Tin sáng: Giải cứu 108 phụ nữ Việt ở Malaysia

Thế giớiThứ Ba, 07/01/2014 07:57:00 +07:00

(VTC News) - 108 phụ nữ Việt được giải cứu ở Malaysia; Quân đội Thái bác tin đồn tiến hành đảo chính quân sự;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - 108 phụ nữ Việt được giải cứu ở Malaysia; Quân đội Thái bác tin đồn tiến hành đảo chính quân sự;... là những tin nổi bật sáng nay.

108 phụ nữ Việt được giải cứu ở Malaysia

Cảnh sát Malaysia hôm qua tổ chức hai cuộc đột kích vào các tụ điểm ăn chơi ở bang Perak và giải cứu 108 phụ nữ người Việt đang bị ép làm việc tại đây.

Theo New Straits Times, hai cuộc đột kích của Đơn vị Chống Buôn người thuộc cảnh sát liên bang Malaysia diễn ra từ 23h đêm 4/1 đến 2h sáng ngày 5/1, tại Seri Manjung, thuộc huyện Manjung của bang Perak.

Cảnh sát Malaysia đang lấy lời khai từ các cô gái Việt Nam trong cuộc đột kích vào hai tụ điểm ăn chơi ở Perak 

Cảnh sát trưởng Ang Ah Ban của cảnh sát hoàng gia Malaysia cho hay, các cô gái nước ngoài, trong đó có Việt Nam, bị dụ dỗ sang Malaysia với hứa hẹn sẽ có việc làm ổn định, thu nhập cao. Tuy nhiên, khi đến đây, họ lại bị những kẻ lừa đảo ép phục vụ khách trong các tụ điểm ăn chơi và nhà hàng.

"Cảnh sát đã nhận được tố cáo từ một trong các nạn nhân. Dựa vào đó, chúng tôi tiến hành những cuộc đột kích đồng thời vào hai tụ điểm", ông cho biết. "Chúng tôi đã cứu được 108 phụ nữ người Việt Nam trong độ tuổi 16 đến 32".

Quân đội Thái bác tin đồn đảo chính quân sự

Ngày 6/1, quân đội Thái Lan đã kịch liệt bác bỏ tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự sắp xảy ra nhằm lật đổ chính phủ tạm quyền hiện nay của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Tin đồn này xuất hiện sau khi quân đội điều động các thiết bị quân sự hạng nặng, kể cả xe tăng và pháo binh từ khu vực ngoại ô phía Bắc vào thủ đô Bangkok.

Quân đội Thái Lan điều động xe tăng vào thủ đô Bangkok - Ảnh: minh họa 

Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 1, Thiếu tướng Varah Boonyasit cho biết một chục tiểu đoàn bộ binh, xe tăng, xe tải quân sự và đạn dược đang được chuyển đến các trụ sở của Trung đoàn Bộ binh số 11 ở Bangkok "để chuẩn bị cho một cuộc diễu hành thường niên bên trong các doanh trại vào Ngày thành lập Các lực lượng vũ trang Thái Lan 18/1 tới".

Số binh sỹ và xe tăng nói trên đến từ Sư đoàn Bộ binh số 2 tại tỉnh Prachinburi, Trung đoàn Bộ binh số 31 tại tỉnh Lopburi, Trung đoàn Bộ binh số 21 ở tỉnh Chonburi và Trung tâm Kỵ binh ở tỉnh Saraburi.

Thiếu tướng Varah khẳng định: "Các hoạt động trên không hề nhằm chuẩn bị cho một cuộc đảo chính nào như lời đồn. Người dân không nên lo ngại."

Mỹ chịu giá lạnh tàn khốc, nhiệt độ có thể xuống âm 60 độ C

Tuyết rơi dày gây nhiều trở ngại cho cuộc sống của người dân ở một số bang của nước Mỹ.

Một người bị kẹt tại đường Watson ở bang St.Louis 

Đợt giá lạnh lịch sử đang đe dọa tới cuộc sống của khoảng 140 triệu người dân nước Mỹ. Theo Cơ quan khí tượng quốc gia, một nửa nước Mỹ sẽ chìm trong giá lạnh. Nhiệt độ có thể giảm mạnh xuống mức -31 độ C ở Chicago, thậm chí đến -60 độ C tại một số thành phố.

Cơ quan này cũng dự báo, đợt không khí lạnh tăng cường từ vùng Bắc Cực tràn vào lục địa sẽ gây ra tình trạng băng giá nghiêm trọng tại nhiều bang với nhiệt độ có thể xuống tới -51 độ C ở vùng Montana, -35 độ C ở Minnesota và -31 độ C ở khu vực Bắc Dakota.

Ai Cập triệu Đại sứ Iran phản đối chỉ trích của Tehran

Iran từng bày tỏ quan ngại về những cuộc đụng độ tại Ai Cập cuối tuần qua khiến ít nhất 17 người chết.

Cảnh sát Ai Cập trong một cuộc đụng độ với sinh viên ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo bên ngoài trường Đại học Cairo hồi tháng 12/2013  

Theo AFP, Ai Cập ngày 6/1 đã triệu Đại sứ Iran tại thủ đô Cairo tới để phản đối những chỉ trích của Tehran về các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Hồi giáo tại Ai Cập.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã bày tỏ lấy làm tiếc và quan ngại về những cuộc đụng độ tại Ai Cập hồi cuối tuần qua khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Sếp đường sắt Trung Quốc nhảy lầu tự tử

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay xác nhận tổng giám đốc doanh nghiệp đường sắt trọng điểm của nước này nhảy lầu tự tử do trầm cảm vì áp lực nợ quá lớn.
Ông Bạch Trung Nhân, tổng giám đốc Công ty công trình đường sắt Trung Quốc 
Xinhua dẫn thông cáo chính thức của Công ty Công trình Đường sắt Trung Quốc (CREC) cho biết tổng giám đốc Bạch Trung Nhân nhảy lầu tự tử tại nhà riêng hôm 4/1. Theo lời kể của người thân, ông Bạch gần đây mắc bệnh trầm cảm và đây có thể là lý do dẫn đến quyết định quyên sinh của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước trọng điểm này.

Mỹ đẩy nhanh chuyển giao vũ khí cho Iraq chống Al-Qaeda

Ngày 6/1, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ đẩy nhanh các thương vụ quân sự và chuyển giao vũ khí cho Iraq để giúp nước này chiến đấu chống lực lượng chiến binh có quan hệ với Al-Qaeda, một phần của chiến lược cô lập các nhóm nổi dậy.

Các tay súng ISIL tại địa điểm không xác định ở Iraq  

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói với báo giới rằng trong tháng 12 vừa qua Mỹ đã chuyển giao cho Iraq 3 máy bay trực thăng Bell IA-407, nâng tổng số loại máy bay này đã chuyển giao cho Iraq lên 30 chiếc.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn