Tin sáng: Nữ chiến binh đánh bom liều chết nhằm vào IS

Thế giớiThứ Hai, 06/10/2014 07:14:00 +07:00

(VTC News) - Nữ chiến binh người Kurd đánh bom liều chết nhằm vào IS; Nhóm thánh chiến Ai Cập tung video hành quyết con tin;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Nữ chiến binh người Kurd đánh bom liều chết nhằm vào IS; Nhóm thánh chiến Ai Cập tung video hành quyết con tin;... là những tin nổi bật sáng nay.

Nữ chiến binh người Kurd đánh bom liều chết nhằm vào IS
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 5/10, một nữ chiến binh người Kurd đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) bên ngoài thành phố Kobane tại đường biên giới của Syria.
Nữ chiến binh người Kurd có tên Arin Mirkin đã cho nổ tung thân mình tại một vị trí của quân IS, ngay sát thị trấn biên giới Kobane 
Theo SOHR, người phụ nữ trên đã cho nổ tung thân mình tại một vị trí của IS ở phía Đông Kobane, tiêu diệt một số phần tử thánh chiến đang bao vây và đấu tranh giành quyền kiểm soát thành phố này. 
Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết đây là trường hợp đánh bom liều chết đầu tiên được biết của một nữ chiến binh người Kurd nhằm vào IS.
Cùng ngày, một quan chức người Kurd ở Syria cho hay lực lượng IS chỉ còn cách thành phố Kobane của Syria 1 km và các cuộc không kích là không đủ để chặn đứng chúng.

Video: IS tiếp tục hành động man rợ khi hành quyết con tin người Anh thứ hai

Quan chức cấp cao Mỹ tới Hàn Quốc thảo luận về tình hình Triều Tiên
Tân Hoa xã đưa tin, chiều 5/10, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương David Shear đã tới thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc 3 ngày.
rợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel 
Theo kế hoạch, hai trợ lý này sẽ thảo luận với giới chức chủ nhà về một loạt vấn đề, trong đó có vấn đề Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận hai quan chức trên sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị nước chủ nhà Lee Kyung soo vào sáng 6/10 trước khi tới chào xã giao Ngoại trưởng Yun Byung-se.
Chuyến thăm này diễn ra sau khi 3 quan chức hàng đầu của Triều Tiên hôm 4/10 bất ngờ tới Incheon, thành phố cảng miền Tây của Hàn Quốc, để tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 17.
Phiến quân Libya trả tự do cho giáo viên người Anh bị bắt cóc
Cuộc phóng thích diễn ra chỉ vài ngày sau khi các phiến quân IS hành quyết con tin là nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning.
Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Anh, một giáo viên người Anh bị các phiến quân bắt cóc làm con tin tại Libya vài tháng trước vừa được trả tự do.
Giáo viên người Anh Bolam bị phiến quân Libya bắt cóc 
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh hôm qua (5/10) thông báo: “Chúng tôi lấy làm vui mừng vì ông David Bolam vẫn an toàn và khỏe mạnh, và ông đã được đoàn tụ cùng với gia đình”. 
Được biết, ông David Bolam, từng dạy tại Trường quốc tế ở thành phố Benghazi- ngôi trường hiện đã bị đóng cửa. Việc ông Bolam bị bắt cóc trước đó đã được giữ kín theo yêu cầu từ phía Bộ Ngoại giao Anh và gia đình ông này. Bộ Ngoại giao Anh đã không công bố thêm chi tiết nào về vụ việc của ông Bolam. Tuy nhiên, truyền thông Anh vừa tiết lộ, ông Bolam bị bắt làm con tin hồi tháng 5 vừa qua.
Một số nguồn tin cũng cho hay, các nhóm chính trị địa phương được cho là đã có những động thái can thiệp để giúp ông Bolam được phóng thích và một khoản tiền chuộc đã được trả để đổi lấy sự tự do cho con tin này, tuy nhiên hiện không rõ số tiền chuộc là bao nhiêu và do ai trả.
Ông David Bolam được phóng thích chỉ vài ngày sau khi các phiến quân của tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria hành quyết con tin người Anh - nhân viên cứu trợ Alan Henning - diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ giết người man rợ tương tự đã được quay phim lại và đăng tải trên mạng.
Nhóm thánh chiến Ai Cập tung video hành quyết con tin
Nhóm thánh chiến Ai Cập Ansar Beit al-Maqdis ngày 5/10 đã tung ra một đoạn video chiếu cảnh hành quyết 4 người bị cáo buộc làm gián điệp cho quân đội Ai Cập và cơ quan tình báo Israel Mossad.
Trong đoạn video trên, 1 người bị bắn chết sau khi nói ông ta làm việc cho quân đội Ai Cập và 3 người bị chặt đầu sau khi nói họ làm việc cho Mossad.
Video chiếu cảnh 4 người bị Ansar Beit al-Maqdis hành quyết do bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel 
Trước đó hôm 28/8, Ansar Beit al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) - nhóm vũ trang tàn bạo nhất có căn cứ ở khu vực Sinai của Ai Cập - đã tung ra một đoạn video tương tự, chiếu cảnh hành quyết 4 người bị cáo buộc là "những người cung cấp thông tin cho Israel."
Ansar Beit al-Maqdis tuyên bố hậu thuẫn nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) - lực lượng chiếm giữ một số vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria - song không chính thức cam kết trung thành với nhóm này.
Ebola có thể tấn công châu Âu trong 20 ngày tới
Tuy nhiên, mức độ lây lan và tác động của dịch bệnh này tại châu Âu sẽ không nghiêm trọng như những gì xảy ra tại Tây Phi.
Các chuyên gia y tế hàng đầu châu Âu ngày 5/10 dự báo, có 75% khả năng virus Ebola sẽ tấn công nước Pháp trong vòng 20 ngày tới, dù y tá người Pháp nhiễm Ebola tại Liberia đã được chữa khỏi.
Tuy nhiên, mức độ lây lan và tác động của dịch bệnh này tại châu Âu sẽ không nghiêm trọng như những gì xảy ra tại Tây Phi do hệ thống y tế và điều kiện sống tốt hơn.
Dự báo đưa ra dựa trên những dữ liệu về tốc độ lây lan của virus Ebola, cũng như khả năng lây truyền bệnh qua hoạt động giao thông hàng không. Theo các chuyên gia, việc cắt giảm 80% hoạt động hàng không tới các nước Tây Phi chịu tác động mạnh của dịch bệnh có thể giảm 25% nguy cơ đối với nước Pháp và 15% đối với nước Anh.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn