Tin sáng: Nga giao trung tâm huấn luyện tàu ngầm cho VN

Thế giớiThứ Tư, 06/11/2013 08:09:00 +07:00

(VTC News) - Nga bàn giao trung tâm huấn luyện tàu ngầm cho Việt Nam, Nhật bắt một thuyền trưởng Trung Quốc là những tin đáng chú ý sáng 6/11.

(VTC News) - Nga bàn giao trung tâm huấn luyện tàu ngầm cho Việt Nam, Nhật bắt một thuyền trưởng Trung Quốc là những tin đáng chú ý sáng 6/11.

Nga bàn giao trung tâm huấn luyện tàu ngầm cho Việt Nam

Đài tiếng nói nước Nga ngày 5/11 cho biết nước này đã ký văn bản bàn giao trung tâm huấn luyện tàu ngầm tại Cam Ranh cho Việt Nam – chỉ 2 ngày trước khi hai bên ký kết bàn giao tàu ngầm Kilo mang tên Hà Nội.

Buổi lễ ký kết đã được tổ chức tại Matxcơva trong sáng ngày 5/11 với sự tham gia của đại diện hai bên. Theo đó, lễ bàn giao chính thức sẽ được tổ chức tại Cam Ranh trong tháng 1/2014 – cùng thời điểm tàu ngầm Hà Nội về Việt Nam nếu kế hoạch không thay đổi. 

Tàu ngầm Hà Nội và tàu ngầm Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam 
Bên cạnh đó, hơn 40 sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn tất một năm rưỡi học tập tại Nga để sớm về nước làm việc tại trung tâm huấn luyện này. Họ được huấn luyện thực hành trên toàn bộ các thiết bị trong trung tâm, tham gia đợt chạy thử nghiệm ngoài khơi cùng tàu ngầm thực sự sau khi được làm quen với các thiết bị sẽ được chuyển về trung tâm tại Cam Ranh.

Trung tâm huấn luyện tàu ngầm tại Cam Ranh sẽ có hình dáng giống hệt với một tàu ngầm không có phần khung với khoảng 30 thiết bị cần thiết để phục vụ quá trình giám sát và cứu hộ tàu ngầm trong quá trình huấn luyện lặn.

Vào ngày 7/11, tàu ngầm Hà Nội sẽ chính thức được bàn giao cho Việt Nam và sẽ được chuyển lên tàu vận tải đặc biệt để bắt đầu cuộc hành trình kéo dài hơn 2 tháng về Việt Nam. Theo kế hoạch, vào khoảng cuối tháng 1, tàu sẽ cập cảng Cam Ranh, trong khi các tàu còn lại sẽ về nước trước năm 2016 theo đúng hợp đồng.

Nhật Bản bắt một thuyền trưởng tàu Trung Quốc


Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã bắt giữ thuyền trưởng một tàu Trung Quốc vì tình nghi khai thác san hô trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Theo đó, vào khoảng 1h10 phút sáng 5/11, thuyền trưởng tàu khai thác san hô Trung Quốc đã đi vào vùng biển nằm gọn trong vùng EEZ của Nhật Bản, cách đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa khoảng 42km về phía Đông-Đông Bắc.
nhật bản
Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản  
Thông báo cũng cho biết một tàu tuần tra bờ biển Nhật Bản đã quan sát được chiếc tàu trên tiến hành khai thác san hô bằng lưới. Ngoài thuyền trưởng, trên tàu còn có 11 thủy thủ, tất cả đều là công dân Trung Quốc.

Trước đó, hồi tháng 2 và tháng 3 năm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đã bắt giữ một số thuyền trưởng tàu khai thác san hô Trung Quốc do hoạt động trái phép tại vùng biển này.

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích hoạt động do thám

Ngày 5/11, hãng tin Kyodo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young cho biết chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích rõ ràng và thỏa đáng về thông tin nói rằng Hàn Quốc cũng nằm trong số các nước bị cơ quan tình báo Mỹ do thám.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Cho Tai Young khẳng định Hàn Quốc đã "chuyển những quan ngại sâu sắc tới phía Mỹ" ngay sau khi tờ New York Times đăng tải thông tin trên vào cuối tuần trước.
Hàn Quốc cũng có thể đã là nạn nhân do thám của Mỹ 
Theo ông Cho, đây là một vấn đề "nghiêm trọng" và Hàn Quốc sẵn sàng có "những biện pháp thích hợp" sau khi nhận được phản hồi từ Washington.

Hôm 2/11, tờ New York Times đưa tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã "chọn" Hàn Quốc là "một trong những khu vực trọng điểm" để thực hiện chương trình nghe lén mang tên SIGINT tập trung vào các chủ đề về chính sách đối ngoại, tình báo đối ngoại và phản gián.

Trước đó, Seoul cũng đã yêu cầu Washington giải thích sau khi nhật báo The Guardian của Anh ngày 24/10 tiết lộ rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã nghe lén điện thoại của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington trong những năm gần đây.

Đại sứ quán Vatican ở thủ đô Damascus bị trúng đạn cối

Theo AFP, sáng 5/11, một quả đạn cối đã rơi trúng Đại sứ quán Vatican tại thủ đô Damascus của Syria làm hư hại tòa nhà này, song không gây thương vong.
 
Ông Giorgio Ghezza, Tham tán Đại sứ quán Vatican tại Syria, cho biết: "Quả đạn cối rơi trúng nóc tòa đại sứ, song chỉ gây thiệt hại vật chất."

Đạn cối thường xuyên rơi vào các khu vực ở trung tâm Damascus và chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad thường cáo buộc các phiến quân đóng xung quanh thủ đô là thủ phạm.

Hàn Quốc giải thể bộ phận chiến tranh tâm lý với Triều Tiên

Theo Đài KBS, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) vừa tuyên bố giải thể Đội phụ trách chiến tranh tâm lý với Triều Tiên. Đây là bộ phận bị nghi ngờ đã can thiệp vào chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Quốc hội vào ngày 4/11, Giám đốc NIS Nam Jae-joon cho biết sẽ cơ cấu lại tổ chức với trọng tâm là giải thể Đội chiến tranh tâm lý với Triều Tiên và thành lập một bộ phận mới trong bối cảnh mối đe doạ khủng bố mạng từ phía miền Bắc ngày càng tăng lên.
hàn quốc, triều tiên
Hàn Quốc giải thể bộ phận chiến tranh tâm lý với Triều Tiên 
Tuy nhiên, ông Nam Jae-joon từ chối chuyển giao quyền điều tra các vụ việc liên quan đến Triều Tiên cho cơ quan tư pháp khác. Ông Nam cũng cho biết cùng với vũ khí hạt nhân và tên lửa, Triều Tiên hiện đang tập trung tăng cường năng lực tiến hành chiến tranh mạng.

Được biết, Triều Tiên đã nắm bắt được vị trí các cơ sở hạ tầng chủ yếu của Hàn Quốc như điện lực, đường sắt và từng tiến hành tấn công mạng smartphone tại miền Nam.

Anh điều hành trạm nghe lén từ Đại sứ quán ở Berlin


Theo AFP, tờ Independent ngày 5/11 đưa tin Anh đang điều hành một trạm nghe lén từ Đại sứ quán nước này ở Berlin (Đức).

Cũng theo nguồn tin trên, Cơ quan tình báo thông tin của Anh (GCHQ) dường như sử dụng thiết bị công nghệ cao lắp đặt trên nóc tòa đại sứ để chặn thu dữ liệu của Đức.

Bài báo dẫn các bức ảnh chụp từ trên không và các thông tin về hoạt động do thám trước đó ở Đức cũng như các tài liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp.
đại sứ quán anh
Trụ sở Đại sứ quán Anh tại Berlin 
Các tài liệu của Snowden tiết lộ GCHQ đã phối hợp với các cơ quan của Mỹ và các đối tác khác để điều hành một mạng lưới các trạm do thám điện tử từ mạng lưới các đại sứ quán trên khắp thế giới nhằm thu thập dữ liệu ở các nước sở tại.

Các bức ảnh do tờ báo công bố cho thấy trên nóc các tòa đại sứ của Anh và Mỹ ở cùng một khu nhà ngay bên cạnh Cổng Brandenburg, trung tâm thủ đô Berlin, đều nhìn rõ các hộp lớn màu trắng được cho là "các ổ" chặn thu dữ liệu.

Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Anh nói: "Chúng tôi không bình luận về các vấn đề tình báo".

Brazil nghi điệp viên Pháp phá căn cứ vũ trụ


Ngày 5/11, nhật báo Folha de Sao Paulo đưa tin các điệp viên của Pháp từng bị Brazil theo dõi sau khi nghi họ đứng sau vụ nổ tại căn cứ phóng vệ tinh Alcantara ở bang Maranhao làm 21 người thiệt mạng cách đây 10 năm.

Báo trên dẫn một tài liệu của Cơ quan tình báo Brazil (Abin) cho biết một năm trước khi xảy ra vụ nổ, Brazil đã phát hiện một “mạng lưới gián điệp” của Tổng cục an ninh đối ngoại Pháp (DGSE) hoạt động tại Maranhao và Sao Paulo nhằm giám sát chương trình phát triển vũ trụ của quốc gia Nam Mỹ này.
Căn cứ Alcantara của Brazil 
Báo cho biết một trong những mục tiêu theo dõi của Abin là một nhân viên của DGSE đóng giả là một giáo viên dạy lướt ván diều dưới cái tên Olivier để tuyển mộ những người cung cấp thông tin về căn cứ Alcantara.

Brazil nghi Pháp đã tiến hành phá hoại vì Alcantara là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của căn cứ vũ trụ Kourou tại lãnh thổ Guayana thuộc Pháp.

Pakistan thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết, nước này đã vừa phóng thử thành công tên lửa đất đối đất tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đó là tên lửa Hatf-9 có tầm bắn 60km và "có thể mang các đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường với độ chính xác cao".
Tên lửa Hatf-9 của Pakistan
Quân đội Pakistan đã tiến hành cuộc thử nghiệm với việc bắn bốn quả tên lửa Hatf-9 cùng một lúc trên bệ phóng đa nòng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Kayami đã chứng kiến vụ phóng thử nghiệm và ca ngợi đây là thành tựu nổi bật trong việc tăng cường sức mạnh răn đe của Pakistan.

Tùy Phong(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn