Tin sáng: Nga thực hiện 5 vụ phóng tên lửa trên biển

Thế giớiThứ Hai, 15/09/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) - NATO bắt đầu chuyển vũ khí cho Ukraine; Nga thực hiện 5 vụ phóng tên lửa ở biển Barents;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - NATO bắt đầu chuyển vũ khí cho Ukraine; Nga thực hiện 5 vụ phóng tên lửa ở biển Barents;... là những tin nổi bật sáng nay.

Hạm đội Biển Bắc của Nga tiến hành 5 vụ phóng tên lửa ở biển Barents

Ngày 14/9, theo Đài Tiếng nói nước Nga và hãng ITAR TASS, Hạm đội Biển Bắc của Nga đã thực hiện 5 vụ phóng tên lửa hành trình trên biển và trên đất liền nhắm vào các mục tiêu diễn tập ở trung tâm biển Barents.

Hạm đội Biển Bắc của Nga tiến hành 5 vụ phóng tên lửa ở biển Barents. Ảnh minh họa 

Trưởng phòng báo chí Hạm đội Biển Bắc, Đại úy Vadim Serga cho biết mục tiêu nằm ở khoảng cách 60-400 km đã được đánh chặn thành công.

Tổng hợp kết quả sơ bộ của đợt tập bắn hôm 13/9, chỉ huy Hạm đội Biển Bắc, Đô đốc Vladimir Korolev nhấn mạnh rằng vụ bắn thử tên lửa "thể hiện sự sẵn sàng của các hệ thống phòng thủ hải quân và ven biển trong việc tiêu diệt các mục tiêu trên biển ở những khoảng cách khác nhau".

NATO bắt đầu chuyển vũ khí cho Ukraine

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Heletey đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel 5 của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Heletey ngày 14/9 cho biết, các nước NATO bắt đầu giao vũ khí cho Ukraine. Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Galetei đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel 5 của Ukraine.

Ông Valery Heletey nói: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán kín về các loại vũ khí mà chúng tôi cần. Tuy nhiên, tôi không có quyền tiết lộ thông tin về các nước mà chúng tôi đã đạt thỏa thuận. Nhưng thực tế là họ đã bắt đầu chuyển vũ khí cho chúng tôi.”

Là người tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales, Vương quốc Anh, cùng với Tổng thống Petro Poroshenko, ông Valery Heletey  xác nhận trong các cuộc tiếp xúc với bộ trưởng quốc phòng NATO, hai bên đã đạt được nhận thức chung về tình hình chiến sự tại Ukraine và các nước này đã bắt đầu chuyển vũ khí cho Kiev.

Đắm tàu chở dân di cư ngoài khơi Libya, hàng trăm người thiệt mạng

Phát ngôn viên Hải quân Libya cho biết ngày 15/9, một chiếc tàu chở 250 người châu Phi di cư muốn đến châu Âu đã bị đắm ngoài khơi bờ biển Libya và hầu hết bị cho là đã thiệt mạng.

Đắm tàu chở dân di cư ngoài khơi Libya. Ảnh minh họa 

Theo phát ngôn viên Ayub Qassen, hiện mới chỉ có 26 người được giải cứu sau vụ đắm tàu gần Tajoura, phía Đông thủ đô Tripoli này. Ông Qassen nói rằng có rất nhiều xác chết đang trôi nổi trên biển và lực lượng tuần duyên Libya không có đủ nguồn lực để tìm kiếm người sống sót.

Những người châu Phi di cư thường chạy khỏi Bắc Phi, chủ yếu là đất nước Libya đang trong tình trạng không có pháp luật, trên những trước tàu ọp ẹp. 

Quân đội Đức đưa 40 lính dù tới hỗ trợ Iraq chống IS

Báo "Hình ảnh" của Đức ngày 13/9 đưa tin Bộ Quốc phòng nước này sẽ triển khai 40 lính dù tới Iraq trong bối cảnh Chính phủ Đức còn tranh luận việc có hay không tham gia chiến dịch không kích nhằm vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Bắc Iraq.

Quân đội Đức đưa 40 lính dù tới hỗ trợ Iraq chống IS 

Bộ Chỉ huy chiến dịch hỗn hợp Quân đội Đức ở Potsdam cho biết các lính dù thuộc tiểu đoàn 261 tại Lebach (bang Saarland) sẽ hướng dẫn các tay súng Peshmerga người Kurd sử dụng súng máy và súng trường.

Tuy nhiên, 40 lính Đức sẽ không được triển khai cùng lúc tới Iraq mà sẽ chia thành các tốp nhỏ từ 5-6 người và thay đổi luân phiên.

Hiện chưa rõ thời điểm các lính dù này lên đường tới Iraq.

Tổng thống Philippines đi châu Âu tìm sự ủng hộ về biển Đông

Tổng thống Philippines Benino Akino đang có chuyến thăm chính thức tới 4 quốc gia châu Âu gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, Đức.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino 

Thúc đẩy hơn nữa các thỏa thuận hợp tác kinh tế - thương mại cũng như an ninh - chính trị được xem là những trọng tâm ưu tiên trong nghị trình chuyến công du Châu Âu đầu tiên của Tổng thống Akino kể từ khi nhậm chức năm 2010 đến nay. 

Trong bối cảnh tình hình tranh chấp trên biển Đông diễn biến phức tạp, nhà lãnh đạo Philippines cũng muốn tìm kiếm sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với lập trường của Philippines trong vấn đề này.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn