Tin sáng: Gần 1800 người Philippines chết do siêu bão

Thế giớiThứ Ba, 12/11/2013 07:37:00 +07:00

(VTC News) – Đã có 1.774 người Philippines chết do bão Hải Yến, 50 người Ấn Độ bị vùi lấp sau khi sập mỏ than là những tin đáng chú ý sáng 12/11.

(VTC News) – Đã có 1.774 người Philippines chết do bão Hải Yến, 50 người Ấn Độ bị vùi lấp sau khi sập mỏ than là những tin đáng chú ý sáng 12/11.

Philippines: 1.774 người chết do siêu bão Hải Yến

Chính phủ Philippines xác nhận, số người thiệt mạng trong trận siêu bão lịch sử Hải Yến đã tăng lên 1.774 người. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu thảm họa quốc gia Philippines cho biết, vùng Đông Visayas là nơi bị tàn phá nặng nề nhất, với 1.600 người chết. Tại khu vực này vẫn còn khoảng 82 người đang mất tích và hơn 2.400 người bị thương.

bão Hải Yến
Gần 1.800 người đã thiệt mạng sau cơn bão hủy diệt Hải Yến
Theo người phát ngôn Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu thảm họa quốc gia Philippines Rey Balido, số người thương vong tại Philippines do bão Hải Yến sẽ còn tăng cao. Cơ quan này đang chờ đợi những thống kê chính thức từ các khu vực khác.

Siêu bão Hải Yến quét qua miền Trung Philippines từ ngày 8/11, cuốn trôi người, nhà cửa, cây cối và để lại sự đổ nát, hoang tàn. Hàng triệu người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi trận bão và đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ.

Cũng trong ngày 11/11, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm đẩy nhanh hoạt động cứu trợ, cứu hộ.
bão Hải Yến
Hình ảnh thành phố Tacloba sau cơn bão nhìn từ trên cao 
Tổng thống Aquino cho biết, chính phủ có thể huy động khoản ngân quỹ lên đến 18,7 tỷ peso (gần 433 triệu USD) để khôi phục những khu vực bị bão tàn phá.

Tổng thống Aquino nói: “Chúng tôi tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả cho những vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Hải Yến. Quyết định này không phải chỉ để kiểm soát giá cả hàng hóa dịch vụ cho người dân mà còn nhằm tránh việc đầu cơ tích trữ để đẩy giá hàng hóa quá cao”.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục phát động các chiến dịch cứu trợ nhân đạo cho người dân Philippines ở những vùng chịu ảnh hưởng của bão Hải Yến.

Ấn Độ: Sập mỏ than, hơn 50 người bị chôn vùi


Ngày 11/11, một vụ sập mỏ khai thác than đã xảy ra tại bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ, chôn vùi hàng chục công nhân đang làm việc. Theo phương tiện truyền thông Ấn Độ, 4 thợ mỏ có thể đã thiệt mạng và hơn 50 người khác đang bị mắc kẹt dưới hầm lò.
mỏ than ấn độ
Nhóm cứu hộ nỗ lực giải cứu người mắc kẹt 
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h (giờ địa phương), khi trần của một mỏ than tại quận Dhan-bab, thuộc tỉnh Ha-khan bất ngờ bị sập xuống. Lực lượng cứu hộ đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường vụ tai nạn, trong khi cảnh sát và người dân địa phương cũng tích cực tham gia tìm kiếm những thợ mỏ gặp nạn. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, những thợ mỏ đang bị chôn vùi từ 9 đến 12m dưới lòng đất.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên công bố danh tính gián điệp

Hôm qua 11/11, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên công bố danh tính công dân Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng tuyên bố bắt giữ vì làm gián điệp.

Tuần trước, Triều Tiên thông báo đã bắt giữ một gián điệp Hàn Quốc tham gia “các hoạt động âm mưu chống phá”. Tuy nhiên, tình báo quốc gia Hàn Quốc cho rằng tuyên bố trên là vô căn cứ.
triều tiên
Lính Triều Tiên canh gác tại khu vực biên giới 
Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã thách thức Triều Tiên đưa ra thông tin để chứng minh cho cáo buộc gián điệp này. “Vì Triều Tiên nói nước này đang giam giữ một người Hàn Quốc, chúng tôi muốn danh tính anh ta phải được công bố”, phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Kim Eui-Do nói.

Tờ Chosun Ilbo có trụ sở ở Seoul dẫn lời các nhà hoạt động Hàn Quốc rằng người đàn ông bị Triều Tiên bắt là một nhà truyền giáo. Người này có thể đã vào Triều Tiên bằng một hộ chiếu giả.

Ngôi đền cổ Preah Vihear thuộc về Campuchia

Ngày 11/11, Tòa án Công lý Quốc tế đã ra phán quyết vùng đất xung quanh ngôi đền cổ 1.000 năm tuổi Preah Vihear thuộc về Campuchia, do đó Thái Lan phải rút tất cả các lực lượng khỏi vùng lãnh thổ này.

Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong tuyên bố ông hài lòng với phán quyết của Tòa dù phán quyết này không trao trả Campuchia toàn bộ số đất mà nước này muốn được hưởng, đồng thời gọi đây “là món quà đầy ý nghĩa của Tòa án Công lý Quốc tế dành cho Vương quốc Campuchia”.
Preah Vihear
Binh sĩ Campuchia đóng ở khu vực cách đền Preah Vihear 20 km 
Ngoại trưởng Thái Lan Suparong Tovichakchaikul nói rằng phán quyết của tòa đem lại “kết quả thỏa đáng cho cả hai bên”. Ông Suparong cũng khẳng định rằng cả hai nước láng giềng sẽ hợp tác với nhau để thực thi phán quyết này.

Phát biểu trên truyền hình Thái Lan, Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra nhấn mạnh, Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét việc tuân thủ phán quyết của Tòa, nhưng bà cũng nêu rõ Thái Lan cần phải hợp tác cùng Campuchia.

“Thái Lan và Campuchia chia sẻ đường biên giới dài 800km”, bà Yingluck tuyên bố và nói thêm rằng các nước láng giềng trong ASEAN sẽ “phải dựa vào nhau để hướng tới sự thịnh vượng chung”.

Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc vào tháng tới

Ngày 11/11, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn thương mại lớn thăm Trung Quốc vào đầu tháng tới, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này kể từ khi ông khiến Bắc Kinh tức giận khi gặp gỡ Dalai Lama hồi năm ngoái.
david cameron
Thủ tướng Anh sẽ thăm Trung Quốc vào tháng tới
Theo bản sao bài phát biểu, Thủ tướng Anh tuyên bố: “Tôi sẽ cùng đi với các bộ trưởng cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và lớn để xây dựng mối quan hệ đem lại lợi ích cho cả hai nước.” Tuy nhiên, ông Cameron chưa đề cập tới ngày đi cụ thể.

Chuyến thăm trên thể hiện mong muốn của Chính phủ Anh nhằm tạo mối liên kết gần gũi hơn về thương mại và kinh tế với nền kinh tế thứ 2 thế giới và xác định giới hạn trong tranh cãi ngoại giao liên quan tới thủ lĩnh tinh thần của Tây Tạng Dalai Lama.

Tàu chiến Nga tới Ai Cập trước chuyến thăm quan trọng

Ngày 11/11, một tàu chiến Nga đã cập cảng Alexandria của Ai Cập trong động thái được các quan chức nói là nhằm tăng cường quan hệ giữa Cairo và Moskva trước thềm một trong những chuyến thăm cấp cao nhất của các quan chức Nga tới Ai Cập trong nhiều thập niên qua.
tàu chiến nga
Một tàu chiến Nga vừa cập cảng Alexandria  
Tuần dương hạm tên lửa Varyag được chào đón bằng 21 loạt đại bác. Theo một quan chức quân đội giấu tên, tàu này sẽ lưu lại cảng Alexandria trong 6 ngày. Tàu trên dự kiến sẽ gia nhập lực lượng Nga tại Địa Trung Hải. Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Nga dự kiến sẽ tới thăm Ai Cập vào ngày 13/11.

Đảng đối lập Thái Lan kêu gọi đình công toàn quốc

Ngày 1/11, nghị sỹ Đảng Dân chủ Thái Lan Suthep Thaugsuban đã kêu gọi người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội trên cả nước đình công phản đối chính phủ.

Phát biểu trong chương trình truyền hình trực tiếp lúc 19h (giờ địa phương), ông Suthep đã kêu gọi đình công 3 ngày, bắt đầu từ ngày 13/11. Ông cũng tuyên bố quyết định rút khỏi danh sách nghị sỹ trong quốc hội.
thái lan
Nghị sỹ Đảng Dân chủ Thái Lan Suthep Thaugsuban
Tuần trước, Đảng Dân chủ đối lập đã ra tối hậu thư yêu cầu Đảng Pheu Thai cầm quyền từ bỏ dự luật ân xá gây tranh cãi trước 18 giờ ngày 11/11. Ông Suthep tuyên bố: "Nếu không đúng hạn định, chúng tôi sẽ làm những điều phải làm".

Ai Cập bị tố giam giữ hàng nghìn người tị nạn Syria

Trong một báo cáo ngày 11/11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại New York (Mỹ) cho biết Ai Cập đã giam giữ hơn 1.500 người tị nạn đến từ Syria, trong đó có cả người Palestine và 250 trẻ em, trước khi buộc phần lớn số họ phải rời khỏi nước này. Phần lớn số người này bị bắt khi đang tìm cách "di cư sang châu Âu trên thuyền của những kẻ buôn lậu".

HRW cáo buộc nhà cầm quyền Ai Cập ngăn cản họ tìm kiếm sự bảo vệ từ Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), yêu cầu họ phải rời khỏi nước này hoặc phải đối mặt với việc "bị giam giữ vô thời hạn".

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn