Tin sáng: Hỏa táng người tử vong do Ebola để ngăn dịch

Thế giớiThứ Ba, 05/08/2014 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Hỏa táng người tử vong do Ebola để ngăn dịch lan rộng; Mỹ sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn khu vực ASEAN;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Hỏa táng người tử vong do Ebola để ngăn dịch lan rộng; Mỹ sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn khu vực ASEAN;... là những tin nổi bật sáng nay.

Hỏa táng người tử vong do Ebola để ngăn dịch lan rộng

Chính phủ Liberia hôm nay đề nghị hỏa táng những người thiệt mạng do dịch sốt Ebola đang hoành hành tại Tây Phi để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Chính phủ Liberia hôm nay đề nghị hỏa táng những người thiệt mạng do dịch sốt Ebola đang hoành hành tại Tây Phi để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng 

Các chuyên gia y tế cảnh báo, bệnh dịch có thể lan nhanh nếu chôn những bệnh nhân tại các khu vực dân cư. Tây Phi đang trải qua đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử với hơn 800 người thiệt mạng do bệnh dịch. Nhiều người nhiễm bệnh do chạm vào thi thể của người chết trong các lễ tang truyền thống tại nước này.

Mỹ hôm nay cũng cảnh báo, dịch sốt Ebola tại Tây Phi đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Mỹ đang triển khai thêm 50 nhân viên và chuyên gia y tế đến những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Mỹ sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn khu vực ASEAN

Các tranh chấp tại Biển Đông sẽ được thảo luận tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) sắp tới tại Myanmar.

Đây là tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương, Daniel Russel tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington DC vào sáng 5/8 (theo giờ địa phương).

ARF năm nay dự kiến sẽ “nóng” chuyện biển Đông 

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel cho biết, căng thẳng tại Biển Đông sẽ là một trong những chủ đề chính tại diễn đàn ARF năm nay, bên cạnh các vấn đề như cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa, biến đổi khí hậu, giáo dục, kinh tế…

Tại diễn đàn này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ nêu những quan ngại của Mỹ về tình hình tại Biển Đông cũng như tham vấn với các nước liên quan và chia sẻ quan điểm của Mỹ về những nguyên tắc chỉ đạo phổ quát áp dụng cho tất cả các bên trong xử lý tranh chấp.

“Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc tôn trọng luật pháp và đảm bảo tự do hàng hải và hàng không. Chúng tôi kêu gọi các bên tôn trọng các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở, đồng thời luôn ủng hộ các biện pháp hòa bình thay vì hăm họa trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ”.

Philippines tiếp nhận súng trường M4 mới từ Mỹ

Theo Tân hoa xã, một quan chức quân đội Philippines ngày 4/8 cho biết nước này đã tiếp nhận lô súng trường M4 thứ hai, gồm 27.200 khẩu từ nhà sản xuất Remington có trụ sở ở Mỹ.

Người phát ngôn Lục quân Philippines, Trung tá Noel Detoyato cho biết số súng trường M4 trên đã về tới Manila hôm 31/7 vừa qua. 

Súng trường M4 của Mỹ 

Dự kiến trong ngày 4/8, một nhóm chuyên gia sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra kỹ thuật đối với số vũ khí này trước khi phiên chế cho binh lính ở chiến trường.

Hồi tháng trước, Remington đã giao 100 khẩu súng trường M4 cho quân đội Philippines. 

Dự kiến trước cuối năm nay, Remington sẽ giao nốt số súng trường còn lại theo đơn đặt hàng của Chính phủ Philippines là 63.000 khẩu.

Loại súng trường M4 sẽ thay thế loại súng M16 đã cũ được Lục quân Philippines tồn trữ từ những năm 1960.

Nga rầm rộ tập trận gần biên giới Ukraine

Nga vừa bắt đầu cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu, trực thăng tại khu vực miền trung và miền tây, gần biên giới với Ukraine, hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn Itar-Tass (Nga) ngày 4/8.

Nga tập trận rầm rộ gần biên giới Ukraine 

Phát ngôn viên không quân Nga Igor Klimov thông báo, tham gia cuộc tập trận kéo dài gần một tuần có các máy bay tiêm kích Su-27, máy bay đánh chặn tầm xa Mig-31, máy bay cường kích tối tân Su-34, máy bay trực thăng Mi-8, Mi-24 và Mi-28N.

Ông Klimov nói đây chỉ là màn mở đầu của một loạt cuộc tập trận nhằm phối hợp khả năng tác chiến của quân đội Nga. 

Cuộc tập trận không quân quy mô lớn bao gồm khoa mục thực hành chiến đấu tên lửa. Máy bay chiến đấu Nga sẽ thử nghiệm “những loại vũ khí tấn công mặt đất và không đối không ở các tầm bắn mới… tại vùng Astrakhan miền nam nước Nga. Chúng được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ phối hợp giữa lực lượng không quân và lực lượng phòng thủ tên lửa”, ông Igor nói. 

Virút Ebola lây lan qua máy bay, taxi

Đối với những nhà khoa học đang theo dõi dịch Ebola ở Tây Phi, sự lây lan của virút này thông qua máy bay hay taxi mới là chuyện đáng bàn.

Hiện nay, giới chức các nước chưa có nhiều hành động trong việc giới hạn đi lại trong khu vực. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) tuần trước nói Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không đưa ra khuyến cáo gì về giới hạn đi lại.

Một người bị nhiễm viruts Ebola 

Tuy nhiên, như Reuters cho biết, Hãng hàng không Emirates của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã ngưng các chuyến bay đến Guinea ở châu Phi. Đây cũng là hãng đầu tiên áp đặt việc cấm bay đến khu vực bùng phát Ebola.

 Hãng hàng không lớn nhất Nigeria Arik Air, hãng có một số chuyến bay quốc tế đến một số nơi như London, đã ngưng các chuyến bay đến Liberia và Sierra Leone.

Các chuyên gia bệnh dịch học nói nguy cơ loại virút này lan sang các châu lục khác là thấp. Tuy nhiên, việc theo dõi những ai có thể đã tiếp xúc với nguồn bệnh lại là điều cần thiết để khống chế dịch bệnh trong khu vực Tây Phi.

Ebola bùng phát ở Guinea vào tháng 2, sau đó lan sang Liberia và Sierra Leone với hơn 1.300 ca mắc bệnh và hơn 700 người chết. Theo Reuters, đây là đợt dịch Ebola lớn nhất kể từ khi loại virút này được phát hiện gần 40 năm về trước.

Thục Anh (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn