Tin sáng: IS dọa phế truất Tổng thống Nga Putin

Thế giớiThứ Năm, 04/09/2014 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng IS dọa phế truất cả Tổng thống Nga Vladimir Putin; Rơi máy bay quân sự ở Libya, 5 người chết... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Lực lượng IS dọa phế truất cả Tổng thống Nga Vladimir Putin; Rơi máy bay quân sự ở Libya, 5 người chết... là những tin nổi bật sáng nay.

Lực lượng IS dọa phế truất cả Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo AFP, nhóm phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đưa ra lời đe dọa với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó thề sẽ phế truất ông và "giải phóng" khu vực Bắc Kavkaz bất ổn do sự ủng hộ của vị tổng thống này với chính quyền Syria. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin 
Trong đoạn video đăng lên YouTube ghi lại hình ảnh mà các phần tử IS gọi là máy bay tiêm kích do Nga cung cấp, một chiến binh tuyên bố bằng tiếng Arab: "Đây là thông điệp dành cho ông, Vladimir Putin, đây là những máy bay mà ông gửi cho Bashar (Tổng thống Syria Bashar al-Assad), chúng tôi sẽ gửi chúng cho ông, hãy nhớ điều đó. Chúng tôi sẽ giải phóng Chechnya và toàn bộ khu vực Kavkaz... Ngai vàng của ông vốn đã bấp bênh, nó đang bị đe dọa và sẽ sụp đổ khi chúng tôi đến vì Thánh Allah thực sự đứng về phía chúng tôi".
Cũng trong đoạn video trên, nhiều chiến binh đã đứng trên chiếc máy bay trên và buông lời đe dọa Tổng thống Assad.

Romania cho phép NATO triển khai máy bay tiêm kích

Theo AFP, Tổng thống Romania ngày 3/9 đã bật đèn xanh cho phép NATO đặt các máy bay tiêm kích ở nước này trong bối cảnh nước láng giềng Ukraine ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ là cái cớ để NATO gia tăng sự hiện diện ở Đông Âu. Trong ảnh là đoàn xe tăng Ukraine ở vùng Donetsk hôm 3/9 
Phát biểu sau cuộc họp với hội đồng quốc phòng Romania, Tổng thống Traian Basescu nói: "Các máy bay này sẽ là một phần của hệ thống phòng thủ hợp nhất của NATO bên cạnh không quân Romania. Khoảng 200 phi công, thợ máy và nhân viên bảo dưỡng sẽ đóng ở lãnh thổ Romania... Sự hiện diện của hạm đội Nga tại Biển Đen làm chúng tôi lo ngại".

Ông Basescu đã hối thúc châu Âu cứng rắn hơn với Nga về vấn đề Ukraine, đồng thời kêu gọi NATO củng cố sườn phía Đông trong trường hợp tình hình trở nên xấu hơn.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc NATO giúp củng cố quân đội Ukraine và cho rằng liên minh quân sự này phải để ngỏ cánh cửa đón các thành viên mới nhằm đối phó với cái mà ông gọi là sự gây hấn của Nga.

Động đất mạnh 5,2 độ Richter làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản

Ngày 3/9, Trung tâm Khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Tochigi thuộc đảo Honshu, miền Trung nước này vào khoảng 16 giờ 24 phút (giờ địa phương). 

Động đất ở Nhật Bản - Ảnh minh họa 
Tâm chấn của trận động đất nằm ở 36,9 độ vĩ Bắc, 139,5 độ kinh Đông, dưới độ sâu 10 km. 

Hiện chưa có báo cáo về tình hình thiệt hại và con số thương vong do trận động đất gây ra.

Trước đó, sáng 29/8, một trận động đất cường độ trung bình đã làm rung chuyển các khu vực thuộc các tỉnh Kumamoto và Miyazaki của Nhật Bản.

Rơi máy bay quân sự ở Libya, 5 người chết

Ngày 3/9, hãng tin AP dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên của Libya cho biết, một máy bay quân sự đã bị rơi ở thành phố miền Đông Tobruk của nước này, làm 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc máy bay được cho là đang bay rất thấp trước khi đâm xuống đất và phát nổ 
Theo quan chức an ninh này, tai nạn xảy ra do lỗi kỹ thuật, song không tiết lộ thêm chi tiết vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt tiếp diễn tại thành phố miền Đông Benghazi giữa lực lượng phiến quân Hồi giáo và lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Hifter.

Một đoạn video do người dân địa phương cung cấp và phù hợp với thông tin điều tra độc lập về vụ rơi máy bay của AP cho thấy, chiếc máy bay đã đâm xuống đất và phát nổ, tạo thành một cột khói đen lớn trên bầu trời Tobruk.

Nổ nhà máy thép tại Nhật Bản khiến 15 người bị thương

Ít nhất 15 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng, trong một vụ nổ xảy ra chiều 3/9 tại nhà máy thép Nagoya của Tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal, ở Tokai, tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản.

Theo cảnh sát địa phương, lực lượng cứu hỏa đã nhận được thông báo về một vụ nổ ở lò luyện than cốc vào hồi đầu giờ chiều tại nhà máy Nagoya. Toàn bộ công nhân đã được sơ tán khỏi nhà máy sau đó.

Chính quyền địa phương kêu gọi tất cả người dân sinh sống gần nhà máy ở trong nhà. 

Giới chức nhà máy thép Nagoya đang nỗ lực xác minh sự việc cũng như xem xét các biện pháp giải quyết.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn