiếm quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ trong bối cảnh hai nước tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Quyết định trên của Tehran đã vấp phải sự phản đối từ một số nhân vật chủ trương cứng rắn.

Động đất ở miền Đông Nhật Bản

Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết rạng sáng 28/10 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,5 độ richter ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Nhật Bản, song không có ban bố cảnh báo sóng thần.
động đất Nhật Bản
Quang cảnh đổ nát sau một trận động đất ở Nhật Bản 
Trận động đất này xảy ra lúc 3h13 phút theo giờ địa phương, cách thị trấn Namie thuộc miền Đông Nhật Bản khoảng 324 km. Tâm chấn của trận động đất nằm dưới sâu 26 km. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã không ban bố cảnh báo sóng thần.

Trước đó, hôm 26/10 cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,3 độ richter làm rung chuyển bờ biển phía Đông của Nhật Bản và gây sóng thần nhỏ. Theo USGS, trận động đất này xảy ra dưới độ sâu 10 km, cách khu vực Ishinomaki của tỉnh Miyagi 320 km về phía Đông Nam.

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn