Tin sáng: Chú bị bắt, anh cả Kim Jong-un có gặp hạn?

Thế giớiThứ Năm, 12/12/2013 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Anh cả Kim Jong-un có gặp hạn vì tình thâm với dượng?; Nga tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Anh cả Kim Jong-un có gặp hạn sau khi chú bị bắt?; Nga tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công;... là những tin nổi bật sáng nay.

Anh cả Kim Jong-un có gặp hạn sau khi chú bị bắt?

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, anh cả của Kim Jong-un đang sống yên tĩnh ở Trung Quốc. Kim Jong-nam là con trai cả - được coi là người thừa kế của cựu lãnh đạo quá cố của Kim Jong-il cho đến năm 2001 khi ông ta dùng giấy tờ giả để nhập cảnh vào Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thẳng tay cách chức chú mình 

Kể từ đó, ông đã sống lưu vong theo "tài trợ hào phóng" của Bắc Kinh và Macau, gần như không giao tiếp với em trai Kim Jong-un. Tháng 1/2012, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Nhật Bản, ông đã lên tiếng mạnh chỉ trích chính sách của Kim Jong-un và dự đoán về sự sụp đổ của chế độ Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong năm qua, không ai nhìn thấy Kim Jong-nam ở Macau. Theo các nguồn tin, anh trai lãnh đạo Triều Tiên đang sống một cuộc sống yên tĩnh và đi du lịch giữa Trung Quốc và Singapore.

"Được Chang Song Taek và vợ của ông nuôi dạy, Kim Jong - Nam bắt đầu lo sợ cho cuộc sống của mình sau khi chú dượng bị bắt", tờ báo viết.

Nga tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Moskva có quyền sử dụng các vũ khí hạt nhân để giáng trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Tên lửa RT-2PM Topol của Nga  

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh những ai "thử nghiệm vũ khí phi hạt nhân chiến lược" cần nhớ rằng "nếu bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong một số tình huống".

Theo hãng tin AP, tuyên bố này của ông Rogozin đã phản ánh mối quan ngại của Moskva đối với các vũ khí tương lai của Mỹ.

Thủ tướng Yingluck bị cáo buộc phạm tội "phản quốc"

Theo Reuters, những người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan, phớt lờ lời kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử sớm của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, cho rằng bà Yingluck phải bị đưa ra xét xử về tội phản quốc và toàn bộ gia đình thế lực của bà phải bị gây sức ép cho đến khi họ từ bỏ chính trường.

Thủ tướng Yingluck 

Trước đó, đêm 9/12, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã ra thời hạn 24 giờ để bà Yingluck từ chức. Tuy nhiên, sau khi thời hạn chót kết thúc đêm 10/12, ông Suthep cho rằng cảnh sát nên bắt giữ bà Yingluck.

Phát biểu với những người ủng hộ vẫn cắm trại bên ngoài tòa nhà chính phủ, ông Suthep nói: "Tôi đã đề nghị cảnh sát bắt giữ bà Yingluck vì tội phản quốc do bà không đáp ứng thời hạn chót của chúng tôi."

Cháy tại chợ nông sản ở Thâm Quyến, 16 người chết

Sáng 11/12, hỏa hoạn bùng lên ở một chợ trái cây tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ cháy chợ 

Theo Nhân Dân nhật báo (Trung Quốc), ngọn lửa bùng lên tại chợ Rongjian vào lúc rạng sáng và lan rộng ra một khu vực rộng hơn 1.000m2. Khoảng 145 lính cứu hỏa đã vật lộn suốt 2 giờ mới có thể dập tắt được đám cháy.

Đến sáng, các lính cứu hỏa vẫn đang tìm kiếm người có thể sống sót sau đám cháy. Theo điều tra ban đầu, 16 người đã chết và 5 người khác bị thương nặng.

Nhà chức trách đã đóng cửa khu chợ và phong tỏa các đường vào khu vực này. Một cuộc điều tra cũng đã được thực hiện để tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Mỹ phủ sóng Wi-Fi miễn phí thành phố New York

Sau khi là thành phố đầu tiên có tên miền riêng, New York giới thiệu kế hoạch triển khai mạng Wi-Fi miễn phí lớn nhất Hoa Kỳ ngày 10/12.

Khi hoàn thành, mạng wifi mang tên Harlem Wi-Fi Network (Mạng Wi-Fi Harlem) sẽ là mạng Wi-Fi ngoài trời lớn nhất tại Hoa Kỳ, phục vụ gần 80.000 cư dân Harlem và khách du lịch.

Thành phố New York tiếp tục triển khai các dự án mạng không dây miễn phí nhằm thu hút giới đầu tư và các công ty khởi nghiệp, tạo thêm dịch vụ công cộng phục vụ người dân 

Theo công bố ngày 10/12 từ Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg, mạng Wi-Fi Harlem hoàn toàn miễn phí, cung cấp liên tục 24 giờ/ngày, có tốc độ tối thiểu 2mbits và sẽ bao phủ toàn bộ khu vực đường 110 đến 138, giữa đại lộ Frederick Douglass và đại lộ Madison, gần 100 khu nhà. Giai đoạn đầu triển khai phủ sóng mạng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12, giai đoạn kết thúc vào tháng 2 và giai đoạn cuối sẽ hoàn thành trong tháng 5/2014.

Chính phủ Thái Lan bị mất cắp 10 iPad

Bangkokpost dẫn nguồn tin từ Trung tâm quản trị Hòa bình và Trật tự (CAPO), các văn phòng chính phủ và Bộ Ngoại giao Thái Lan ở Chaeng Wattana bị người biểu tình chiếm đóng nhiều ngày qua, bị phá hoại và trộm cắp.

Theo Bangkok Post, các văn phòng chính phủ bị mất cắp 10 chiếc iPad.

Cảnh sát đánh giá thiệt hại tại trụ sở Bộ Tài chính 

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 10/12, phó phát ngôn viên CAPO, ông Anucha Romyanan, cho biết, 4 cơ quan an ninh là Cục Thanh tra, Văn phòng Kiểm toán Nội bộ và Đơn vị Xuất nhập cảnh 1 và Đơn vị Ngăn chặn Tội phạm Công nghệ tại tòa nhà B, khu chính phủ ở Chaeng Wattana đang bị điều tra sơ bộ.

Đội điều tra cho biết, các văn phòng của 4 cơ quan trên bị đập phá và mất nhiều tài sản.
Một cuộc điều tra tương tự cũng đang diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này.

Theo chính quyền Thái Lan, trung tâm liên lạc và công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao có dấu hiệu bị cướp bóc. Một bức tường của phòng bị chọc thủng.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn