Tin sáng: Mỹ thả vũ khí nhầm vào tay phiến quân IS

Thế giớiThứ Tư, 22/10/2014 07:13:00 +07:00

(VTC News) - Anh sử dụng máy bay không người lái Reaper do thám Syria; Mỹ thả vũ khí nhầm vào tay quân IS ở gần thị trấn Kobane;...

(VTC News) - Anh sử dụng máy bay không người lái Reaper do thám Syria; Mỹ thả vũ khí nhầm vào tay quân IS ở gần thị trấn Kobane;... là những tin nổi bật sáng nay.

Mỹ thả vũ khí nhầm vào tay quân IS ở gần thị trấn Kobane
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 21/10 cho biết lô vũ khí mà quân đội Mỹ dự định thả xuống cho các chiến binh người Kurd đã rơi vào tay lực lượng thánh chiến ở gần thị trấn Kobane của Syria.
Đêm 19/10, Không quân Mỹ đã thả nhiều thùng vũ khí, đạn dược và hàng viện trợ y tế để tiếp tế cho người Kurd bảo vệ Kobane trước các cuộc tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). 
Thị trấn Kobane chìm trong khói lửa sau một trận không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu 

Theo SOHR, ít nhất một thùng hàng đã bị IS chiếm, trong khi có thông tin nói rằng thùng hàng thứ 2 đã được các máy bay chiến đấu của liên minh do Mỹ đứng đầu phá hủy khi phát hiện ra sai sót. 
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 20/10 nói rằng chỉ có 1 trong số 27 thùng hàng tiếp tế bị thả chệch hướng và máy bay Mỹ đã phá hủy nó để tránh rơi vào tay IS.
Anh sử dụng máy bay không người lái Reaper do thám Syria
Theo phóng viên TTXVN tại London, trong động thái đánh dấu sự tăng cường can dự của Anh vào chiến dịch quốc tế truy diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, Bộ Quốc phòng Anh ngày 21/10 xác nhận các máy bay không người lái Reaper thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đang bắt đầu sứ mệnh giám sát trên bầu trời Syria.
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper 
Máy bay không người lái Reaper được tái triển khai từ Afghanistan sang khu vực Trung Đông và sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát bên cạnh máy bay do thám Rivet Joint.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết bên cạnh các hoạt động trên bầu trời Iraq, cả máy bay không người lái Reaper và máy bay do thám Rivet Joint sẽ được ủy quyền thực hiện các sứ mệnh bay giám sát trên bầu trời Syria nhằm thu thập thông tin tinh báo trong nỗ lực của Anh nhằm bảo vệ an ninh quốc gia khỏi các mối đe dọa khủng bố.
Ông Fallon cũng cho biết thêm các máy bay Reaper "không được phép sử dụng vũ khí tại Syria."
Thụy Điển dọa dùng vũ lực với "tàu ngầm bí ẩn" nghi của Nga
Ngày 21/10, lực lượng vũ trang Thụy Điển đã cảnh báo rằng họ có thể dùng vũ lực để buộc "tàu ngầm bí ẩn", bị tình nghi là của Nga mà hải quân Thụy Điển săn tìm nhiều ngày qua, phải nổi lên mặt nước.
Hải quân Thụy Điển đã dọa dùng vũ lực với tầu ngầm lạ ngoài khơi nước này 
Tư lệnh Tối cao lực lượng vũ trang Thụy Điển, Tướng Sverker Goeranson khẳng định có "hoạt động dưới nước" ở ngoài khơi bờ biển Stockholm và ông sẵn sàng dùng "lực lượng vũ trang" để buộc tàu ngầm bí ẩn này phải nổi lên mặt nước.
Hôm 19/10, Thụy Điển đã công bố một bức ảnh không rõ nét về cái gọi là một tàu ngầm mini. Bất chấp những đồn đoán rằng "hoạt động" nói trên là một tàu ngầm của Nga, giới chức trách ở Stockholm vẫn chưa nhắc đến Moskva trong những bình luận của họ.
Cháy chợ bán pháo gần thủ đô Ấn Độ, hơn 200 cửa hiệu bị thiêu rụi
Truyền thông Ấn Độ đưa tin tối 21/10, hơn 200 cửa hiệu đã bị thiêu rụi khi một trận hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu chợ bán pháo ở thành phố Faridabad, gần thủ đô New Delhi.
Vụ cháy xảy ra ở khu chợ bán pháo ở thành phố Faridabad 
Vụ tai nạn xảy ra tại khu Dussehra Ground nổi tiếng tại Faridabad. Theo tin đưa, có 5 người bị thương và 20 xe ô tô bị hư hại trong vụ cháy. Cảnh sát địa phương cho biết đám cháy đã được kiểm soát và nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn đang được điều tra.
Triều Tiên trả tự do cho 1 công dân Mỹ
Nhà Trắng đã xác nhận ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.
Người phát ngôn Nhà  Trắng John Earnest hôm qua (21/10) cho biết:  “Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Triều Tiên về việc trả tự do cho ông Fowle. Đây là một quyết định tích cực từ phía Triều Tiên. Hiện chúng tôi đang kêu gọi Triều  Tiên trả tự do cho 2 công dân còn lại là Matthew Miller và Kenneth Bae. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này.”
Trước đó, hồi tháng 4, Matthew Miller đã bị bắt vì hành động xé thị thực của mình khi nhập cảnh vào Triều Tiên và bị kết án 6 năm lao động khổ sai trong khi Kenneth Bae bị bắt từ tháng 11/2012 do tình nghi có các hành động thù địch nhằm vào nhà nước Triều Tiên và bị kết án 15 năm lao động khổ sai.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn