Tin sáng: Động đất lớn nhất 25 năm qua tại Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 25/08/2014 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Động đất lớn nhất 25 năm tại San Francisco; Iran bắn rơi máy bay không người lái của Israel;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Động đất lớn nhất 25 năm tại San Francisco; Iran bắn rơi máy bay không người lái của Israel;... là những tin nổi bật sáng nay.

Động đất lớn nhất 25 năm tại San Francisco
Reuters dẫn lời Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, trận động đất xảy ra lúc 3h30 (khoảng 17h30 theo giờ Việt Nam) ngày 24/8. Tâm chấn cách thị trấn American Canyon khoảng 8 km về phía tây bắc. Thị trấn này nằm ở rìa bắc của khu vực Vịnh San Fransciso. USGS đánh giá cơn địa chấn có cường độ lớn nhất từng xảy ra tại đây trong 25 năm qua. 
Hãng Reuters cho biết cảnh sát đã triển khai lực lượng đến những vùng chịu ảnh hưởng của động đất nhưng chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể hoặc trường hợp tử vong. 
Tòa nhà ở thị trấn Napa bị sập một phần mái do tác động của cơn địa chấn 
Những bản tin ban đầu cho biết phần lớn thiệt hại xảy ra xung quanh tâm chấn. Công ty Khí đốt và điện lực Thái Bình Dương, tình trạng cúp điện ảnh hưởng đến hơn 28.000 hộ gia đình ở thị trấn Napa và nhiều thành phố, thị trấn khác trong khu vực.
USGS đã phát “cảnh báo cam” với ý nghĩa cơn địa chấn có thể “gây thiệt hại lớn trên diện rộng”. Cơ quan này cho biết một đợt dư chấn cường độ 2,6 độ Richter xảy ra sau đó khoảng 30 phút. Jessica Turner, chuyên gia của USGS, nói trên đài phát thanh KCBS rằng dư chấn mạnh 5 độ Richter có thể xảy ra trong tuần tới. Cơ quan quản lý đường cao tốc California ở Vịnh San Francisco cho biết đang kiểm tra thiệt hại tại các cây cầu và mặt đường, đồng thời đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin sự cố.
Italia phát hiện thi thể 18 người nhập cư trái phép
Ngày 24/8, lực lượng Hải quân Italia thông báo đã phát hiện 18 thi thể người di cư bất hợp pháp trên một chiếc thuyền tại vùng biển gần đảo Lampedusa, miền Nam nước này.
Tàu hải quân Sirio đã cập cảng Pozzallo, tại thành phố miền Nam Sicily, sau khi cứu được 266 người nhập cư trái phép và tìm thấy 18 thi thể này.
Tàu của hải quân Italia chở người di cư trong một chiến dịch cứu hộ 
Thông tin trên trang web của lực lượng Hải quân Italia cũng cho biết từ ngày 22/8 vừa qua, họ đã cứu được 3.500 người nhập cư bất hợp pháp. Bộ trưởng Nội vụ Italia Angelino Alfano đã nhắc lại yêu cầu hỗ trợ từ Liên minh châu Âu, để giúp Italia giải quyết gánh nặng từ làn sóng người nhập cư trái phép đang ồ ạt đổ vào nước này.
Theo ông Alfano, Italia mỗi tháng tiêu tốn 9,5 triệu euro (tương đương 13 triệu USD) cho chiến dịch “Vùng biển của chúng ta”, được triển khai kể từ sau thảm họa chìm tàu chở người nhập cư trái phép tháng 10/2013, làm hơn 360 người chết. 
Ukraine chi 3 tỷ USD để tái trang bị quân đội
Phát biểu trên truyền hình tại thủ đô Kiev ngày 24/8, ông Poroshenko thông báo quân đội nước này sẽ được cung cấp 3 tỷ USD để tái trang bị vũ khí và phương tiện quân sự. Ông cho biết khoản đầu từ này sẽ kéo dài trong 2 năm từ 2015 đến 2017.
Xe bọc thép diễn tập chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng Quốc khánh Ukraine 
“Các sự kiện trong những tháng vừa qua đã khiến chúng ta lâm vào một cuộc chiến tranh thực sự, nhưng không được tuyên bố. Trong hơn 6 tháng qua, quân đội mới của Ukraine đã phải chiến đấu kiệt sức”, ông Poroshenko cho biết.
Thông báo của ông Poroshenko được đưa ra ngay trước khi diễn ra lễ diễu binh mừng Quốc khánh Ukraine vào ngày 24/8 tại thủ đô Kiev. Lễ diễu binh có sự tham gia của hàng trăm quân nhân và thiết bị quân sự. Hải quân Ukraine cũng tổ chức lễ diễu binh tại thành phố cảnh Odessa.

Tây Ban Nha: Rơi trực thăng cảnh sát làm 3 người thiệt mạng
Một máy bay trực thăng của cảnh sát Tây Ban Nha đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ tại miền núi đã bị rơi vào ngày 23/8, khiến tất cả 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Trực thăng cứu hộ của cảnh sát Tây Ban Nha, cùng loại với chiếc gặp nạn  

Theo thông tin từ Ban cứu hộ, máy bay rơi gần làng Marana, tỉnh Leon (Tây Bắc Tây Ban Nha) do va phải núi. Theo Đài phát thanh RNE, khu vực xảy ra tai nạn bị sương mù bao phủ.

Iran bắn rơi máy bay không người lái của Israel
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay (24/8) cho biết, họ vừa bắn rơi 1 máy bay không người lái của Israel đang do thám cơ sở làm giàu urani Natanz ở miền Trung nước này, cách thủ đô Tehran khoảng 300km về phía Nam.
Chiếc máy bay này bị bắn hạ bởi 1 tên lửa đất đối không. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran không nêu rõ vì sao họ phát hiện được máy bay do thám này và lại có thể khẳng định đây là máy bay của Israel.
Trong khi đó, giới chức Israel chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của Iran. Tuy nhiên, trong quá khứ, Israel không ít lần đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Natanz là 1 trong những cơ sở làm giàu urani chính của Iran với hơn 16.000 máy li tâm đang hoạt động. Tuy nhiên, Iran đang giảm dần tiến độ làm giàu sau những cuộc đàm phán với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức), để đổi lấy việc phương Tây nới lỏng các lệnh cấm vận.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn