Tin sáng: Người thân của chú Kim Jong-un bị bỏ tù?

Thế giớiThứ Hai, 23/12/2013 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Người thân của chú Kim Jong Un bị bỏ tù?; phe biểu tình bao vây nhà riêng Thủ tướng Thái Lan Yingluck;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Người thân của chú Kim Jong Un bị bỏ tù?; phe biểu tình bao vây nhà riêng Thủ tướng Thái Lan Yingluck;... là những tin nổi bật sáng nay.

Người thân của chú Kim Jong Un bị bỏ tù?

Hàng trăm người thân của ông Chang Song-thaek, chú dượng của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên bị xử tử do tội phản quốc, đã bị bắt và được đưa đến các trại tù chính trị, theo các nguồn tin mà báo Anh Telegraph dẫn lại ngày 21/12.

Ông Chang Song-thaek bị hai sỹ quan cảnh sát dẫn đi trong một cuộc họp ở Bình Nhưỡng 

“Khoảng 10g tối 13/12, sau khi Chang bị xử tử, những người đàn ông vũ trang từ Bộ An ninh quốc gia Triều Tiên đến khu vực Pyongchon của Bình Nhưỡng, nơi nhiều người thân của ông Chang đang sinh sống” - một nguồn tin ở Seoul nói với báo Daily NK.

“Họ dẫn đi vài trăm người” - nguồn tin tiết lộ với Daily NK. “Những người bị dẫn đi không chỉ có họ hàng gần của ông Chang mà còn có những người bà con xa, chẳng hạn như người thân của cha ông Chang” - nguồn tin cho biết.

“Trong những hoàn cảnh như thế này, thậm chí người thân của ông Chang ở ngoài Bình Nhưỡng cũng sẽ không an toàn” - nguồn tin nói thêm.

Theo báo Telegraph, trước đó người thân và những người có liên quan với ông Chang được cho là không thể đụng đến vì những đóng góp của ông đối với đất nước.

Phe biểu tình bao vây nhà riêng Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Hơn 1.000 người biểu tình chống chính phủ đã bao vây tư dinh Thủ tướng Thái Lan Yingluck ở Bangkok, giữa lúc bà Thủ tướng chỉ trích đảng Dân chủ đối lập về kế hoạch tẩy chay cuộc bầu cử vào ngày 2/2/2014.

“Thật đáng tiếc là vì những đảng viên Dân chủ nổi tiếng vì mục đích bảo vệ dân chủ và nhánh lập pháp,” bà Yingluck nói với các phóng viên đi cùng mình ở tỉnh Udon Thani nằm về phía đông bắc Thái Lan. Ám chỉ đến chính đảng của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, bà nói: “Mục đích của những người Dân chủ là cải cách chính trị. Nhưng nếu chúng ta không có bầu cử thì làm sao cụ thể hóa được điều đó?”

Những người biểu tình chống chính phủ hồi cuối tháng 11/2013 

Phe Dân chủ đang liên kết chặt chẽ với phong trào biểu tình do nhân vật Suthep Thaugsuban lãnh đạo. Ông này đã thề sẽ ngăn bầu cử diễn ra. Mặc dù có thể được những người biểu tình đón chào, một cuộc tẩy chay sẽ làm phức tạp hóa thêm khủng hoảng chính trị sau những vụ biểu tình và hỗn loạn gần đây tại nước này.

“Một cuộc tẩy chay sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng; nó có thể gây ra đột biến từ một cuộc nội chiến âm ỉ,” một vị phó giáo sư tên là Michael Connors ở Đại học Nottingham nói. “Đó là sự tuyên chiến công khai”.

Hiện phe biểu tình đang tìm mọi cách để tẩy sạch các ảnh hưởng chinh trị của gia tộc Thaksin.

4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc áp sát Senkaku/Điếu Ngư

4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay tiến vào khu vực gần quần đảo Senkaku/Điều Ngư ở Biển Hoa Đông.

Đây là lần thứ 53 trong năm 2013 Trung Quốc cử tàu tới quần đảo tranh chấp này 

Theo Sở Chỉ huy vùng Số 11 của Cảnh sát Biển Nhật Bản (JCG) đóng ở Naha, tỉnh Okinawa, 4 con tàu trên đã đi vào vùng Tây Bắc đảo Uotsuri thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật quản lý, nhưng cả Đài Loan và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền.

Vụ xâm nhập này, do một tàu cảnh sát biển Nhật Bản xác nhận vào lúc 11h30 phút sáng 22/12 (theo giờ địa phương). Đây là vụ mới nhất kể từ ngày 8/12. Sau đó, Cảnh sát Nhật đã yêu cầu các tàu này rời khỏi vùng lãnh hải trên.

Bangladesh mua 2 tàu ngầm lớp Minh của Trung Quốc


Hãng tin IANS ngày 22/12 cho biết Bangladesh sẽ mua 2 tàu ngầm của Trung Quốc trị giá 203,3 triệu USD nhằm tăng cường sức mạnh hải quân.

Tàu ngầm lớp Minh 035 của Hải quân Trung Quốc

Theo các quan chức giấu tên, Bangladesh đã hoàn tất thủ tục mua 2 tàu ngầm lớp Minh chạy bằng điện-diesel loại 035G để bảo vệ các nguồn tài nguyên của đất nước và hiện đang chờ Bộ Tài chính nước này thông qua.

Dự kiến, Trung Quốc sẽ chuyển giao 2 tàu ngầm này cho Bangladesh vào năm 2019.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ từ chức sau khi con trai bị bắt

Con trai Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler cùng 24 người khác bị bắt giữ vì những cáo buộc hối lộ trong tuần qua.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler 

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler cho biết, ông đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan sau vụ bê bối tham nhũng khiến con trai vị Bộ trưởng này bị bắt giữ. Hiện ông đang chờ quyết định của Thủ tướng Erdogan.

Đánh bom liều chết tại Libya, 7 người thiệt mạng

Theo cảnh sát địa phương, kẻ đánh bom đã kích nổ chiếc xe chở đầy bom lao thẳng vào một trạm kiểm soát quân sự tại Benghazi.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Benghazi 

Ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 10  người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết vào sáng 22/12 tại một căn cứ quân sự ở thành phố Benghazi, miền Đông Libya.

Theo cảnh sát địa phương, kẻ đánh bom đã kích nổ chiếc xe chở đầy bom lao thẳng vào một trạm kiểm soát quân sự tại Benghazi. Hiện đã xác định được danh tính 7 người thiệt mạng.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn